Công nghệ mới biến nhiệt thải thành hơi lạnh

Thay vì dùng điện để làm lạnh, hệ thống mới tận dụng chính nguồn nhiệt từ môi trường để tạo ra hiệu ứng làm mát.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Karlsruhe (KIT) ở Đức và Đại học Tsukuba ở Nhật Bản vừa thử nghiệm một cách phương pháp dùng chính nhiệt để tạo ra lạnh. Thiết bị chỉ sử dụng hai lớp màng kim loại rất mỏng làm từ hợp kim niken và titan. Mỗi lớp màng đảm nhận một nhiệm vụ khác nhau để biến nhiệt thành lạnh.

artistic-illustration-of-elastocaloric-cooling-systemjpg.jpg

Cách hoạt động của hệ thống khá đơn giản: Khi được làm nóng, lớp màng thứ nhất sẽ co lại giống như một chiếc lò xo có thể thay đổi hình dạng khi gặp nhiệt. Sự co lại này tạo ra chuyển động mà bình thường người ta phải dùng động cơ điện mới có được.

Chuyển động đó tác động lên lớp màng thứ hai tạo ra hiệu ứng làm lạnh khi liên tục bị kéo căng rồi thả ra. Nhờ vậy, nhiệt không trực tiếp biến thành lạnh, mà đi qua một bước trung gian: nhiệt tạo ra chuyển động, rồi chuyển động tạo ra lạnh.

Đây là điểm khác biệt quan trọng của công nghệ mới. Những hệ thống làm lạnh sử dụng vật liệu tương tự trước đây vẫn cần điện để tạo lực kéo và thả vật liệu. Lần này, các nhà nghiên cứu tìm cách để nhiệt tự cung cấp lực đó.

Trong các thử nghiệm, bộ phận sử dụng nhiệt được làm nóng tới khoảng 86 độ C, hệ thống tạo ra chênh lệch nhiệt độ khoảng 4 độ C. Vật liệu làm lạnh ở bên trong thiết bị có mức thay đổi nhiệt độ gần 13 độ C.

Nhóm nghiên cứu cũng thử dùng nguồn nhiệt lên tới 130 độ C và hệ thống vẫn hoạt động ổn định. Điều này đặc biệt đáng chú ý vì trong thực tế có rất nhiều nguồn nhiệt như vậy đang bị bỏ đi. Nhiệt từ máy móc, dây chuyền sản xuất hoặc ánh nắng mặt trời đều có thể trở thành nguồn năng lượng cho hệ thống nếu công nghệ này được phát triển thêm.

Tất nhiên, thiết bị hiện tại vẫn còn rất nhỏ và chưa thể thay thế điều hòa hay tủ lạnh. Các nhà nghiên cứu đang tìm cách ghép nhiều lớp màng lại với nhau để tạo ra lượng lạnh lớn hơn.

Một hướng ứng dụng mà nhóm nghiên cứu đang hướng tới là làm mát máy tính. Máy tính càng hoạt động nhiều càng tỏa ra nhiều nhiệt, và công nghệ mới có thể tận dụng chính lượng nhiệt này để tạo ra hiệu ứng làm mát.

Công nghệ này cũng có thể được dùng trên ô tô. Nhiệt sinh ra từ hệ thống truyền động có thể được tận dụng để làm mát các linh kiện điện tử nhạy cảm.

Các nhà nghiên cứu cho rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu. Nếu có thể tăng công suất, công nghệ này có thể mở ra một cách làm mát mới, trong đó nhiệt thải và năng lượng mặt trời được tận dụng thay vì bỏ phí.

Chip cỡ hạt gạo tạo “cầu vồng” ánh sáng, mở đường cho 6G

Đại học Loughborough (Anh) đã phát triển một hệ thống có thể tạo ra nhiều tín hiệu tần số cao chỉ bằng một vi mạch nhỏ cỡ hạt gạo với độ chính xác lớn, mở ra tiềm năng cho 6G và công nghệ lượng tử.

Hệ thống tạo ra một “cầu vồng” ánh sáng gồm nhiều tần số được sắp xếp rất đều, sau đó chuyển chúng thành các sóng milimet. Công nghệ này có thể được ứng dụng trong mạng 6G, radar, thiết bị thiên văn và những hệ thống cần đo thời gian với độ chính xác rất cao.

rainbow-chip-electronicsjpg.jpg

Bóng đèn lâu đời nhất thế giới đã thắp sáng suốt 125 năm

Một bóng đèn tại Mỹ đã phát sáng gần như liên tục suốt 125 năm. Bí mật đằng sau tuổi thọ đáng kinh ngạc ấy không nằm ở phép màu mà ở chính nguyên lý vật lý.

Khi nhắc đến bóng đèn, hầu hết mọi người đều nghĩ đây là thiết bị có tuổi thọ vài năm rồi phải thay mới. Thế nhưng tại Trạm cứu hỏa số 6 ở thành phố Livermore, bang California (Mỹ), các nhân viên đã hát "Chúc mừng sinh nhật" cho một chiếc bóng đèn đã phát sáng gần như liên tục kể từ năm 1901. Được biết đến với tên gọi Centennial Light, bóng đèn này đã trở thành biểu tượng đặc biệt trong lịch sử ngành điện khi vẫn hoạt động sau hơn 125 năm.

Vậy làm thế nào một bóng đèn được sản xuất từ đầu thế kỷ XX lại có thể bền hơn rất nhiều so với những bóng đèn hiện đại?

Bước tiến lịch sử: Robot hình người thực hiện phẫu thuật trên động vật sống

Lần đầu tiên trong lịch sử, các robot hình người dưới sự điều khiển của bác sĩ phẫu thuật đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt bỏ túi mật trên lợn sống.

Nghiên cứu của Đại học California, San Diego (UCSD), Mỹ vừa được công bố trên tạp chí Nature, chứng minh robot hình người hoàn toàn có thể trở thành trợ thủ đắc lực trong phòng mổ. Công nghệ này mở ra triển vọng cho phép các bác sĩ thực hiện những ca phẫu thuật phức tạp từ xa.

anh-man-hinh-2026-07-23-luc-155201.png
Liệu đây có phải tương lai của ngành phẫu thuật? (Ảnh: Khoa Kỹ thuật Jacobs, UCSD)

Đọc nhiều nhất

Tin mới