Chồng dùng thuốc nổ tự sát nghi do mâu thuẫn với vợ ở Quảng Ninh

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn vợ chồng, một người đàn ông ở TP Uông Bí đã dùng thuốc nổ để tự tử. Khi người dân nghe tiếng nổ lớn chạy sang thì nạn nhân đã tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Uông Bí đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong do sử dụng thuốc nổ để tự sát. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Lưu Văn Thưởng ( SN 1971, tổ 2, khu Tân Lập 1, phường Phương Đông, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).
Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 15h ngày 6/7/2017, người dân khu Tân Lập 1 nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh Lưu Văn Thưởng. Khi mọi người đến thì phát hiện cửa khóa trái. Phá cửa vào nhà, người dân phát hiện anh Lưu Văn Thưởng chết trên giường ngủ, thi thể không còn nguyên vẹn. Tại căn phòng này, nhiều đồ đạc đổ vỡ.
Hiện trường vụ việc.
 Hiện trường vụ việc.
Ngay khi xảy ra sự việc, người dân đã báo lên Công an phường Phương Đông, Công an TP Uông Bí và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.
Đại tá Vũ Đức Tính - Trưởng Công an TP Uông Bí - xác nhận thông tin về sự việc. “Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin vụ việc, chúng tôi đã cử lực lượng xuống ngay hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng cơ sở tiến hành phong tỏa hiện trường, đồng thời điều tra, làm rõ vụ việc”, Đại tá Tính cho hay.
>>> Mời độc giả xem video Hỗn chiến trong đám cưới ở Vĩnh Phúc - Nguồn ANTV:
Thông tin mới nhất liên quan vụ việc trên, căn cứ vào tài liệu điều tra ban đầu thu thập được, cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Lưu Văn Thưởng là do mâu thuẫn vợ chồng nên dùng thuốc nổ tự chế để tự tử.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tìm thấy huyệt mộ của lăng vợ vua Tự Đức bị san ủi

Phần huyệt mộ của bà Tài nhân họ Lê, vợ vua Tự Đức nằm cách lớp đất mặt khoảng 30 cm. Kim tĩnh được bao quanh bởi một lớp gạch vồ (gạch cổ) xếp ngay ngắn theo hình chữ nhật dài 2,4 m, rộng 1,2 m.

Liên quan đến sự việc lăng mộ bà "Tài nhân Cửu giai Lê thị" (vợ vua Tự Đức) bị chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe san ủi, sáng 6/7, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc (con cháu nhà Nguyễn) đã tiến hành tìm kiếm huyệt mộ để đắp mộ cho Bà.

Sau khi cho xới phần đất mặt khu vực nghi nơi chôn cất bà Tài nhân họ Lê, đội tìm kiếm đã phát hiện ra nền móng của kim tĩnh (huyệt mộ chôn thi hài).
Tim thay huyet mo cua lang vo vua Tu Duc bi san ui
Phần huyệt mộ Bà Tài nhân họ Lê được tìm thấy. Ảnh: Điền Quang. 

Đến Công an phường làm việc, dùng dây thun siết cổ tự sát

(Kiến Thức) - Được Công an mời về phường làm việc trong đêm, đến sáng hôm sau người thân nhận tin báo nạn nhân đã dùng dây thun quần tự sát bằng cách siết cổ, dẫn đến tử vong.

Chiều ngày 15/6, gia đình ông Ngô Chí Tân (41 tuổi, ngụ KP5, phường Tam Bình) dù đang tổ chức mai táng cho ông nhưng vẫn tất bật chạy khắp những nơi có thẩm quyền để gởi đơn, yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Tân.
Den Cong an phuong lam viec, dung day thun siet co tu sat
Người thân đang lo hậu sự cho ông Tân. 

Ngày 7/7, Hà Nội công bố dự thảo kết luận thanh tra đất Đồng Tâm

Buổi công bố dự thảo kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất ở xã Đồng Tâm diễn ra vào sáng mai tại trụ sở UBND huyện Mỹ Đức.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội), cho biết sáng 7/7, UBND Hà Nội sẽ công bố dự thảo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm.

Theo ông Hoạt, buổi công bố dự thảo kết luận thanh tra sẽ diễn ra tại trụ sở UBND huyện. "Huyện Mỹ Đức là đối tượng bị thanh tra. Việc mời các đơn vị liên quan, người dân chứng kiến là do UBND Hà Nội và Đoàn Thanh tra thực hiện", ông Hoạt nói và cho biết báo chí được dự buổi công bố hay không là thẩm quyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy.
Ngay 7/7, Ha Noi cong bo du thao ket luan thanh tra dat Dong Tam
Người dân Đồng Tâm căng băng rôn khẩu hiệu trên đất đồng Sênh. Ảnh: Công Khanh. 
Cùng ngày, người dân thôn Hoành cho biết lãnh đạo thôn đã nhận được giấy mời dự buổi công bố kết luận thanh tra. Diện tham dự gồm lãnh đạo xã, trưởng các ban ngành, đoàn thể thôn và một số người dân đại diện cho bà con thôn Hoành.

Đồng Tâm trở thành "điểm nóng" khi ngày 15/4, Công an Hà Nội thực hiện lệnh bắt 4 người dân địa phương về hành vi chống người thi hành công vụ. Phản ứng lại việc này, người dân Đồng Tâm đã bao vây lực lượng làm nhiệm vụ, bắt giữ 38 cán bộ, chiến sĩ đưa về nhà văn hóa thôn Hoành.

Đến 18/4, 15 chiến sĩ CSCĐ đã được bàn giao cho chính quyền, 3 người tự giải cứu. Ngày 21/4, người dân Đồng Tâm trả tự do ông Đặng Văn Cảnh, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức.

Hôm sau, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã về xã Đồng Tâm đối thoại, cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự người dân xã Đồng Tâm về vụ việc hôm 15/4. Sau đó, 19 cán bộ, chiến sĩ bị giữ tại nhà văn hóa thôn Hòanh đã được thả.

Ngày 13/6, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản để điều tra vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.