Crimea về Nga, Croatia lo lắng số phận 5 MiG-21

(Kiến Thức) - Việc Crimea gia nhập Liên bang Nga đang khiến Croatia lo lắng về hợp đồng mua 5 chiếc MiG-21bis từ chính quyền Ukraine.

Sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 16/3 với 96,77% người dân Crimea đồng ý đưa khu tự trị gia nhập Nga, sự kiện này đang khiến chính quyền Croatia khá lo lắng số phận hợp đồng mua 5 MiG-21bis đã ký với Ukraine trong năm 2013.
Năm 2013, chính quyền Croatia đã ký với Ukraine mua lại 5 chiếc tiêm kích đánh chặn MiG-21bis. Số máy bay này trước khi bàn giao (dự kiến trong năm 2014) sẽ được tân trang tại nhà máy hàng không SE Odessa đặt tại Crimea.
Ngoài ra, Không quân Croatia còn gửi 7 chiếc tiêm kích đánh chặn MiG-21bis tới nhà máy của Tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Ukraine Ukrspecexport để sửa chữa và đại tu lớn.
Thời điểm tình hình chính trị Ukraine căng thẳng, nhưng Tổng thống Yanukovich vẫn chưa bị lật đổ (ngày 13/2) Bộ trưởng Quốc phòng Croatia cho biết, việc mua sắm và sửa chữa lớn 12 chiếc MiG-21 ở Crimea vẫn đang tiếp tục và “không có vấn đề gì”.
MiG-21bis hiện là tiêm kích chủ lực, tốt nhất, mạnh nhất của Không quân Croatia.
MiG-21bis hiện là tiêm kích chủ lực, tốt nhất, mạnh nhất của Không quân Croatia.
“Việc đại tu hiện không gặp phải vấn đề gì, bất kể tình hình chính trị bất ổn”, Bộ Quốc phòng Croatia cho biết. Ngoài ra, bộ này cũng tiết lộ thêm rằng 5 máy bay MiG-21 đầu tiên đã gần như được hoàn thành, chỉ còn chờ hệ thống định vị được chuyển giao từ Công ty Ceska Letecka Servisni (Cộng hòa Czech).
Thời điểm đó, đại diện nhà thầu Ukraine cũng khẳng định rằng quá trình đại tu, sửa chữa 12 chiếc MiG-21bis vẫn diễn ra bình thường.
Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã khác, Crimea đã sẵn sàng để gia nhập Liên bang Nga, đồng nghĩa với việc nhà máy SE Odessa sẽ không còn chịu sự kiểm soát từ Tập đoàn nhà nước Ukroboronprom. Vì vậy, trách nhiệm với hợp đồng sửa chữa, chuyển giao MiG-21bis có thể sẽ gặp nhiều vấn đề. Hiện, Bộ quốc phòng Croatia vẫn chưa đưa ra bình luận gì xung quanh vụ việc.
Khu tự trị Crimea là “nhà” của 13 tổ chức công nghiệp quốc phòng chịu sự quản lý của Ukroboronprom, và vì vậy sự sát nhập lãnh thổ sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều hợp đồng quân sự mà Ukraine ký kết từ năm 2013 trở về trước.

Tiết lộ “sốc”: quân đội Ukraine không còn khả năng chiến đấu

(Kiến Thức) - Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Ihor Tenyukh nhận xét: tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân đội nước họ là “không đạt yêu cầu”.

Hồi cuối tuần qua, truyền thông Ukraine không ngừng đưa tin về đoàn xe bọc thép và xe tải quân sự được nhìn thấy ở miền tây Ukraine. Các báo cáo về sau có nhiều nhận xét trùng hợp với việc điều chuyển quân của các binh sĩ “lạ mặt” không đeo phù hiệu (được cho là binh sĩ Nga) tới khu tự trị Crimea.
Trong khi đó, quyền Bộ trưởng Ihor Tenyukh phủ nhận các mối liên hệ giữa cuộc tập trận quy mô lớn sắp tới của Quân đội Ukraine với sự kiện ở Crimea. Ông liên tục khẳng định rằng, cuộc huấn luyện này chỉ nhằm xác định khả năng sẵn sàng chiến đấu của các quân nhân.

MiG-21 giúp Ấn Độ giành thắng lợi trước Pakistan thế nào?

(Kiến Thức) - MiG-21 có thể là máy bay duy nhất trong lịch sử hàng không đã buộc một quốc gia phải đầu hàng.

Xe tăng, binh lính NATO tập trận lớn “đe” Nga

(Kiến Thức) - Khoảng 16.000 quân tới từ 16 nước thành viên NATO đang tham gia cuộc tập trận quy mô lớn mang tên “phản ứng lạnh” trên địa hình băng tuyết.

Cuộc tập trận mang tên “Phản ứng lạnh” diễn ra từ ngày 7-21/3 tại vùng bằng tuyết lạnh giá ở Na Uy năm nay có sự tham gia của khoảng 16.000 quân tới từ 16 quốc gia thành viên NATO cùng nhiều trang bị quân sự (xe tăng, thiết giáp, pháo binh, máy bay, tàu chiến).
 Cuộc tập trận mang tên “Phản ứng lạnh” diễn ra từ ngày 7-21/3 tại vùng bằng tuyết lạnh giá ở Na Uy năm nay có sự tham gia của khoảng 16.000 quân tới từ 16 quốc gia thành viên NATO cùng nhiều trang bị quân sự (xe tăng, thiết giáp, pháo binh, máy bay, tàu chiến). 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.