Cô giáo tiết lộ 'bí quyết' chạm huy chương Olympic Sinh học quốc tế

Gần ba thập kỷ bền bỉ với nghề dạy học, cô Nguyễn Thị Diệu Hạnh đã đưa học sinh Quốc Học – Huế chạm tới đỉnh cao Olympic Sinh học quốc tế.

Đằng sau những tấm huy chương Olympic Sinh học quốc tế (IBO) mà học sinh Việt Nam giành được, đặc biệt là học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế, có đóng góp to lớn của cô Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Tổ trưởng Tổ Sinh học nhà trường. 29 năm gắn bó với bục giảng, trong đó có 25 năm trực tiếp giảng dạy chuyên Sinh, cô Hạnh đã là người giúp phát hiện, định hướng và bồi dưỡng những tài năng Sinh học vươn ra đấu trường quốc tế. Cô Hạnh vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI.

quoc-hoc-2.jpg
Cô Diệu Hạnh và những học trò đã giành được thành tích cao tại các kỳ thi IBO. Ảnh: NVCC.

3 giải pháp trọng tâm đưa học sinh vươn tầm quốc tế

Cô Nguyễn Thị Diệu Hạnh cho hay, Olympic Sinh học quốc tế (International Biology Olympiad - IBO) là một sân chơi hàn lâm danh giá, quy tụ tầm cỡ thế giới, nơi hội tụ nhiều học sinh xuất sắc nhất trong lĩnh vực Sinh học. Việc đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng học sinh đạt giải cao trong kì thi IBO không chỉ đóng vai trò trong phát triển giáo dục mũi nhọn mà còn góp phần quan trọng trong việc đào tạo nhân tài, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối với các trường chuyên, công tác phát hiện, định hướng và bồi dưỡng học sinh đạt kết quả cao trong các kì thi Olympic quốc tế và Olympic Sinh học quốc tế nói riêng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt lên hàng đầu.

quoc-hoc-4.jpg
Người cô đứng sau những tấm huy chương của học trò. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, trước đây, thành tích của bộ môn Sinh của Trường THPT Quốc Học - Huế khá khiêm tốn, chỉ dừng lại ở giải nhì HSG Quốc gia, chưa có học sinh lọt vào Quốc tế.

Tháng 10/2013, khi chính thức đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng Tổ Sinh học, cô Nguyễn Thị Diệu Hạnh mang theo một trăn trở lớn: làm thế nào để học sinh Quốc Học có thể vươn ra sân chơi quốc tế, sánh vai cùng bạn bè năm châu trong lĩnh vực Sinh học.

“Nhìn qua tỉnh bạn, các trường THPT Chuyên nổi tiếng đều có thành tích tốt ở bộ môn này. Đó là niềm trăn trở, khát khao và động lực thôi thúc tôi lập ra đề án thay đổi ngay từ khi nhậm chức Trưởng bộ môn” cô Hạnh chia sẻ.

Từ thực tiễn giảng dạy và quan sát các mô hình thành công của nhiều trường chuyên trong cả nước, cô Hạnh đã xây dựng một đề án đổi mới toàn diện công tác phát hiện, định hướng và bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học. Theo cô, muốn có học sinh giỏi quốc tế thì không thể làm theo cách “nước đến chân mới nhảy”, mà phải bắt đầu từ rất sớm, với một kế hoạch bài bản, kiên trì và thống nhất trong toàn tổ bộ môn.

Ba giải pháp trọng tâm được cô Hạnh xác định rõ ràng: phát hiện sớm học sinh có năng khiếu, thống nhất chương trình – nội dung bồi dưỡng và cập nhật tài liệu, tăng cường kết nối, trao đổi chuyên môn với giáo viên giỏi trong và ngoài tỉnh.

Việc phát hiện học sinh giỏi Sinh học không chỉ dựa vào điểm số. Từ lớp 8, lớp 9, thậm chí ngay khi các em bước vào lớp 10, tổ Sinh học đã chú trọng quan sát năng lực tư duy, khả năng trình bày logic, niềm đam mê và tinh thần học hỏi của học sinh. Những bài kiểm tra năng lực đặc thù, câu hỏi tư duy, tình huống mở, khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh… được đưa vào để sàng lọc và định hướng đúng đối tượng.

Đối với học sinh lớp 10, sau quá trình tuyển chọn, tổ Sinh học lựa chọn khoảng 10 em xuất sắc nhất để bồi dưỡng chuyên sâu ngay từ đầu học kỳ II và xuyên suốt mùa hè, giúp các em sớm hoàn thiện nền tảng kiến thức thi học sinh giỏi quốc gia. Quá trình này đi kèm với việc kiểm tra thường xuyên, sửa bài chi tiết, hướng dẫn cách trình bày khoa học – những yếu tố quyết định trong các kỳ thi học thuật lớn.

Song song đó, tổ Sinh học thống nhất xây dựng chương trình khung chuyên sâu, bám sát định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời chủ động cập nhật các tài liệu mới, xu hướng ra đề quốc gia và quốc tế. Mỗi giáo viên được phân công nghiên cứu sâu một chuyên đề, đảm bảo việc giảng dạy không chỉ đúng mà còn đủ chiều sâu, mở rộng tư duy cho học sinh.

