Có thể ban hành chương trình môn học vào tháng 4

Buổi họp báo giới thiệu dự thảo chương trình môn học phổ thông mới diễn ra từ 16h chiều 19/1 thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo giới.

Chiều 19/1, Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo chương trình môn học và hoạt động giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Buổi họp báo giới thiệu dự thảo chương trình môn học phổ thông mới diễn ra từ 16h chiều 19/1 thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo giới khi hội trường A của Bộ GD-ĐT đông kín phóng viên.
Mở đầu, GS Nguyễn Minh Thuyết đã giới thiệu tóm lược định hướng, mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, quá trình giới thiệu dự thảo và các bước thẩm định, xét duyệt chương trình.

Phát biểu tiếp theo, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ lưu ý chương trình phổ thông mới được xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của các địa phương.

chương trình môn học mới,chương trình môn học,chương trình giáo dục phổ thông mới,chương trình phổ thông mới,sách giáo khoa mới
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ. Ảnh: Phạm Hải

Trong phần chất vấn sau đó, các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VnExpress, VOV, VTV, Dân Trí đã đặt ra nhiều vấn đề với Ban soạn thảo.

Đó là các băn khoăn về bộ sách giáo khoa do Bộ GD-ĐT soạn thảo đang được thực hiện đến đâu. Với môn học Ngoại ngữ, Ban soạn thảo có dựa vào tổng kết Đề án ngoại ngữ 2020 như thế nàotrong đó có vấn đề bất cập của giáo viên là thiếu và yếu hay không? Theo đánh giá của các chuyên gia của Ban soạn thảo, chất lượng giáo viên hiện nay đã có thể đáp ứng yêu cầu chương trình bộ môn chưa?".

Câu hỏi khác được đặt ra với lãnh đạo Bộ GD-ĐT là "Đến thời điểm này, song song với việc biên soạn chương trình phổ thông thì kế hoạch tập huấn chương trình đến đâu, vì đây là yếu tố quan trọng nhất?".

Báo Thanh Niên đặt vấn đề "Thi cử và đánh giá là "hòn đá tảng" cản trở đổi mới phương pháp giáo dục, Bộ GD-ĐT đưa ra lộ trình đổi mới đánh giá thi cử như thế nào?", "Môn ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, sẽ dạy học bao nhiêu tiết một tuần? Chương trình sách giáo khoa mới kế thừa đề án 2020 như thế nào?"...

Đài Truyền hình Việt Nam đưa ra các câu hỏi như "Có khó khăn hay không, và khó khăn đến mức độ nào để giảm bớt tính hàn lâm?", "Khối lượng kiến thức được giảm đến mức độ nào so với chương trình hiện hành?", "Lần đầu tiên đưa môn tích hợp, phân hoá, làm thế nào để chuyển và hướng chuyển kiến thức để giáo viên và học sinh không bị bỡ ngỡ, không cảm thấy có khó khăn?"...

chương trình môn học mới,chương trình môn học,chương trình giáo dục phổ thông mới,chương trình phổ thông mới,sách giáo khoa mới
GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông mới (Ảnh: Phạm Hải)

Trả lời các câu hỏi về Ngoại ngữ, GS Nguyễn Lộc, chủ biên bộ môn này cho biết: Chương trình mới kế thừa rất nhiều từ chương trình của Đề án 2020 như giữ nguyên số tiết học, huẩn năng lực vẫn dựa vào 6 chuẩn năng lực Việt Nam.

Ông Lộc cho biết "Cái mới là chúng tôi được sự đóng góp của các chuyên gia, đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh đến tính mở. Chúng tôi sẽ mời rất nhiều chuyên gia về viết sách với các chủ đề, chủ điểm mang tính chất gợi ý. Về hình thức, chúng tôi có thay đổi để có thể đối sánh".

Với câu hỏi môn tiếng Anh bao nhiêu tiết một tuần, theo ông Lộc là vẫn dựa theo Đề án 2020 - 4 tiết tuần ở tiểu học (lớp 3-5), 3 tiét tuần THCS và 3 tiết tuần cho THPT (theo chương trình 35 tuần).

GS Nguyễn Minh Thuyết cho biết, theo tiến độ, đến tháng 4 có thể ban hành chương trình môn học.

Ông cũng cho biết “chưa thể trả lời câu hỏi về tiến độ làm bộ sách giáo khoa của Bộ GD-ĐT – “Câu hỏi này nằm ngoài khả năng trả lời của tôi”.

GS Thuyết cho rằng, mỗi tổ chức, cá nhân có thể có ý tưởng riêng cho hiệu quả, nhưng quan trọng nhất theo quy định hiện hành SGK không phải là pháp lệnh như quan niệm trước mà là tài liệu chính thức để giáo viên dựa vào đó chủ động sử dụng vào dạy học.

Về nguyên tắc giảm tải, GS Thuyết cho biết việc này tuân theo các nguyên tắc: 1.Giảm kiến thức khó. 2. Bớt bài tập lắt léo. 3. Tổ chức lại nội dung môn học. Ví dụ, các kiến thức như tứ giác nội tiết ở bậc THCS hay số phức ở THPT không có trong chương trình môn Toán nữa.

GS Thuyết cũng nói “không hề đơn giản” khi đề cập tới vấn đề đổi mới kiểm tra, đánh giá. Ông cho biết thêm: Qua đấu thầu, một trung tâm thuộc Hiệp hội các trường ĐH Việt Nam đã được giao để nghiên cứu, có báo cáo về đổi mới thi cử và đánh giá trong thời gian sớm nhất.

(tiếp tục cập nhật...)

“Mục sở thị” tranh bích họa bừng sáng trên phố Phùng Hưng

(Kiến Thức) - Dự án bích họa trên phố Phùng Hưng, Hà Nội đã được khởi động lại sau một tuần tạm dừng vì nhiều bức tranh có những chi tiết không phù hợp. Chủ đề các tác phẩm tại phố Phùng Hưng gồm những ký ức về một Hà Nội xưa.

Dự án bích họa trên phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) bắt đầu được các họa sĩ Hàn Quốc thực hiện từ ngày 3/11/2017, với những nét vẽ đầu tiên ở các ô cầu số 56, 58, 59. Tuy nhiên ngay sau khi triển khai được một tuần thì việc vẽ tranh bị tạm dừng. Đại diện Sở VH&TT Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, do nhiều bức tranh cần phải chỉnh sửa vì có nhiều chi tiết không phù hợp
 Dự án bích họa trên phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) bắt đầu được các họa sĩ Hàn Quốc thực hiện từ ngày 3/11/2017, với những nét vẽ đầu tiên ở các ô cầu số 56, 58, 59. Tuy nhiên ngay sau khi triển khai được một tuần thì việc vẽ tranh bị tạm dừng. Đại diện Sở VH&TT Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, do nhiều bức tranh cần phải chỉnh sửa vì có nhiều chi tiết không phù hợp

Nghi vấn người đàn ông ngoại quốc tẩm xăng thiêu bạn gái

(Kiến Thức) - Công an Hà Nội đang khẩn trương truy tìm tung tích người đàn ông ngoại quốc nghi tẩm xăng thiêu bạn gái ở phố Đặng Thai Mai. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân là chị H. khoảng 50 tuổi có quan hệ tình cảm phức tạp.

Trưa ngày 19/1, trao đổi với PV Kiến Thức, một lãnh đạo Công an phường Quảng An (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) xác nhận thông tin về vụ việc nghi vấn người đàn ông ngoại quốc thiêu bạn gái.
Hiện Công an quận Tây Hồ đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra, truy bắt nghi phạm.

Công bố thêm 99 sản phẩm sữa Lactalis nghi nhiễm khuẩn Salmonella Agona

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm nhận được thêm thông tin cảnh báo từ Ban Thư ký mạng lưới cơ quan ATTP quốc tế (INFOSAN) về 99 lô sản phẩm dinh dưỡng của Tập đoàn Lactalis (Pháp) nghi nhiễm khuẩn Salmonella Agona. 

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), tính từ ngày 12/12/2017 được cảnh báo về sữa Lactalis nghi nhiễm khuẩn Salmonella Agona, đến nay Ban thư ký INFOSAN đã cung cấp thông tin của tổng cộng 153 lô hàng thuộc 33 mặt hàng có nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella Agona được nhập khẩu vào Việt Nam.
Cục An toàn thực phẩm hiện đã thông báo tới các bên liên quan yêu cầu thu hồi toàn bộ các sản phẩm sữa Lactalis nằm trong danh mục cảnh báo và thông báo Tổng cục Hải quan, cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu, ngừng nhập tất cả các lô hàng nằm trong danh mục cảnh báo.

Đọc nhiều nhất

Tin mới