Thợ làm tóc Apryl Michelle Brown, 46 tuổi người Anh đã vô cùng ân hận. Chỉ vì mong ước có vòng 3 tròn trịa mà chị đã bị mất cả tay và chân.
Chị cho rằng, chính mong muốn phù phiếm này suýt nữa đã mang chị sang thế giới bên kia. Chị muốn cảnh báo những người khác về phương pháp làm đẹp bất hợp pháp mà chị đã từng dùng.
Apryl Michelle Brown đã bơm silicone chợ đen vào mông nhưng không ngờ đó là silicone trong lĩnh vực công nghiệp, được dùng như keo phòng tắm để bít những chỗ rò rỉ.
Chị bị mất tay, chân chỉ vì nâng vòng 3.
"Tôi đã không nhận ra những nguy hiểm. Tôi nghĩ sẽ vô hại nếu tiêm silicone vào mông và tôi sẽ có vòng 3 hoàn hảo”. Chị đã phải trả cho người phụ nữ bơm silicone vào mông mình 650 bảng Anh với 2 lô thuốc cho 2 lần tiêm.
Sau khi tiêm, cơ thể chị đã phản ứng dị ứng với keo này. Chị đã rất đau đớn, và để cứu mạng chị, bác sĩ bảo phải nạo mông, cắt bỏ tay, chân chị.
Nhưng sau khi tiêm, vùng tiêm silicone bị cứng lại và đen. Chị cho biết: "Trong vòng một vài tháng sau khi tiêm, mông của tôi bắt đầu cứng lại. Tôi biết có điều gì đó không lành. Nhưng vì xấu hổ, tôi đã không đến bác sĩ. Sau đó, tôi bắt buộc phải đến viện.
"Tôi muốn cảnh báo những người khác về sự nguy hiểm của phẫu thuật chợ đen”. TIN LIÊN QUAN
Người dân cần chú ý các dấu hiệu bất thường như đi ngoài phân đen, thay đổi thói quen đại tiện, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài, nên đi khám sớm.
Phụ huynh để xa tầm với của trẻ các loại vật dụng, thuốc, hóa chất và không cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi chơi đồ chơi vật sắc nhọn, kích cỡ nhỏ dẫn đến hóc dị vật.
Phụ huynh để xa tầm với của trẻ các loại vật dụng, thuốc, hóa chất và không cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi chơi đồ chơi vật sắc nhọn, kích cỡ nhỏ dẫn đến hóc dị vật.
Người dân cần chú ý các dấu hiệu bất thường như đi ngoài phân đen, thay đổi thói quen đại tiện, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài, nên đi khám sớm.
Kỹ thuật ghép giác mạc không chỉ mở ra cơ hội phục hồi thị lực cho người bệnh mà còn góp phần giảm tải tuyến trung ương, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại.
Người dân cần chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường vùng tai mũi họng, đau họng kéo dài, nuốt vướng, khàn tiếng, nổi hạch cổ…
Aceton không phải là chất vô hại như nhiều người lầm tưởng. Với trẻ nhỏ, chỉ một lượng nhỏ có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng nếu không xử trí kịp thời.