Chiều 20/11: Đã tiêm hơn 106,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19

Tính đến 14h ngày 20/11, cả nước đã tiêm được hơn 106,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19; Hơn 53% người trên 18 tuổi đã tiêm đủ 2 liều.

Hơn 53% người trên 18 tuổi đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19
Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, tỉnh đến 14h ngày 20/11, cả nước đã tiêm được hơn 106,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19 ( trong ngày 19/11, trên cả nước đã tiêm được gần 1,8 triệu liều); tỉ lệ tiêm 01 liều vaccine là 89,4%, 2 liều vacine là 53,4% dân số từ 18 tuổi trở lên.
Tính đến ngày 19/11/2021, Việt Nam đã tiếp nhận 131,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19, đã phân bổ 129,6 triệu liều (1,6 triệu liều chưa phân bổ do vaccine mới được tiếp nhận đang kiểm định).
Có 18 tỉnh, thành phố đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi là Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Bình Dương, Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang (tiêm được trên 1,5 triệu liều).
Chieu 20/11: Da tiem hon 106,6 trieu lieu vaccine phong COVID-19
Hơn 53% người trên 18 tuổi đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19
Bộ Y tế đã có văn bản đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền) ngay khi được phân bổ vaccine, đảm bảo an toàn, hiệu quả; đẩy mạnh việc áp dụng nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng.
Tăng nhanh độ bao phủ mũi 1, triển khai tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian và triển khai tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Quảng Bình: Thêm 27 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca chưa rõ nguồn lây
Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 19/11 đến 6 giờ ngày 20/11), Quảng Bình ghi nhận thêm 27 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 ca chưa rõ nguồn lây; có 9 ca khỏi.
Tổng số ca toàn tỉnh Quảng Bình từ trước tới nay hiện là 2.333 ca, trong đó 2.074 ca khỏi, 235 bệnh nhân đang điều trị, 6 ca tử vong.
Hiện Quảng Bình có 1.331 trường hợp đang cách ly tập trung, 3.514 trường hợp đang cách ly tại nhà (chỉ số này tăng gần 400 trường hợp so với ngày trước đó).
Thống kê cho thấy hiện có 646.990 người tại Quảng Bình đã tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đó 147.307 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Chỉ số này cho thấy tỉnh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19
Quảng Ngãi: Ghi nhận 36 ca COVID-19, trong đó 5 ca cộng đồng
Sáng 20/11, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, tiếp tục ghi nhận thêm 36 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 5 ca cộng đồng.
Qua sàng lọc định kỳ, ngành y tế phát hiện 2 nhân viên y tế mắc COVID-19, gồm 1 ca ở thôn Lâm Hạ, xã Đức Phong (Mộ Đức), làm việc trong Khu cách ly tập trung Nam Đàn và 1 ca ở xã Phổ Ninh (TX.Đức Phổ),
Các Khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh phát hiện thêm 15 ca bệnh, đều là F1 của các F0 đã được ghi nhận trước đó.
Khu vực phong tỏa ở thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) ghi nhận thêm 2 ca bệnh mới.
Có 12 ca bệnh được phát hiện trong quá trình cách ly tại nhà, gồm 8 ca về từ TP HCM, 3 ca về từ tỉnh Bình Dương và 1 ca là F1 của BN 1016287 ở phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi).
Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 2.249 ca COVID-19.
Gia Lai thí điểm quản lý ca mắc COVID-19 (F0), F1 tại nhà
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Gia Lai thông tin từ tháng 10/2021 đến nay, người dân tự phát về tỉnh số lượng tăng đột biến khiến các khu cách ly tập trung quá tải, lượng F0 tăng nhanh. Gia Lai đã thành lập 2 bệnh viện dã chiến điều trị F0, nhưng cũng đã quá tải.
Theo kế hoạch vừa ban hành, Gia Lai sẽ thí điểm điều trị F0 tái dương tính được cách ly tại nhà nếu không có triệu chứng lâm sàng; người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19; người từ trên 1 tuổi đến dưới 50 tuổi, không bệnh nền, không mang thai
F0 không triệu chứng được cách ly tại nhà khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, có tải lượng virus thấp (CT≥30); có thể tự chăm sóc bản thân và sẵn có phương tiện liên lạc với nhân viên y tế.
Đối với F1 được quản lý tại nhà khi đã cách ly tập trung từ 7 ngày, có kết quả RT-PCR âm tính và nơi cư trú có đầy đủ điều kiện để thực hiện cách ly theo quy định.
Đối với F1 chưa vào khu cách ly tập trung, được cách ly tại nơi cư trú nếu ở trong khu vực đang phong tỏa; hoặc nếu đảm bảo đủ điều kiện cách ly theo quy định.
Các đối tượng thuộc diện quản lý tại nơi cư trú sẽ được theo dõi y tế hàng ngày, kê đơn phát thuốc điều trị ngoại trú, khám chữa bệnh tại nơi cư trú.
Việc quản lý tại nơi cư trú tại tỉnh Gia Lai đối với F0 tái dương tính áp dụng từ 1/12/2021, đối với F0 không triệu chứng áp dụng khi tỉnh có từ 5.000 ca trở lên.
Tính đến ngày 20/11, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận trên 2.748 ca mắc COVID-19, 309 người tái dương tính.
Bến Tre: Có 76 ca mắc COVID-19, trong đó 67 ghi nhận trong cộng đồng
Từ 18 giờ ngày 19/11 đến 11 giờ ngày 20/11, tỉnh có 76 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 4.277ca. Trong đó, có 2.585 ca ra viện, 57 ca tử vong.
Trong số các ca mắc mới có 67 ca ghi nhận tại cộng đồng trong tỉnh; ngoài tỉnh 9 ca tại cộng đồng
Toàn tỉnh Bến Tre đã có 99,27% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có 52,21% dân số tiêm đủ 2 mũi.
Lập mới 1 chốt phong tỏa (Ba Tri) và 9 điểm kiểm soát, hướng dẫn khai báo y tế (Mỏ Cày Nam 8, Ba Tri 1); giải tán 1 chốt phong tỏa (Ba Tri) và 1 điểm kiểm soát, hướng dẫn khai báo y tế (Chợ Lách). Lập mới 1 khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị (Giồng Trôm).
Tuần tra, kiểm tra 204 cuộc; nhắc nhở 56 lượt người dân, 20 cơ sở kinh doanh; xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp vi phạm trước đây, số tiền 2 triệu đồng (không đeo khẩu trang).

