Cảng quốc tế Cam Ranh đón khu trục hạm lớn nhất của Nhật Bản
(Kiến Thức) - Sáng nay 14/6, bộ đôi tàu chiến thuộc biên chế Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản cập cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 14-17/6.
Hà Trang
Biên đội tàu chiến thuộc Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF) gồm các tàu khu trục mang trực thăng JS Izumo và tàu khu trục JS Murasame cùng 600 sỹ quan, thủy thủ, do Chuẩn Đô đốc Hiroshi Egawa, Chỉ huy Biên đội tàu hộ vệ số 1 làm trưởng đoàn, đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), bắt đầu chuyến thăm Việt Nam trong bốn ngày, từ 14-17/6.
Bộ đội tàu chiến của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đến cảng quốc tế Cam Ranh vào sáng 14/6. Ảnh: Hà Trang.
Đây là lần thứ 2 trong năm nay chính phủ Nhật Bản đề nghị cho phép các tàu chiến thuộc JMSDF sang thăm hữu nghị Việt Nam, nhằm tăng cường thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt – Nhật nói chung, giữa Quân đội và Hải quân của hai nước nói riêng.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn chỉ huy tàu Nhật Bản sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.
Thủy thủ đoàn tàu Nhật Bản cũng sẽ giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sỹ Vùng 4 Hải quân và tham gia một số hoạt động cộng đồng tại tỉnh Khánh Hòa.
Tàu khu trục mang trực thăng JS Izumo của Phòng vệ Biển Nhật Bản. Ảnh: Hà Trang.
JS Izumo có thể được xem là khu trục hạm lớn nhất thế giới khi JMSDF định danh tàu chiến này là khu trục hạm mang trực thăng. Con tàu này có chiều dài 248m, rộng 38m, lượng giãn nước là 19.950 tấn.
Trong khi đó tàu khu trục JS Murasame có chiều dài 151m, chiều rộng 17,4m, lượng giãn nước 4.550 tấn.
Trước đó, ngày 10/6, tàu khu trục HMCS Regina và tàu tiếp vận hậu cần hải quân Asterix cũng đã đến thăm cảng quốc tế Cam Ranh. Chuyến thăm nằm trong chương trình hoạt động của Hải quân Canada nhằm trao đổi với hải quân các nước đối tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Mời độc giả xem video: Toàn cảnh chuyến thăm lịch sử của Tàu chiến Việt Nam đến Nhật Bản. (nguồn Truyền hình Hải quân)
Bộ đôi tàu chiến "khủng" của Canada ghé thăm cảng quốc tế Cam Ranh
(Kiến Thức) - Ngày 10/6, tàu khu trục HMCS Regina và tàu tiếp vận hậu cần hải quân Asterix thuộc Hải quân Hoàng gia Canada đã bắt đầu chuyến thăm cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa).
Chuyến thăm nằm trong chương trình hoạt động của Hải quân Hoàng gia Canada nhằm trao đổi với hải quân các nước đối tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Đây là chuyến thăm cảng Quốc tế Cam Ranh lần đầu tiên của Hải quân Canada, chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ quốc phòng giữa Canada và Việt Nam, theo biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác trên rất nhiều lĩnh vực quốc phòng, thể hiện cam kết của Canada là đối tác quốc phòng tin cậy của Việt Nam.
Với 4 chiến hạm Mỹ “biếu”, Hải quân Ukraine có mạnh hơn?
(Kiến Thức) - Các tàu chiến lớp Island chuyển giao cho Ukraine có lẽ không bị gỡ sạch vũ khí trang bị, nhưng nhìn chung là không giúp Kiev nâng cao sức mạnh hải quân vốn bệ rạc sau nhiều năm bỏ bê.
Theo mạng Dumskaya, Mỹ vừa bàn giao một số tàu chiến lớp Island cho Hải quân Ukraine. Đây được cho là một trong những hỗ trợ của Mỹ dành cho lực lượng vũ trang Ukraine nhằm tăng cường cái gọi là "an ninh chung khu vực". Nguồn ảnh: Ukraine Navy
Yak-52: “Lớp học trên mây” của không quân Việt Nam
(Kiến Thức) - Yak-52 là một trong 2 loại máy bay huấn luyện phục vụ công tác đào tạo phi công quân sự cho Không quân Nhân dân Việt Nam.
Yakovlev Yak-52 là loại máy bay huấn luyện so cấp của Liên Xô, đây là loại máy bay có thiết kế đơn giản, giúp huấn luyện cho phi công những kỹ năng sơ đẳng nhất trong quá trình đào tạo trở thành một phi công tiêm kích tương lai. Nguồn ảnh: Jetphoto.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Sáng 4/12, Vùng 3 Hải quân tổ chức xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ.
Đêm trước trận chiến cuối cùng ở Donbass, tuyến phòng thủ “không còn đường lui” của Kiev; quân Ukraine bị bao vây ở Mirnohrad vẫn hy vọng có thể đột phá.
Một cảnh tượng “khó hiểu” diễn ra ở thành phố Pokrovsk, khi 50.000 quân Nga bao vây 2.000 quân Ukraine, nhưng hầu như không bên nào chủ động nổ súng trước.
UAV Geranium-2 của Nga liên tiếp tập kích khu vực cửa khẩu Artemovsky gần Kramatorsk, gây hư hại hạ tầng và buộc không quân Ukraine phải cơ động liên tục.
Người dân ghi lại cảnh một tên lửa rơi và phát nổ ở Yasny, Nga. Nhiều khả năng đó là tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100N với đầu đạn lướt siêu thanh Avangard.
Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) triển khai tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35S, hộ tống các oanh tạc cơ Tu-22M3 bay đường dài qua biển Baltic.
Triều Tiên tiết lộ tên lửa không đối không mới có nhiều điểm tương đồng với một số hệ thống tầm ngắn của nước ngoài, đặc biệt là mẫu tên lửa IRIS-T của Đức.
Sau khi chiếm giữ các vị trí gần Hồ Dibrovsky, quân Nga đã tiến gần đến thành phố Slavyansk ở khoảng cách 13 km, trong tầm khống chế của pháo binh chiến thuật.