Dấu ấn Quốc Học – Huế trên bản đồ Olympic Sinh học quốc tế

Những nỗ lực bền bỉ ấy đã mang lại kết quả rõ nét. Trong giai đoạn 2017 – 2025, học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế đã giành được 5 huy chương Olympic Sinh học quốc tế, gồm 2 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc.

Các tấm huy chương ấy không chỉ là thành tích cá nhân của học sinh mà còn là minh chứng cho một quá trình bồi dưỡng dài hơi, khoa học và nhất quán.

quoc-hoc-1.jpg
Cô giáo Diệu Hạnh và học trò Bùi Hoàng Đại Dương, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế đã giành Huy chương Bạc ở kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2025. Ảnh: NVCC.

Năm học 2016 – 2017, em Trương Đông Hưng giành Huy chương Vàng tại IBO tổ chức tại Anh. Em hiện đã tốt nghiệp Đại học Quốc gia Singapore (NUS), ngành Kỹ thuật Y sinh, và sẽ tiếp tục theo học Tiến sĩ tại Viện Công nghệ California (Caltech) từ tháng 9/2025.

Năm 2019 – 2020, em Hồ Việt Đức giành Huy chương Vàng tại kỳ thi IBO tổ chức trực tuyến do Nhật Bản đăng cai. Em đã tốt nghiệp Đại học Khoa học Kỹ thuật Hồng Kông và sẽ học Thạc sĩ ngành Sinh học phân tử tại Đức.

Ba Huy chương Bạc lần lượt thuộc về các em Trương Văn Quốc Đạt (Armenia, 2022), Hồ Đức Trung (Kazakhstan, 2024) và Bùi Hoàng Đại Dương (Philippines, 2025). Đáng chú ý, cả ba đều đang theo học tại Đại học Y Dược Huế, cùng chung ước mơ trở thành bác sĩ và tiếp tục học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.

Không chỉ dừng lại ở những gương mặt tiêu biểu, hằng năm, trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, trên 80% học sinh dự thi của tổ Sinh học đạt giải, nhiều em được tuyển thẳng vào các trường đại học uy tín. Đặc biệt, từ năm 2017 đến 2025, năm nào tổ Sinh học Quốc Học – Huế cũng có học sinh lọt vào vòng 2 tuyển chọn đội tuyển Olympic quốc tế.

Theo cô Hạnh, những học sinh có thể tiến xa ở đấu trường quốc tế đều hội tụ các yếu tố: đam mê Sinh học thực sự, tư duy toán học tốt, năng lực ngoại ngữ vững vàng và thể lực bền bỉ. Vai trò của người thầy là nhận diện đúng, đầu tư đúng và đồng hành đủ lâu để các em phát huy hết tiềm năng.

Bên cạnh công tác chuyên môn, tổ Sinh học còn chủ động kết nối với các giáo viên giỏi, chuyên gia đầu ngành trong và ngoài tỉnh để mời giảng dạy, tập huấn chuyên đề, giúp học sinh nhìn rõ điểm mạnh, yếu của bản thân, từ đó điều chỉnh chiến lược học tập phù hợp.

Gần ba thập kỷ đứng lớp, điều khiến cô Nguyễn Thị Diệu Hạnh tự hào nhất không chỉ là những tấm huy chương, mà là việc được chứng kiến học trò trưởng thành.

“Với bản thân, trong suốt quãng thời gian dài gắn bó với nghề dạy học, niềm vui lớn nhất của tôi là được thấy học trò đạt thành tích cao và trở thành những sinh viên giỏi, những nhà khoa học tiếp tục cống hiến cho đất nước”, cô Hạnh chia sẻ.

'Cha đẻ' của sáng chế vì nông dân dự Đại hội thi đua yêu nước

GS.TS.NGND Trần Doãn Sơn, "cha đẻ” của nhiều sáng chế và giải pháp hữu ích vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

“Cha đẻ” của sáng chế và giải pháp hữu ích

GS.TS, NGND Trần Doãn Sơn sinh năm 1954 tại xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông tốt nghiệp ngành Chế tạo máy Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và được phân công làm giảng viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) từ năm 1977. Sau khi hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tại Cộng hòa Czech, trở về nước, ông tiếp tục công việc giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Bách khoa.

Thầy giáo trẻ tài năng, tấm gương thi đua yêu nước của giáo dục Ninh Bình

Với những thành tích nổi bật, thầy giáo trẻ tài năng Phạm Trọng Thịnh đã vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Sinh năm 1987, thầy giáo Phạm Trọng Thịnh, giáo viên môn Hóa học Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình), là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020–2025.

thay-thinh-4.jpg
Đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học do thầy Thịnh dẫn dắt nhiều năm đạt kết quả xuất sắc. Ảnh: NVCC.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, từ 'giấc mơ bay' đến điển hình thi đua yêu nước

Từ khát vọng “ai cũng có thể bay”, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã góp phần thay đổi ngành hàng không, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước bằng đổi mới, cống hiến.

Một số điển hình thi đua yêu nước tiêu biểu dự kiến sẽ được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI , trong đó có bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet.

vietjet-nguyen-thi-phuong-thao-05.jpg
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Gene tinh hoa, chuyên gia nói gì?

Gene tinh hoa, chuyên gia nói gì?

GS.TS Lê Đình Lương cho biết, gene không quyết định đáng kể đến trí thông minh của trẻ, mà ở hoàn cảnh sống và tinh thần “học tập suốt đời”.