Cô giáo bị nhầm lẫn là học sinh vì quá trẻ khiến dân tình xôn xao

Loạt ảnh đời thường của cô giáo xứ Nghệ được chia sẻ trên một diễn đàn thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Co giao bi nham lan la hoc sinh vi qua tre khien dan tinh xon xao

Co giao bi nham lan la hoc sinh vi qua tre khien dan tinh xon xao-Hinh-2

Hình ảnh cô giáo xinh đẹp thu hút sự quan tâm của nhiều người

Những cô giáo sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp thường có sức hút lớn, nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Mới đây, một cô giáo xứ Nghệ thu hút hơn 10.000 lượt “thả tim” khi xuất hiện trên một diễn đàn mạng xã hội. Dung nhan đời thường và khi đứng lớp của cô giáo trẻ nhận được “cơn mưa lời khen”.

Trong bức ảnh chụp cùng học sinh trên lớp, cô giáo diện sơ mi trắng giản dị, gương mặt trẻ trung, xinh xắn khiến nhiều người không nhận ra đâu là cô, đâu là trò. Trong loạt ảnh đời thường, cô giáo trẻ có phần thoải mái hơn, gương mặt sắc sảo, gu ăn mặc gợi cảm, được nhận xét xinh đẹp chẳng kém hot girl.

Co giao bi nham lan la hoc sinh vi qua tre khien dan tinh xon xao-Hinh-3

Co giao bi nham lan la hoc sinh vi qua tre khien dan tinh xon xao-Hinh-4

Loạt ảnh đời thường cũng gây chú ý không kém

Danh tính cô giáo nhanh chóng được tìm ra. Đó là Kiều Trang (sinh năm 2001), sinh viên năm 3 ngành Sư phạm Ngữ văn của trường Đại học Vinh (Nghệ An).

Trang cho hay, những bức ảnh đứng lớp trên được chụp trong kỳ kiến tập của cô tại trường THPT Nam Đàn 1 (Nghệ An). Đây cũng là lần đầu tiên Kiều Trang được tiếp xúc với các học sinh với vai trò là một giáo viên dạy Văn.

