Chuyến thăm của ông Pompeo thể hiện sự ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ

Ngoại trưởng Michael R. Pompeo đã đến Hà Nội trong chuyến thăm kéo dài hai ngày 29-30/10, nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ông Pompeo sẽ gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Công an Tô Lâm, theo thông cáo trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Thông cáo cho biết chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ tới Việt Nam nhằm tái khẳng định sức mạnh của quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ và thảo luận về các vấn đề ở Biển Đông và khu vực sông Mekong mà hai bên cùng quan tâm.
“Trong một phần tư thế kỷ qua, hai nước chúng ta đã xây dựng mối quan hệ đối tác và hữu nghị dựa trên lợi ích chung, tôn trọng lẫn nhau và quan hệ giao lưu nhân dân, được thể hiện qua việc tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư, hợp tác chiến lược và phối hợp trong các vấn đề về nhân đạo và di sản chiến tranh”, Ngoại trưởng Pompeo nói hồi tháng 7.
“Trong những năm gần đây, chúng ta đã tăng cường và mở rộng Quan hệ Đối tác Toàn diện trên cơ sở tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ổn định và hòa bình, cũng như tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau”, ông nói.
Chuyen tham cua ong Pompeo the hien su ung ho mot Viet Nam manh me
Ngoại trưởng Michael Pompeo và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: Bộ Ngoại giao. 
Ngày nay, Việt - Mỹ là những đối tác đáng tin cậy, Bộ Ngoại giao Mỹ viết trong thông cáo.
Trong các lĩnh vực như thương mại, giáo dục, y tế, năng lượng và an ninh, Mỹ và một Việt Nam mạnh mẽ và độc lập đang cùng hợp tác với cam kết chung về hòa bình và an ninh.
Cam kết chung này đã được nêu rõ trong tuyên bố chung tháng 11/2017 trong chuyến thăm của ông Trump đến Hà Nội. Điều này một lần nữa được nhấn mạnh trong các chuyến thăm tới Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo (tháng 7/2018) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper (tháng 11/2019).
Chuyến ghé thăm cảng Việt Nam của tàu USS Theodore Roosevelt nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tiếp nối chuyến thăm lịch sử của tàu USS Carl Vinson vào tháng 3/2018 - đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một tàu sân bay Mỹ tới Việt Nam sau hơn 40 năm. Các chuyến thăm thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với Hà Nội, cũng như thể hiện tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước.
Ông Pompeo đang có chuyến công du 4 nước châu Á. Theo lịch trình được Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo ban đầu trên website, ông Pompeo lần lượt thăm Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives và Indonesia từ ngày 25 đến ngày 30/10. Chuyến thăm Việt Nam được công bố sau lịch trình này.

Thứ trưởng Mỹ đến Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo “đừng đùa với lửa“

Bắc Kinh vừa tiến hành tập trận gần Eo biển Đài Loan và đưa ra những lời cảnh báo gay gắt khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ tới thăm hòn đảo.

Hãng tin Nga RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố hôm nay (18/9) rằng quân đội nước này đang tập trận trong khu vực. Phát ngôn viên Ren Guoqiang của Bộ này không cung cấp chi tiết nhưng miêu tả cuộc tập trận là "hành động hợp lý" nhằm "bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ".

Thu truong My den Dai Loan, Trung Quoc canh bao “dung dua voi lua“
Thứ trưởng Ngoại giao Keith Krach đặt chân tới Đài Bắc ngày 17/9. Ảnh: Central News Agency

Sự thật bất ngờ về thành phố nhiều chuột nhất nước Mỹ

(Kiến Thức) - Dưới đây là một số sự thật bất ngờ có thể bạn chưa biết về Chicago - thành phố nhiều chuột nhất ở Mỹ trong năm thứ 6 liên tiếp.

Su that bat ngo ve thanh pho nhieu chuot nhat nuoc My
 Theo Dịch vụ Kiểm soát Sâu bọ Orkin, Chicago đứng đầu bảng xếp hạng các thành phố Mỹ nhiều chuột nhất trong năm thứ 6 liên tiếp. Ảnh: CC.

Su that bat ngo ve thanh pho nhieu chuot nhat nuoc My-Hinh-2
Chicago đã nỗ lực để giảm thiểu số lượng chuột trong nhiều năm qua. Cư dân địa phương thậm chí nhận nuôi mèo để giảm số lượng chuột trong thành phố. Ảnh: FR. 

Su that bat ngo ve thanh pho nhieu chuot nhat nuoc My-Hinh-3
Dưới đây là một số sự thật bất ngờ khác về thành phố này. Theo Fact Retriever, Chicago chính thức trở thành thành phố của bang Illinois năm 1837. Đây là thành phố đông dân thứ 3 nước Mỹ. Ảnh: CNT.  

Su that bat ngo ve thanh pho nhieu chuot nhat nuoc My-Hinh-4
Chicago còn có biệt danh là Thành phố Lộng gió. Ảnh: Patch. 

Su that bat ngo ve thanh pho nhieu chuot nhat nuoc My-Hinh-5
 Theo Culture Trip, sơn xịt do Ed Seymour, một người bán sơn ở Chicago, phát minh. Ảnh: CT.  
Su that bat ngo ve thanh pho nhieu chuot nhat nuoc My-Hinh-6
Sông Chicago, chảy qua trung tâm thành phố Chicago, là con sông duy nhất trên thế giới chảy ngược. Ảnh: Wikipedia.  

Su that bat ngo ve thanh pho nhieu chuot nhat nuoc My-Hinh-7
 Cuộc tranh luận giữa hai ứng viên John Fitzgerald Kennedy và Richard Milhous Nixon là cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ đầu tiên được phát sóng trên truyền hình trực tiếp từ kênh CBS ở Chicago vào ngày 26/9/1960. Ảnh: History.

Su that bat ngo ve thanh pho nhieu chuot nhat nuoc My-Hinh-8
 Ngân hàng máu đầu tiên ở Mỹ được thành lập tại Chicago vào năm 1937 bởi Tiến sĩ Bernard Fantus tại Bệnh viện Quận Cook. Ảnh: CT. 

Su that bat ngo ve thanh pho nhieu chuot nhat nuoc My-Hinh-9
 Viện Nghệ thuật Chicago là nơi trưng bày bộ sưu tập tranh theo trường phái ấn tượng lớn nhất thế giới ngoài Paris, Pháp. Ảnh: Wikipedia. 

Su that bat ngo ve thanh pho nhieu chuot nhat nuoc My-Hinh-10
 Năm 1955, cửa hàng McDonald's đầu tiên được mở tại Chicago. Ảnh: FR. 

Mời độc giả xem thêm video: Phố New York mùa COVID-19 (Nguồn video: VTV)

Ngoại trưởng Mỹ: Có bằng chứng lớn SARS-CoV-2 từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định "có bằng chứng lớn" cho thấy virus SARS-CoV-2 xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc.

“Tôi có thể nói với bạn rằng, có bằng chứng lớn rằng virus corona chủng mới đến từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán của Trung Quốc”, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói trong một cuộc phỏng vấn với "This Week" của ABC vào hôm 3/5.

Đọc nhiều nhất

Tin mới