Sự thật vụ bắt cóc em bé "nóng" dư luận ở Gia Lai
Vụ việc bắt cóc em bé trên phố Lộ Diêu, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai được phát thông tin từ tài khoản Facebook "Bảo Nguyên" khiến dư luận đặt câu hỏi: Tin thật - giả và động cơ là gì?
Vụ việc bắt cóc em bé trên phố Lộ Diêu, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai được phát thông tin từ tài khoản Facebook "Bảo Nguyên" khiến dư luận đặt câu hỏi: Tin thật - giả và động cơ là gì?
H.C.A sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Đăng tải bài xúc phạm danh dự Ban tổ chức giải bóng chuyền, người phụ nữ ở xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
Một cụ ông ở Quảng Trị bị xử phạt 7,5 triệu đồng do chia sẻ bài viết từ các trang phản động có nội dung xuyên tạc về cán bộ công an.
Ông T.N.H đã đăng tải một bình luận có nội dung sai sự thật tại bài viết liên quan đến thông tin, hình ảnh chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân, Nguyễn Hoàng Huy (Huế) lên mạng xã hội đăng tải bài viết bịa đặt về các hoàn cảnh thương tâm nhằm kêu gọi tiền từ thiện...
Công an xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ đã làm việc, xử lý một trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật về việc người dân được “thưởng 1 triệu đồng dịp Tết”.
Một người đàn ông ở phường Phú Bài (TP Huế) bị xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình vừa xử lý nhiều trường hợp đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật...
Quản trị viên nhóm Facebook bị xử phạt sau khi duyệt đăng tin sai về Bệnh viện Bạch Mai và thừa nhận không kiểm tra nội dung bài viết.
Phòng An ninh chính trị nội bộ, CATP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, kiểm soát trên không gian mạng, Công an tỉnh Sơn La đã xử lý 16 trường hợp về hành vi đăng tải thông tin xấu độc.
Ngày 23/1, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội cho biết vừa xử phạt 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Công an tỉnh Lào Cai đã xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp người dân đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội.
Một số đối tượng mạo danh doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân đứng trước nguy cơ sập bẫy.
Ông V.D.H thừa nhận do nhận thức còn hạn chế, không kiểm chứng nguồn thông tin nên đã đăng tải, chia sẻ các thông tin giả mạo, sai sự thật.
Cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.
Các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm.
Qua làm việc, P.Q.H đã thừa nhận hành vi sai phạm và cam kết không đăng tải các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến ANTT.
Một người đàn ông ở Lào Cai đã bị cơ quan Công an xử phạt 5 triệu đồng vì chia sẻ thông tin sai sự thật về Bảo hiểm xe máy trên mạng xã hội.
Quá trình làm việc với cơ quan Công an, anh V.V.T đã thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm.
Ông T.V.Q nhận thức được hành vi đăng tải bình luận của mình là không có cơ sở, thiếu căn cứ, không đúng sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của người khác.
Công an Phú Thọ phát hiện, xử lý một cá nhân chia sẻ thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội liên quan công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.