Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu qua đời vì bệnh hiểm nghèo

Rạng sáng 30/4, ông Phạm Hoàng Bê, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, đã qua đời sau thời gian lâm bệnh hiểm nghèo.

Ông Phạm Hoàng Bê sinh ngày 25/11/1955, tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liệu Phạm Hoàng Bê (phải) trong lần tiếp quan chức nước ngoài.
 Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liệu Phạm Hoàng Bê (phải) trong lần tiếp quan chức nước ngoài.
Ông tham gia cách mạng từ tháng 12/1972, đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo tại địa phương. Tháng 6/2011, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Cuối năm 2013, ông được phát hiện bị mắc bệnh hiểm nghèo.
Sau hơn 4 tháng nằm điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), mặc dù được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do bệnh nặng, ông đã qua đời vào hồi 6h24 phút ngày 30/4/2014.
Chi tiết lễ tang của ông Phạm Hoàng Bê sẽ được lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu thông báo sau.

Tòa án đề nghị y án tử, Dương Chí Dũng một mực xin tha chết

Hai bị cáo Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc vẫn bị đề nghị y án tử hình như cấp sơ thẩm đã tuyên. Ngày 7/5, tòa sẽ tuyên án.

Sau phần xét hỏi, đại diện VKS giữ nguyên quan điểm vì phần xét hỏi thêm không xuất hiện tình tiết mới có thể thay đổi nội dung vụ án. Theo đó, hai bị cáo Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc vẫn bị đề nghị y án tử hình như cấp sơ thẩm đã tuyên. Ngày 7/5, tòa sẽ tuyên án.
Sáng 29/4, sau khi nghiên cứu những tài liệu do tòa cung cấp vào chiều 28/4, các luật sư đã có rất nhiều ý kiến khác nhau.

Những vụ “trảm tướng” gây xôn xao dư luận

Việc Bộ trưởng Đinh La Thăng "trảm nóng" Cục trưởng Đường sắt Nguyễn Hữu Thắng vì những phát ngôn thiếu trách nhiệm đang gây xôn xao dư luận...

Cục trưởng Đường sắt bị đình chỉ vì phát ngôn "sốc"

Ngày 25/4, Bộ trưởng Đinh La Thăng quyết định đình chỉ chức vụ Cục trưởng Đường sắt của ông Nguyễn Hữu Thắng vì những phát ngôn không đúng và thiếu trách nhiệm về dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông của ông Thắng đã gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng uy tín của ngành giao thông vận tải.

Đó là những phát ngôn trước đó - vào ngày 23/4/14, trả lời Tiền Phong về việc dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đội giá hơn 300 triệu USD, Cục trưởng Đường sắt Nguyễn Hữu Thắng nói: "Mình đã làm hết mức rồi, nhìn các dự án như tuyến số 3 Nhổn - Ga Hà Nội 2 lần khởi công, nhưng đến giờ phút này đã làm được gì đâu. Chúng tôi làm được nhiều cũng không ai khen ngợi hết, điều chỉnh một tý đã rùm beng cả lên".

Ông Nguyễn Hữu Thắng vừa bị Bộ trưởng Đinh La Thăng đình chỉ chức Cục trưởng Cục Đường sắt. Ảnh: Nguoiduatin
Ông Nguyễn Hữu Thắng vừa bị Bộ trưởng Đinh La Thăng đình chỉ chức Cục trưởng Cục Đường sắt. Ảnh: Nguoiduatin 
Bộ trưởng Đinh La Thăng giao ông Trần Phi Thường - Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam - phụ trách Cục Đường sắt Việt Nam trong thời gian ông Nguyễn Hữu Thắng bị đình chỉ.

Dự án Cát Linh - Hà Đông được bộ giao Cục Đường sắt Việt Nam làm Chủ đầu tư, Tổng công ty Tư vấn và Thiết kế giao thông vận tải (TEDI) là tư vấn thiết kế, Tổng thầu EPC là Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc.

Được triển khai năm 2008 với tổng đầu tư hơn 552 triệu USD, tuyến đường sắt đô thị đã hoàn thành mặt bằng 10km trong tổng chiều dài 13km. Theo kế hoạch mới nhất, tuyến đường sẽ đi vào hoạt động năm 2015 - chậm tiến độ 2 năm, đồng thời đội chi phí lên hơn 60% so với dự toán ban đầu.

Ban quản lý dự án đường sắt lý giải, quá trình thực hiện có một số hạng mục phải bổ sung, phát sinh và điều chỉnh. Việc chậm giải phóng mặt bằng làm thời gian thực hiện dự án kéo dài và tăng chi phí lớn. Tổng cộng, dự án tàu điện Cát Linh - Hà Đông đã được Bộ Giao thông - Vận tải kiến nghị Thủ tướng điều chỉnh mức đầu tư từ 552 triệu USD lên tới 891 triệu USD, tăng 339 triệu USD.

