Con bú không hết, mẹ vắt sữa bán kiếm bộn tiền

Sữa mẹ cấp đông đang được rao bán trên các trang mạng tại Trung Quốc với giá từ 15-60NDT (50.000 - 200.000 đồng), West China City Daily đưa tin.

Tuy nhiên, giá sẽ cao gấp đôi nếu là sữa mẹ được lấy trong ngày, với một túi 250ml có giá lên tới 150NDT (500.000 đồng).
Con bu khong het, me vat sua ban kiem bon tien
Sữa mẹ dư sẽ được cấp đông và bán từ 15-60NDT/ túi 250ml. (Ảnh minh họa) 
Dù việc mua và bán sữa mẹ về lý thuyết là bất hợp pháp - Bộ Y tế Trung Quốc không phân loại nó là một loại thực phẩm có thể được sản xuất và bán như hàng hóa - nhưng việc mua bán sữa mẹ cả trên mạng và ngoài thị trường vẫn rất phổ biến.
Li Xixi, một bà mẹ trẻ tại Thành Đô, Tứ Xuyên, có nhiều sữa. Sau khi cho con bú, cô vẫn thừa từ 750ml tới 1 lít sữa mỗi ngày. "Mỗi ngày, tôi dễ dàng kiếm được khoảng 200-300 NDT (670.000 - 1 triệu đồng)", Li khoe.
Một người làm trung gian trong việc mua bán sữa mẹ cũng cho biết các bà mẹ có thể kiếm được khoảng 7.000 - 8.000NDT (23-27 triệu đồng) một tháng. Một số người còn cai sữa sớm cho con hoặc ăn thêm thức ăn để có nhiều sữa bán.
Nhu cầu sữa mẹ càng ngày càng tăng khi số trẻ em được sinh ra năm ngoái tại Trung Quốc đạt mức cao nhất từ năm 2000 với 17,9 triệu. Gần một nửa trong số đó là con thứ hai, sau quyết định nới lỏng chính sách một con kéo dài nhiều năm.
Tuy nhiên, việc mua bán sữa mẹ không phải mới mẻ tại Trung Quốc, đặc biệt là sau bê bối sữa bột (sữa công thức) năm 2008, khiến gần 300.000 em bé đổ bệnh. Trung Quốc đã mở ngân hàng sữa mẹ đầu tiên tại Quảng Châu vào cuối 2013.
"Nếu tôi không có đủ sữa cho con, tôi sẽ mua sữa mẹ vì tôi không tin vào sữa bột", bà mẹ trẻ Fang Lu nói với CNN.
Chen Yi, một bác sĩ tại Thành Đô, cho biết sữa mẹ có các lợi thế tự nhiên hơn sữa bột, nhưng nếu một đứa trẻ không cùng độ tuổi với con của bà mẹ bán sữa có thể không hấp thụ được hết chất dinh dưỡng.
Ngoài ra, cũng có những lo ngại về việc bảo quản sữa mẹ. Chúng có thể chứa các mầm bệnh và trở thành thức uống không an toàn.

Nguy cơ mù lòa khi dùng sữa mẹ rửa mắt cho trẻ

Bác sĩ Trần Khánh Sâm - Phó trưởng khoa Kết giác mạc, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, các mẹ tuyệt đối không nên dùng sữa mẹ để rửa mắt cho trẻ.

Theo kinh nghiệm truyền tai của một số chị em, khi trẻ sơ sinh bị đau mắt chỉ cần dùng sữa mẹ để rửa mắt cho trẻ là bệnh sẽ khỏi . Các mẹ cho rằng, trong sữa có kháng sinh làm tăng sức đề kháng cho trẻ. Tuy nhiên trong thực tế đó lại là việc làm vô cùng nguy hiểm.

18 người sốc phản vệ khi chạy thận: Nguyên nhân do nguồn nước lọc thận

(Kiến Thức) - Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Hòa Bình cho biết, nguyên nhân ban đầu khiến 18 người sốc phản vệ khi chạy thận, 8 người chết là do nguồn nước lọc thận.

Sáng 08/6/2017, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Hòa Bình đã có kết luận sơ bộ về nguyên nhân gây tai biến khiến 18 người sốc phản vệ khi chạy thận, trong đó 8 người đã tử vong xảy ra hôm 29/5 tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình.

Trung Quốc phát hiện một cặp vợ chồng cùng nhiễm virus H7N9

Ngày 7/6, tại tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc một người đàn ông bị nhiễm cúm gia cầm H7N9 chỉ sau vài ngày người vợ xác nhận bị nhiễm chủng virus này.

Ngày 7/6, Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát bệnh dịch thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, xác nhận một người đàn ông họ Quách, 67 tuổi, nhiễm virus cúm gia cầm H7N9.
Đáng chú ý, ca lây nhiễm của ông Quách xảy ra chỉ vài ngày sau khi vợ ông cũng được xác định đã nhiễm phải chủng virus nguy hiểm này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...