Hành trình ấn tượng của nữ Giám đốc ĐHQG TP HCM ứng cử đại biểu Quốc hội

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG TPHCM là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 11, TPHCM.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai là một trong những nhà khoa học tiêu biểu về nghiên cứu thuốc có nguồn gốc từ dược liệu Việt Nam. Nhóm của bà đã bào chế thành công hai sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa và viêm khớp, khai thác trực tiếp nguồn dược liệu trong nước.

nguyen-thi-thanh-mai-2.jpg
GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TPHCM. Ảnh: Mai Loan.

Nữ viện sĩ tiên phong lĩnh vực Hóa dược Việt Nam

Với những đóng góp nổi bật, bà được trao Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2017, Giải thưởng Sáng tạo TPHCM năm 2019 và Giải thưởng Kovalevskaia năm 2021 – một trong những giải thưởng uy tín dành cho các nhà khoa học nữ có thành tựu xuất sắc. Đến nay, bà là tác giả và đồng tác giả của hơn 80 công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Trên bình diện quốc tế, tháng 10/2025, tại Hội nghị lần thứ 17 của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới tổ chức ở Rio de Janeiro (Brazil), bà được công nhận là Viện sĩ TWAS, trở thành một trong số rất ít nữ nhà khoa học Việt Nam đạt danh hiệu này.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai luôn theo đuổi một quan điểm làm khoa học nghiêm cẩn và bền bỉ. Điều đặc biệt, trong vai trò “thuyền trưởng” của ĐHQG TPHCM, bà nhấn mạnh tới sự vai trò quan trọng của sự hợp tác của ba nhà: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp.

Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, GS Nguyễn Thị Thanh Mai cho rằng, mô hình hợp tác "ba nhà" gồm Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp là một "tam giác chiến lược".

Mô hình hợp tác "ba nhà", khi vận hành, phải dựa trên những nguyên tắc chung: cùng thiết kế, cùng triển khai và cùng chia sẻ các giá trị. Nếu chúng ta vận hành "tam giác chiến lược" này một cách hiệu quả, quốc gia sẽ có cơ hội "đi tắt đón đầu", mau chóng thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và vươn mình ra thế giới.

Ba trọng tâm hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội

Trong cam kết hành động ứng cử đại biểu Quốc hội, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai cho hay, Trưởng thành trong môi trường đào tạo và nghiên cứu khoa học của Đại học Quốc gia TPHCM, bà đã có quá trình công tác gắn bó lâu dài với giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Hóa học, Dược học và quản lý giáo dục đại học.

Được bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2020, Giám đốc ĐHQG TPHCM năm 2025 và được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, bà cảng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và sự phát triển của đất nước.

nguyen-thi-thanh-mai-tieu-su-1772436208716398777431.jpg
Tiểu sử tóm tắt GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai.

Trong bối cảnh quốc gia đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ĐHQG TPHCM được Đảng, Nhà nước kỳ vọng là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu, giữ vai trò hạt nhân kết nối, dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học trên địa bàn Thành phố và khu vực phía Nam. Trên tinh thần đó, khi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà xác định chương trình hành động của mình tập trung vào các nội dung trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, thông qua các kênh tiếp xúc cử tri và quá trình gắn bó thường xuyên với đội ngũ nhà khoa học, giảng viên, người học trong hệ thống ĐHQG TPHCM, bà sẽ chủ động lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực, kịp thời những ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền. Trên cơ sở đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam trong giai đoạn mới.

Thứ hai, với trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, bà sẽ tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực giáo dục -đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch và khả thi của hệ thống pháp luật; đồng thời thúc đẩy hiệu quả mô hình liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, góp phần cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực then chốt cho phát triển đất nước.

Thứ ba, thông qua vị trí công tác của mình, bà sẽ tiếp tục phát huy vai trò của ĐHQG TPHCM trong phục vụ sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, phấn đấu xây dựng ĐHQG-HCM trở thành một trong những đại học hàng đầu Châu Á. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh.

“Tôi xác định sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm; nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Nếu được cử tri tin tưởng và tín nhiệm, tôi sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân”, bà cam kết.

Bí thư Đảng ủy VUSTA Châu Văn Minh tiếp xúc cử tri Phú Thọ

Bí thư Đảng ủy VUSTA Châu Văn Minh cùng Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Phú Thọ đã có buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Phú Thọ trên địa bàn 4 phường và 5 xã.

Chiều 2/3, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Châu Văn Minh cùng các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Phú Thọ đã tiếp xúc cử tri tại 4 phường: Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú và 5 xã: Hy Cương, Lâm Thao, Xuân Lũng, Phùng Nguyên, Bản Nguyên.

chau-van-minh-3.jpg
Bí thư Đảng ủy VUSTA Châu Văn Minh trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Nữ tiến sĩ có 46 công bố quốc tế được đề cử Gương mặt trẻ 2025

TS Đặng Thị Lệ Hằng được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 với những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

TS Đặng Thị Lệ Hằng, Phó Trưởng phòng Công nghệ Vật liệu Y sinh, Viện Công nghệ Tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, là tác giả chính của 46 công bố khoa học quốc tế, trong đó có 20 bài với vai trò tác giả chính. Bên cạnh đó, chị đã xuất bản 2 đầu sách (1 với vai trò tác giả, 1 đồng chủ biên) và sở hữu 3 bằng độc quyền sáng chế.

Năm 2025, chị được trao Giải thưởng Khoa học & Công nghệ Quả Cầu Vàng, cùng các danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và Tuổi trẻ sáng tạo.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, từ 'người Bách khoa' tới 'ghế nóng' Bộ GD&ĐT

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa được Thủ tướng giao Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo từ ngày 27/2.

Ngày 27/2/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 356/QĐ-TTg điều động và giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ông Hoàng Minh Sơn – Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Người đứng đầu trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Tin mới