Tướng Chung "trảm" phó trưởng CA phường ngay tại hội nghị

Sáng 16/1/2014, tại Hội nghị sơ kết 1 tháng thực hiện cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014, đại tá Dương Văn Giáp -Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - báo cáo về các thủ đoạn phạm tội mới. Trong đó, có vụ kéo đổ cây ATM của Ngân hàng Maritime Bank để trộm tiền trong két vào rạng sáng 10.1 tại số 187 Giảng Võ, quận Ba Đình.

Cây ATM của của Maritime Bank ở 187 Giảng Võ, quận Ba Đình bị phá tan tành, lấy hết tiền. Ảnh: Tiền Phong
 Cây ATM của của Maritime Bank ở 187 Giảng Võ, quận Ba Đình bị phá tan tành, lấy hết tiền. Ảnh: Tiền Phong 
Trong đêm xảy ra vụ trộm, một người dân đã nhìn thấy hành vi trên và đến Công an phường Giảng Võ để báo cáo, nhưng phường đã không báo cáo sự việc nên gây khó khăn trong quá trình điều tra.

Trước lỗi nghiệp vụ trong công tác tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác tội phạm trong vụ ATM, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu Trưởng Công an quận Ba Đình điều chuyển ông Đinh Bá Pha - Phó Công an phường Giảng Võ - về Đội thi hành án.

Bộ trưởng Đinh La Thăng “trảm tướng” ngay tại công trường

Ngày 4/10/2011, sau khi thị sát thực trạng xây dựng công trình nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng, Bộ trưởng Thăng đã thay ngay tổng chỉ huy công trình.

Bộ trưởng Thăng chỉ đạo thay "tướng" tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Vnmedia
Bộ trưởng Thăng chỉ đạo thay "tướng" tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Vnmedia 
Theo kế hoạch, lẽ ra nhà ga phải đưa vào khai thác từ quý I/2010, nhưng việc thi công hết sức ì ạch khiến dự án chậm tiến độ gần hai năm. Sau khi yêu cầu BQL dự án và Tổng công ty Cảng HK Miền Trung phải kiểm điểm vì để xảy ra tình trạng trì trệ mà không có biện pháp xử lý, ông lập tức gọi điện cho Tổng Giám đốc Tổng công ty HK Miền Nam, yêu cầu ngay trong trưa hôm đó điều động một cán bộ có năng lực, từng tham gia điều hành thành công dự án xây dựng nhà ga hành khách sân bay Cần Thơ ra tăng cường cho sân bay Đà Nẵng.

Cuối ngày, Bộ trưởng Đinh La Thăng chính thức tuyên bố ông Đỗ Tất Bình - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng HK Miền Nam - sẽ thay ông Đặng Hồng Cương (Trưởng BQL dự án xây dựng nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng) làm tổng chỉ huy, toàn quyền điều hành toàn bộ công việc từ ngày 5/10/2011. Chính ông sẽ chịu trách nhiệm về mọi quyết định của ông Bình đối với dự án này.

Sao không có ông tướng nào ở Trường Sa?

"Có cử tri hỏi tôi tại sao không có ông tướng nào ở Trường Sa? Hỏi tôi thì tôi cũng chịu...", ông Nguyễn Bá Thanh nói.

Sáng 28/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng do ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng chủ trì đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Thanh Khê.

Tại buổi tiếp xúc, một cử tri cho rằng việc phong cấp tá, cấp tướng trong lực lượng vũ trang hiện nay đang là gánh nặng. Cấp tướng, cấp tá quá nhiều, tướng tá chi mà loạn xạ. Đại tá gì mà làm cấp dưỡng cũng đại tá. Lương của các vị đó là tiền của dân hết chứ ở đâu. Tôi thấy không có đất nước nào có nhiều tướng, tá như nước ta.

Ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng. 
Theo cử tri này, việc phong hàm cấp tướng, cấp tá tràn lan, loạn xạ cần được xem xét lại.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của cử tri về việc phong hàm cấp tướng, cấp tá, ông Nguyễn Bá Thanh cho rằng: “Việc phong hàm cấp tướng, cấp tá rất nhạy cảm vì có nơi thế này, có nơi thế nọ. Việc phong tướng hay không phong tướng đều có quy định. Có cử tri hỏi tôi tại sao không có ông tướng nào ở Trường Sa? Hỏi tôi thì tôi cũng chịu. Cử tri phản ánh phong tướng, phong tá nhiều thì tôi ghi nhận. Sắp đến có luật , vấn đề này sẽ tốt dần lên.

Tất nhiên tôi không phản đối ý kiến này. Nhưng nếu so với ngày xưa, lực lượng quân đội, lực lượng công an đông hơn nhiều, công việc nhiều hơn, nặng nề hơn”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Hoa sữa bung nở khắp phố phường Hà Nội

Hoa sữa bung nở khắp phố phường Hà Nội

\Những ngày này, hoa sữa đang vào mùa nở rộ, tỏa hương khắp phố phường Hà Nội. Tuy nhiên, tại những khu vực cây trồng dày đặc, mùi hương nồng cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.