Bất ngờ được dân mạng chú ý, nữ sinh xứ Nghệ rất vui và hạnh phúc. “Hình ảnh được đăng tải trên diễn đàn nhiều người theo dõi, mình bỗng dưng được biết đến nhiều hơn. Bạn bè gắn thẻ mình vào các bài viết, đọc được lời khen của mọi người mình rất vui”, Trang chia sẻ.

Co giao bi nham lan la hoc sinh vi qua tre khien dan tinh xon xao-Hinh-5

Co giao bi nham lan la hoc sinh vi qua tre khien dan tinh xon xao-Hinh-6

Kiều Trang hiện vẫn là sinh viên

Những buổi đầu tiên chập chững bước vào nghề giáo, Kiều Trang bỡ ngỡ và hồi hộp. “Lần đầu đứng trên bục giảng, bên dưới là ánh mắt của biết bao học sinh, mình hồi hộp, lo lắng. Dù mới chỉ được đứng lớp những buổi 15 phút đầu giờ, tiết sinh hoạt và dự giờ các tiết dạy của thầy cô, mình vẫn rất hạnh phúc. Giao tiếp với học trò, học hỏi kinh nghiệm từ thế hệ đi trước, đây là quãng thời gian ngắn ngủi nhưng nhiều kỷ niệm đẹp đối với mình”, Trang tâm sự.

Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, kỳ kiến tập của Kiều Trang bị rút ngắn so với trước. Đây là điều cô nàng rất tiếc nuối. Ngay cả việc học tại trường đại học cũng phải chuyển sang học online khiến cô không được tương tác nhiều với giảng viên và các bạn. Tuy nhiên, cô nàng nỗ lực khắc phục để việc học tập, rèn luyện được đảm bảo.

Co giao bi nham lan la hoc sinh vi qua tre khien dan tinh xon xao-Hinh-7

Co giao bi nham lan la hoc sinh vi qua tre khien dan tinh xon xao-Hinh-8

Cô nàng mong muốn được theo đuổi nghề giáo trong tương lai

Kiều Trang ngưỡng mộ nghề giáo từ nhỏ và luôn mong ước được theo đuổi công việc giảng dạy. Sở hữu ngoại hình nổi bật, ngoài việc học, Trang còn tự mở một shop thời trang và tự quản lý công việc kinh doanh. Nhưng cô nàng luôn xác định, kinh doanh chỉ là công việc làm thêm, nghề tay phải của cô chắc chắn sẽ là dạy học.

“Đi dạy, được tiếp xúc với các học sinh, mình sẽ thấy bản thân tươi trẻ, vui vẻ hơn. Hơn nữa, trở thành cô giáo là mơ ước của mình từ nhỏ nên mình sẽ cố gắng thực hiện”, Trang nói.

Suýt chết, người phụ nữ vẫn hỏi: "Bao giờ được ân ái tiếp?"

Mặc dù suýt mất mạng vì chảy máu dữ dội phần hạ thân sau khi ân ái với người lạ, nữ bệnh nhân vẫn hỏi bác sĩ điều trị: "Bao giờ thì được ân ái tiếp?"

Mời đây, bác sĩ sản phụ khoa Trương Vũ Kỳ, người Đài Loan, đã chia sẻ về một trường hợp hiếm gặp trên chương trình truyền hình "Y sư hảo lạt" - một chương trình truyền hình chuyên về y khoa.

"Giải mật" lý do người đã tiêm vắc xin vẫn mắc COVID-19

(Kiến Thức) - Kể từ giữa năm 2021, chủng đột biến Delta đã trở thành chủng virus thống trị thế giới. Nhiễm trùng đột phá vắc xin cũng là vấn đề khiến nhiều người dù tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 thì vẫn bị mắc bệnh.

Kể từ khi kế hoạch tiêm chủng COVID-19 quốc gia đầu tiên của Vương quốc Anh bắt đầu vào tháng 12/2020, nhiều quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao đã tăng tỷ lệ tiêm chủng và số trường hợp mới xác nhận nhiễm COVID-19 mỗi ngày đều giảm xuống.
Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã thay đổi vì sự tiến hóa liên tục của virus corona. Vào đầu năm 2021, chủng virus biến thể Alpha dần chiếm ưu thế. Đến tháng 7 vừa qua, chủng biến thể Delta nguy hiểm hơn, ác liệt hơn và trở thành chủng virus chính của thế giới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới