Công ty TNHH Khâm Đức: Năng lực huy động nguồn lực và áp lực thi công các gói thầu [Kỳ 3]

Với quy mô của một doanh nghiệp nhỏ, việc trúng liên tiếp nhiều gói thầu trong thời gian ngắn khiến dư luận đặt câu hỏi về năng lực thực tế của Công ty TNHH Khâm Đức.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty TNHH Khâm Đức hiện có mã số chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là 00054721 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp. Lĩnh vực hoạt động bao gồm thi công các công trình dân dụng, giao thông đường bộ, hạ tầng kỹ thuật và thủy lợi. Theo dữ liệu đăng ký, doanh nghiệp này có khoảng 30 nhân viên và được xếp loại quy mô doanh nghiệp nhỏ.

Tuy nhiên, khối lượng công việc mà doanh nghiệp này đang đảm nhiệm là rất lớn. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị này đã trúng ít nhất 3 gói thầu xây lắp. Đặc biệt, Gói thầu số 01 tại xã Đạ Tẻh 3 (trúng ngày 04/02/2026) và Gói thầu số 01 tại xã Đạ Tẻh 2 (trúng ngày 10/02/2026) được phê duyệt chỉ cách nhau chưa đầy một tuần lễ. Trước đó, vào tháng 12/2025, doanh nghiệp này cũng phải huy động lực lượng cho Gói thầu số 07 trị giá hơn 4,8 tỷ đồng với thời gian thực hiện chỉ 28 ngày.

Việc tập trung quá nhiều gói thầu trong một khoảng thời gian ngắn trên cùng một địa bàn đặt ra bài toán về năng lực huy động nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công. Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT của Gói thầu số 07, Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH TVXD Nguyên Khôi ghi nhận nhà thầu đáp ứng yêu cầu về nhân sự và thiết bị. Thế nhưng, liệu những nhân sự và thiết bị này có bị trùng lặp với các gói thầu khác đang triển khai hay không là vấn đề cần được làm rõ.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nhà thầu phải đảm bảo không huy động trùng lặp nhân sự, thiết bị cho nhiều gói thầu có thời gian thực hiện chồng lấn. Các chủ đầu tư cần kiểm tra nghiêm ngặt việc này trong quá trình thương thảo và ký kết hợp đồng để tránh tình trạng chất lượng công trình bị ảnh hưởng do thiếu hụt nguồn lực".

Bên cạnh đó, tỉ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này trong lịch sử đấu thầu chỉ đạt khoảng 1,2%. Chuyên gia Lê Tấn Việt nhận định: "Trong bối cảnh ngân sách nhà nước cần được sử dụng hiệu quả nhất, những doanh nghiệp có tỉ lệ tiết kiệm thấp nhưng trúng thầu dày đặc cần được hậu kiểm về chất lượng thi công để đảm bảo 'đồng tiền đi liền khúc ruột', tránh tình trạng ưu tiên cho các nhà thầu địa phương mà bỏ qua yếu tố hiệu quả kinh tế tối ưu".

Với mục tiêu thúc đẩy tinh thần cạnh tranh, công bằng, minh bạch, Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tiến độ và chất lượng các dự án do Công ty TNHH Khâm Đức thực hiện để thông tin kịp thời đến bạn đọc.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Công ty Khâm Đức và "mối lương duyên" với đơn vị tư vấn Nguyễn Hồng Phúc [Kỳ 2]

Thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Khâm Đức có tỉ lệ trúng gần như tuyệt đối tại các gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nguyễn Hồng Phúc mời thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong tổng giá trị trúng thầu hơn 54 tỷ đồng của Công ty TNHH Khâm Đức, có tới hơn 45 tỷ đồng đến từ các gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nguyễn Hồng Phúc mời thầu.

Cụ thể, trong danh sách bên mời thầu mà Công ty TNHH Khâm Đức đã tham gia, Tư vấn Nguyễn Hồng Phúc đứng đầu với 7 gói thầu mời thầu. Kết quả cho thấy, doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Thủy đã trúng tới 6 gói và chỉ trượt 1 gói duy nhất. Đáng chú ý, tỉ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại đơn vị mời thầu này đạt mức 99,44%, nghĩa là tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt mức rất thấp là 0,56%.

Công ty Khâm Đức: Trúng thầu sát giá và hiện tượng "một mình một chợ" tại Lâm Đồng [Kỳ 1]

Hàng loạt gói thầu xây lắp tại Lâm Đồng ghi nhận sự góp mặt và trúng thầu của Công ty TNHH Khâm Đức với tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ ở mức "tượng trưng", thường xuyên dưới 1,5%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Khâm Đức (MST: 5800698590; trụ sở tại xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) là một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực xây lắp tại địa phương với lịch sử đấu thầu ghi nhận 14 gói tham gia trúng tới 12 gói, tỉ lệ trúng thầu đạt mức xấp xỉ 85,7%. Đáng chú ý, quan sát dữ liệu cho thấy nhiều gói thầu doanh nghiệp này trúng có tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức rất thấp.

14-2567.png
Ảnh minh họa

Vai trò của đơn vị tư vấn Công ty Lộc Phú Trung và trách nhiệm của Chủ đầu tư [Kỳ 3]

Sự đồng hành xuyên suốt của Công ty TNHH Một thành viên Lộc Phú Trung trong vai trò tư vấn mời thầu tại các gói thầu của Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc đặt ra câu hỏi về tính khách quan.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong hầu hết các gói thầu mà Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc trúng thầu tại Ban QLDA ĐTXD Cần Giuộc, đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đều là Công ty TNHH Một thành viên Lộc Phú Trung.

Thống kê cho thấy, Công ty TNHH Một thành viên Hưởng Phúc đã tham gia dự thầu 38 gói thầu do Công ty TNHH Một thành viên Lộc Phú Trung mời thầu và trúng tới 29 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại đơn vị mời thầu này lên tới hơn 175 tỷ đồng với tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán là 94.27%.

Đọc nhiều nhất

Tin mới