Thí sinh bật khóc khi biết kết quả cuộc thi quý "Đường lên đỉnh Olympia"

Google News

Giây phút MC Diệp Chi công bố chủ nhân tấm vé bước vào chung kết Olympia năm thứ 18, Chu Quang Trường ngồi sụp xuống ôm mặt khóc.

Cuộc đua nhận tấm vé thứ 2 của trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 đã chính thức diễn ra chiều nay (25/2). Bốn thí sinh cùng tham gia tranh tài là: Thái Khắc Đức An (THPT Đức Trọng, Lâm Đồng), Trần Nhân Quyền (PT Liên cấp TH School, Hà Nội), Lương Đức Thành (THPT Chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn) và Chu Quang Trường (THPT Nguyễn Chí Thanh, TP HCM).
Chân dung 4 thí sinh trong cuộc thi quý 2. 
Nhân Quyền và Đức Thành nhập cuộc phần thi "Khởi động" khá tốt khi đồng sở hữu số điểm 70. Đức An và Quang Trường tạm thời xếp vị trí số 2 với số điểm 60. Phần thi "Vượt chướng ngại vật" tuần này nhanh chóng kết thúc ở ô hàng ngang thứ 3 khi Nhân Quyền và Quang Trường nhấn tín hiệu trả lời.
Với câu trả lời đúng là "Lực ma sát", Nhân Quyền ghi thêm 40 điểm, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 120 điểm. Chỉ chậm hơn bạn chơi một chút, Quang Trường liên tục đưa tay ôm mặt đầy tiếc nuối.
Với tinh thần thi đấu "phục thù", Quang Trường đã tận dụng khá tốt 4 cơ hội ghi tối đa số điểm ở phần thi "Tăng tốc", tăng quỹ điểm của mình từ 80 lên 180 điểm. Lúc này Nhân Quyền vẫn đang tạm dẫn đầu với 200 điểm. Đức An có 150 điểm và Đức Thành 140 điểm.
Bước vào phần thi "Về đích" với tâm thế "không còn gì để mất", Quang Trường lựa chọn gói câu hỏi 80 điểm. Điểm số của cậu lúc này là 210 điểm - kém Nhân Quyền 70 điểm.
Sau khi bỏ lỡ 30 điểm ở câu hỏi thứ 2, 10X quyết định chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng bằng tiếng Anh. Sự lựa chọn đúng đắn này đã giúp nam sinh có thêm 60 điểm, chính thức mang cầu truyền hình thứ 2 của Đường lên đỉnh Olympia về cho trường THPT Nguyễn Chí Thanh.
Giây phút MC Diệp Chi công bố Quang Trường là thí sinh thứ 2 bước vào chung kết năm, nam sinh đã bật khóc. Trên khán đài, thầy hiệu trưởng và cổ động viên của nam sinh cũng đồng loạt reo mừng. Để vụt mất chiến thắng trong nháy mắt, Nhân Quyền không khỏi tiếc nuối. Nhưng sau đó, cái ôm thật chặt của 4 thí sinh mới là điều đọng lại trong lòng khán giả.
Kết quả chung cuộc, Quang Trường 290 điểm, Nhân Quyền 280 điểm, Đức An 210 điểm và Đức Thành 135 điểm.
Theo Hải Vân/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)