Cảnh báo số máy Somali "gài bẫy" thuê bao MobiFone

Gần đây nhiều thuê bao mạng MobiFone bị số điện thoại lạ từ Somali gọi đến quấy nhiễu. Đại diện MobiFone khẳng định đây là trò lừa đảo lấy tiền cước quốc tế của khách hàng Việt.

Canh bao so may Somali
 
Khoảng 1 tháng trở lại đây, nhiều thuê bao mạng MobiFone đã phản ánh về việc bị làm phiền bởi những số điện thoại lạ và khi gọi lại thì họ bị trừ phí 13.800 đồng. Những cuộc gọi này quấy nhiễu vào mọi thời gian trong ngày, có người còn bị gọi lúc nửa đêm hoặc sáng sớm và cảm thấy vô cùng ức chế. Những số máy lạ gọi đến đều có đầu số quốc tế (+224xxx, +252xxx, +232xxx, +231xxx…), khi nghe máy thì có hệ thống tự động trả lời, ví dụ: “Scam Phone Number 25299251089, Somali Missed call scam numbers. Billed in Netherlands by Tmobile Scam. I am in Amsterdam. Got Somali scam call ...do not return these calls. Its scam sex lines and billed my Tmobile”.
Chiều 15/11, Công ty MobiFone đã gửi thông điệp cảnh báo khách hàng về vấn đề này. Qua kiểm tra, MobiFone xác định đây là thủ đoạn "gài bẫy" nhằm thu tiền cước viễn thông quốc tế bằng cách dùng số điện thoại nước ngoài “nháy máy” cho hàng loạt thuê bao Việt Nam. Theo thói quen, nhiều nạn nhân sẽ thử gọi lại cho những số điện thoại này, sau khi kết nối, người gọi chỉ nghe thấy những âm thanh được cài đặt sẵn, từ đó phát sinh cước gọi điện thoại quốc tế là 13.800 đồng/phút.
Trước vấn nạn này, để bảo vệ khách hàng, MobiFone đã chủ động phân loại và chặn toàn bộ các cuộc gọi từ tất cả thuê bao quốc tế mang đầu số mà họ nghi là lừa đảo - "bẫy" cước quốc tế. Trong khi đó, những cuộc gọi quốc tế từ các số thuê bao nước ngoài khác vẫn được kết nối thông suốt, an toàn.
Canh bao so may Somali
Người dùng cũng đã bắt đầu cảnh giác hơn với cuộc gọi kiểu này.
MobiFone cũng khuyến cáo khách hàng cân nhắc kỹ trước khi gọi lại cho các cuộc gọi nhỡ từ đầu số lạ quốc tế hoặc không nằm trong danh bạ của mình. Khi gặp phải hiện tượng như trên, đề nghị khách hàng phản ánh về tổng đài chăm sóc khách hàng 18001090 của MobiFone để kịp thời ngăn chặn.
Đại diện MobiFone tuyên bố “MobiFone cam kết hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng trong nước và các nhà mạng quốc tế để tìm cách ngăn chặn hiên tượng tiêu cực trên, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng”.

Ảnh: Đại biểu trò chuyện vui vẻ bên hành lang Quốc hội

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, khai mạc sáng 22/5 trong không khí trang trọng, khẩn trương. Trong giờ nghỉ giải lao, nhiều đại biểu đã gặp gỡ trò chuyện. 

Anh: Dai bieu tro chuyen vui ve ben hanh lang Quoc hoi
Phiên khai mạc kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV diễn ra lúc 9h ngày 22/5. 
Anh: Dai bieu tro chuyen vui ve ben hanh lang Quoc hoi-Hinh-2
Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ thông qua 13 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết. So với kỳ họp thứ 2, số lượng dự án luật được Quốc hội thông qua tăng 9 dự án, số dự thảo nghị quyết tăng 4. 

“Cập nhật 300 bài hát được phổ biến“: Cục trưởng Nghệ thuật biểu diễn xin lỗi

(Kiến Thức) - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Chương nhận trách nhiệm và xin lỗi vì cách làm việc gây bức xúc cho dư luận vụ "cập nhật 300 bài hát được phổ biến".

Thông tin mới nhất liên quan việc Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch) cập nhật, bổ sung vào danh mục 300 ca khúc đã phổ biến rộng rãi trong những năm qua trên website của Cục đã gây hiểu lầm Cục này cấp phép trên 300 bài hát "nhạc đỏ" dẫn đến lùm xùm dư luận, ngày 23/5, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Huỳnh Vĩnh Ái đã ký văn bản số 2198/BVHTTDL-VP gửi Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc cấp phép phổ biến cho các ca khúc cách mạng.
Công văn nêu rõ: "Vừa qua, việc thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục các ca khúc đã phổ biến rộng rãi trên trang thông tin điện tử cucnghethuatbieudien.gov.vn gây hiểu nhầm trong dư luận là cấp phép phổ biến cho các ca khúc cách mạng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ VH-TT-DL yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn khẩn trương, nghiêm túc thực hiện một số nội dung.

Thủ tướng yêu cầu miễn nhiệm các trường hợp bổ nhiệm sai quy định

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu miễn nhiệm chức vụ với các trường hợp bổ nhiệm sai quy định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu miễn nhiệm chức vụ với các trường hợp bổ nhiệm sai quy định.
Theo đó, xét báo cáo của Bộ Nội vụ về việc lãnh đạo một số địa phương, đơn vị tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà vào các đơn vị do mình phụ trách, lãnh đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới