Chân dung Công ty Sơn Hoàng Quân: Nhà thầu trúng 94% gói thầu tại Đồng Nai [Kỳ 1]

Công ty TNHH một thành viên Sơn Hoàng Quân, một doanh nghiệp tại Bình Phước, ghi nhận tỷ lệ trúng thầu lên đến 94%. Gần đây nhất, công ty này tiếp tục được phê duyệt trúng gói thầu xây dựng hơn 10 tỷ đồng, nối dài chuỗi thành tích ấn tượng và đặt ra câu hỏi về năng lực thực sự.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu sử dụng vốn ngân sách tại khu vực huyện Lộc Ninh cũ đang thu hút sự chú ý với sự nổi lên của một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối. Mới đây nhất, doanh nghiệp này tiếp tục được xướng tên tại một gói thầu xây dựng trường học quy mô lớn.

Gói thầu mới nhất và vai trò của đơn vị tư vấn

Ngày 03/10/2025, Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh đã ban hành Quyết định số 46/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây dựng thuộc dự án Xây dựng 10 phòng học chức năng và nhà tập đa năng Trường tiểu học thị trấn Lộc Ninh B.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH một thành viên Sơn Hoàng Quân (Công ty Sơn Hoàng Quân). Giá trúng thầu được phê duyệt là 10.642.000.000 đồng.

Gói thầu này có mã thông báo mời thầu (TBMT) là IB2500401807, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Giá gói thầu được duyệt theo kế hoạch là 11.370.193.407 đồng. Như vậy, so với giá gói thầu, giá trúng thầu của Công ty Sơn Hoàng Quân thấp hơn khoảng 728 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 6,4% cho ngân sách nhà nước.

Theo hồ sơ tài liệu, đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH MTV xây dựng Tuấn Khang BP. Cụ thể, tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 16/BC-TKBP ngày 02/10/2025, đơn vị tư vấn này đã đánh giá và đề xuất Công ty Sơn Hoàng Quân là nhà thầu trúng thầu.

bcdg.jpg
Một phần Báo cáo đánh giá E-HSDT số 16/BC-TKBP ngày 02/10/2025
Nguồn: MSC

Quá trình mở thầu ghi nhận có 2 nhà thầu tham gia gói thầu này. Ngoài Công ty Sơn Hoàng Quân, đối thủ còn lại là Liên danh Hoài Sơn - Trường Thọ. Sau quá trình đánh giá hồ sơ, Công ty Sơn Hoàng Quân được xếp hạng thứ nhất, trong khi Liên danh Hoài Sơn - Trường Thọ xếp hạng thứ hai.

Việc Công ty Sơn Hoàng Quân trúng gói thầu này đã nối dài thêm chuỗi thành tích ấn tượng của doanh nghiệp này, đồng thời cũng khiến dư luận chú ý hơn đến năng lực và quỹ đạo hoạt động của họ.

"Chân dung" nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu 94%

Công ty TNHH một thành viên Sơn Hoàng Quân có mã số doanh nghiệp (MSDN) là 3801102986, được thành lập vào ngày 24/06/2015. Trụ sở chính của công ty đăng ký tại Số nhà 118, ấp Quyết Thành, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ. Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Lê Văn Sơn, giữ chức vụ Giám đốc.

Theo thông tin tự kê khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Sơn Hoàng Quân được xác định là doanh nghiệp quy mô nhỏ, với số lượng nhân viên đăng ký 7 người. Lĩnh vực hoạt động chính bao gồm xây dựng công trình đường bộ, xây dựng nhà các loại, công trình công ích, cấp thoát nước và các hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

Mặc dù có quy mô khiêm tốn về nhân sự đăng ký, nhưng dữ liệu về lịch sử đấu thầu của Công ty Sơn Hoàng Quân lại cho thấy những con số hoàn toàn trái ngược. Tính đến thời điểm hiện tại (tháng 10/2025), công ty này đã tham gia tổng cộng 34 gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Kết quả ghi nhận là Công ty Sơn Hoàng Quân đã được công bố trúng tới 32 gói thầu, trượt 1 gói và 1 gói chưa có kết quả.

Tỷ lệ trúng thầu của Công ty Sơn Hoàng Quân đạt mức ấn tượng là 94,1%. Đây là một tỷ lệ rất cao, hiếm gặp đối với các nhà thầu tham gia đấu thầu cạnh tranh trong lĩnh vực xây lắp sử dụng vốn đầu tư công.

Tổng giá trị của 32 gói thầu mà Công ty Sơn Hoàng Quân đã trúng (tính cả vai trò độc lập và vai trò thành viên liên danh) lên tới 123.739.418.023 đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 71.115.162.258 đồng.

Hầu hết các gói thầu mà Công ty Sơn Hoàng Quân tham gia và trúng thầu đều tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũ (Đồng Nai mới), chủ yếu tại khu vực huyện Lộc Ninh cũ.

Trong bối cảnh công tác đấu thầu ngày càng hướng tới mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, việc một nhà thầu duy trì được tỷ lệ trúng thầu trên 90% là một hiện tượng cần được phân tích kỹ lưỡng.

Tỷ lệ trúng thầu 94,1% của Công ty Sơn Hoàng Quân, khi đặt cạnh quy mô nhân sự chỉ 7 người, đang đặt ra nhiều câu hỏi cần được làm rõ. Liệu đây là minh chứng cho năng lực vượt trội, sự chuẩn bị hồ sơ chuyên nghiệp và chiến lược giá cạnh tranh của nhà thầu? Hay còn có những yếu tố nào khác đằng sau chuỗi thành tích "bách chiến bách thắng" này?

Hơn nữa, phân tích dữ liệu đấu thầu cho thấy, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty Sơn Hoàng Quân là 98,33%. Điều này có nghĩa là tỷ lệ tiết kiệm trung bình cho ngân sách nhà nước chỉ đạt khoảng 1,67% trên tổng số các gói thầu mà công ty này thực hiện. Mức tiết kiệm này liệu đã phản ánh đúng hiệu quả kinh tế mà hoạt động đấu thầu rộng rãi hướng tới?

Việc Công ty Sơn Hoàng Quân liên tiếp được "chọn mặt gửi vàng" tại các dự án đầu tư công tại khu vực Lộc Ninh, với sự tham gia của một số bên mời thầu và đơn vị tư vấn quen thuộc (như Công ty TNHH MTV xây dựng Tuấn Khang BP), cần được phân tích sâu hơn để đánh giá tính khách quan và cạnh tranh trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2] Hồ sơ đấu thầu 2025 của Sơn Hoàng Quân: Trúng thầu tuyệt đối, tiết kiệm "nhỏ giọt"

Tin học Á Châu: Hành trình từ nhà thầu quen mặt đến nghi vấn năng lực tại gói thầu lớn [Kỳ 1]

Là cái tên quen thuộc trúng hàng trăm gói thầu tại Đồng bằng sông Cửu Long, việc Công ty TNHH Tin học Á Châu trượt gói thầu quy mô lớn vì lý do năng lực kinh nghiệm đặt ra câu hỏi về chiều sâu hoạt động của nhà thầu này.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh hoạt động đấu thầu mua sắm công ngày càng được siết chặt về tính minh bạch và hiệu quả, hồ sơ của một số nhà thầu "quen mặt" tại các địa phương đang thu hút sự chú ý đặc biệt. Nổi lên trong số đó là Công ty TNHH Tin học Á Châu (Tin học Á Châu), một doanh nghiệp có trụ sở tại Cần Thơ, với lịch sử hoạt động dày đặc trong lĩnh vực cung cấp thiết bị tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

"Cú sảy chân" đáng chú ý và những câu hỏi về năng lực

Gói thầu 11 tỷ ở Bình Phước cũ: Một liên danh bị loại vì hồ sơ thiết bị

Tại gói thầu XL+TB02 thi công hồ Nông Trường 2, Liên danh Công ty CPXD Quang Minh - Công ty CPXD Tân Hoàng Minh đã trúng thầu. Đáng chú ý, đối thủ cạnh tranh đã bị loại do hồ sơ năng lực thiết bị thi công không hợp lệ theo kết luận của tổ chuyên gia.

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Bình Phước (nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu quan trọng thuộc một dự án cấp bách. Theo đó, Liên danh giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Quang Minh và Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Hoàng Minh đã được phê duyệt trúng thầu. Quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cho thấy những chi tiết đáng chú ý về việc tuân thủ các quy định về năng lực nhà thầu.

Liên danh Quang Minh - Tân Hoàng Minh trúng thầu sau khi đối thủ "ngã ngựa"

Đấu thầu ở nguyên tỉnh Bình Phước (Đồng Nai): Lộ diện dấu hiệu "hệ sinh thái" nhà thầu - tư vấn "ruột"

Một mối liên kết khép kín gồm chủ đầu tư, nhà thầu quen mặt, đối tác liên danh và đơn vị tư vấn "ruột" dường như đã hình thành, liên quan đến nhiều gói thầu tại Đồng Phú và Bù Đăng, tiềm ẩn nguy cơ.

Qua hai kỳ, Báo Tri thức và Cuộc sống đã phân tích những dấu hiệu bất thường tại các gói thầu do Công ty TNHH MTV Xây dựng Thành Chương trúng thầu tại địa bàn nguyên tỉnh Bình Phước (nay thuộc Đồng Nai): tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp, kịch bản thiếu cạnh tranh rõ rệt. Bức tranh toàn cảnh đang dần lộ diện, cho thấy dấu hiệu của một "hệ sinh thái" được vận hành nhịp nhàng, khép kín trong hoạt động đấu thầu sử dụng vốn đầu tư công.

Phân tích sâu 9 gói thầu mà Công ty Thành Chương (MST: 3801301734, do ông Đinh Văn Tuyên làm Giám đốc) tham gia, có thể dễ dàng nhận diện một vòng tròn các đơn vị "quen mặt", tạo thành một quy trình khép kín từ khâu mời thầu, tư vấn, dự thầu cho đến trúng thầu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới