Chiến hạm Đinh Tiên Hoàng đã tới Ấn Độ dự duyệt binh

Chiến hạm Đinh Tiên Hoàng của HQND Việt Nam đã tới Ấn Độ để chuẩn bị tham gia lễ duyệt binh hải quân quốc tế.

Kết thúc chuyến thăm hữu nghị Hải quân Singapore, sau một tuần hành trình từ Căn cứ Hải quân Changi, qua eo biển Malacca, vùng biển các nước Malaysia, Indonesia, Sri Lanca, Myanmar... chiều 3/2, chiến hạm Đinh Tiên Hoàng đã tới cảng Visakhapatnam, bắt đầu tham gia các hoạt động Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế, theo lời mời của Hải quân Ấn Độ.
Khi màn mù trên mặt biển khu vực biển Visakhapatnam tan dần cũng là lúc cảnh tượng hoành tráng trên cảng Visakhapatnam mở ra trước mắt các thành viên đoàn công tác Quân chủng Hải quân. Khoảng 50 tàu chiến, tàu tuần duyên, tàu sân bay của nước chủ nhà Ấn Độ và 24 nước tham dự Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế năm 2016 đỗ san sát trên vùng biển cảng Visakhapatnam. Các loại tàu mặt nước như tàu chiến, tàu đổ bộ, tàu tuần duyên đi lại nhộn nhịp tạo nên khung cảnh thật ấn tượng.
Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng.
 Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng.
Tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng tiến vào khu vực cảng Visakhapatnam, 21 loạt đại bác bắn từ tàu chiến nước chủ nhà Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế 2016 thay cho lời chào mừng tàu và đoàn công tác Quân chủng Hải quân.
Sau những loạt đại bác, khi tàu 011 Đinh Tiên Hoàng tiến vào khu vực neo đậu theo quy ước tại cảng Visakhapatnam, Bộ Tư lệnh Hải quân miền Đông Ấn Độ đã cử các sĩ quan lên tàu để cùng tham gia phối hợp, từ các hoạt động neo đậu cho tới xếp đội hình. Sau khi neo đậu tại khu vực cảng Visakhapatnam, cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã tổ chức trang trí tàu, tập luyện đội hình diễu binh đường phố theo kế hoạch của Ban tổ chức Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế năm 2016.
Theo thông báo của Ban tổ chức, có 50 nước cử đoàn tới dự Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế năm 2016, trong đó có 24 nước đã cử tàu tới tham dự Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế.
Trong những ngày ở Ấn Độ, từ 3/2 đến 9/2, Đoàn công tác Quân chủng Hải quân và tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng sẽ tham dự một số hoạt động: Tham dự Lễ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm chiến tranh; khai mạc Triển lãm hàng hải và khai trương Làng duyệt binh tàu hải quân quốc tế; dự duyệt diễu binh đường phố tại bãi biển Ramakrishna; khai mạc Lễ Duyệt binh tàu hải quân quốc tế tại sân vận động Satavahana; ngày 6/2, Lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế, các tàu thực hiện nghi thức chào, khi tàu chở Tổng thống Ấn Độ đi qua.
Ngoài ra, đoàn còn tham dự một số hoạt động khác như hòa nhạc do Ban nhạc Hải quân Ấn Độ biểu diễn; dự Quốc yến do Tổng thống Ấn Độ chủ trì tại Bộ Tư lệnh Hải quân miền Đông Ấn Độ; Hội thảo Hàng hải quốc tế; bắn pháo hoa..

Tiêm kích MiG-21 có mạnh hơn Saab-35 của Thụy Điển?

(Kiến Thức) - Tiêm kích đánh chặn MiG-21 và Saab-35 đều là những chiến đấu cơ tốc độ siêu âm xuất sắc, nhưng Saab-35 có lợi thế hơn về radar so với MiG-21.

Sau Chiến tranh Thế giới II, các nước lớn trên thế giới đẩy mạnh việc phát triển các loại máy bay đánh chặn có tốc độ siêu âm. Trong số các máy bay chiến đấu siêu âm được phát triển trong giai đoạn này, tiêm kích đánh chặn MiG-21 của Liên Xô là một tên tuổi nổi bật.

Tuy nhiên, có một quốc gia nhỏ ở phương Tây là Thụy Điển cũng chế tạo một mẫu tiêm kích đánh chặn siêu âm không hề kém cạnh so với MiG-21 đó là Saab-35 Draken.

Chiến hạm Đinh Tiên Hoàng dự duyệt binh hải quân QT

Tàu hộ vệ Đinh Tiên Hoàng của Hải quân Việt Nam sẽ dự Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế tại Ấn Độ và có chuyến thăm Singapore.

Soi chi tiết siêu tăng PL-01 của Ba Lan

(Kiến Thức) - Xe tăng PL-01 với thiết kế khí động học khác thường cùng tháp pháo điều khiển từ xa rất hiện đại không thua kém Armata của Nga.

Soi chi tiet sieu tang PL-01 cua Ba Lan
 PL-10 Concept là mẫu thiết kế xe tăng tàng hình do công nghiệp quốc phòng Ba Lan chế tạo với sự  trợ giúp của BAE System, Anh. Khung gầm của xe tăng được phát triển dựa trên khung gầm xe tăng hạng nhẹ CV90 của Thụy Điển. Mẫu thử nghiệm được giới thiệu vào năm 2013.

Đọc nhiều nhất

Tin mới