Cấm xe từ 8 tấn qua phà Cát Lái trong 2 ngày

Để phục vụ tổ chức Lễ động thổ xây dựng cầu Cát Lái, Sở Xây dựng TP HCM vừa ra thông báo về việc phối hợp điều tiết giao thông.

Theo Sở Xây dựng (SXD) TP HCM, từ 0h đến 5h ngày 14/1 và từ 9h ngày 14/1 đến 17h ngày 15/1 sẽ cấm xe ô tô từ 8 tấn trở lên lưu thông qua phà Cát Lái (phường Cát Lái, TP HCM) để phục vụ tổ chức Lễ động thổ dự án xây dựng cầu Cát Lái.

img-8864.jpg
Thông báo phối hợp điều tiết giao thông bến phà Cát Lái nhằm phục vụ tổ chức Lễ động thổ xây dựng cầu Cát Lái của SXD TP HCM

Như vậy, xe ô tô từ 8 tấn trở lên chỉ được qua phà Cát Lái từ 5h đến 9h ngày 14/1, sau đó sẽ bị cấm hoàn toàn và chỉ được qua lại phà từ sau 17h chiều 15/1.

Lộ trình thay thế: TP HCM -> đường Mai Chí Thọ -> đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây -> đường 319 -> KCN Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai).

img-8865.jpg
Phối cảnh cầu Cát Lái

“Người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ”, lãnh đạo SXD TP HCM khuyến cáo.

Thông tin Lễ động thổ chuẩn bị xây dựng cầu thay phà Cát Lái khiến người dân TP HCM và Đồng Nai vô cùng phấn khởi. Đây là niềm mơ ước hàng chục năm qua của biết bao người dân để sớm thoát cảnh “qua sông luỵ phà”.

Dự án cầu Cát Lái (nối đôi bờ Đồng Nai và TP HCM) do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Cầu có tổng chiều dài khoảng 11,6km; trong đó cầu chính dài 3kmm, quy mô 8 làn xe, thiết kế vận tốc 80km/h. Điểm đầu cầu tại đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TP HCM) và điểm cuối tại xã Đại Phước (huyên Nhơn Trạch cũ, tỉnh Đồng Nai).

Tổng mức đầu tư sơ bộ gần 18.300 tỉ đồng.

Từ 15/1, Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn hoạt động trong nội đô vào ban ngày

Từ ngày 15/1, xe tải dưới 2 tấn chỉ hoạt động ngoài giờ cao điểm, còn xe từ 2 tấn trở lên hạn chế hoạt động ban ngày trong nội đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 01/2026/QĐ (thay thế Quyết định số 06 năm 2013) quy định về thời gian hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, từ 15/1 phạm vi khu vực nội đô Hà Nội so với Quyết định 06 được mở rộng ra từ đường Vành đai 3,5 (lâu nay là từ đường Vành đai 3); giờ cao điểm được tính từ 6h - 9h và 16h - 19h30 hàng ngày.

Phạm vi, ranh giới giữa nội đô và ngoại đô theo quyết định, được xác định bởi các tuyến đường: Đường Phạm Văn Đồng - Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu (đoạn từ ngã tư Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng đến ngã ba Cầu Diễn - Xuân Phương) - Xuân Phương - Đường 70 - đường gom phải Đại lộ Thăng Long - nút giao An Khánh - Đường gom trái Đại lộ Thăng Long;

Hà Nội thí điểm cấm xe chạy xăng theo giờ tại 9 phường từ 1/7/2026

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe xăng vào khu vực vùng phát thải thấp tại 9 phường thuộc vành đai 1 theo khung giờ.

Chiều 26/11, tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Hà Nội (thực hiện điểm a khoản 2 Điều 28 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15).

Theo Luật Thủ đô 2024, vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để hạn chế các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí.

Cấm xe khách, xe tải trên 6 trục lên cao tốc La Sơn- Hòa Liên từ 10-20/11

Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên tạm cấm xe khách, xe tải lớn để đảm bảo an toàn và tiến độ thi công trong thời gian từ 10/11 đến 20/11.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh - Bộ Xây dựng vừa có thông báo phương án tổ chức giao thông tạm thời dự án mở rộng cao tốc bắc nam phía đông đoạn La Sơn - Hòa Liên. Theo đó cấm xe khách, xe tải trên 6 trục lên đường này.

Ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh cho biết, sau các sự cố sạt lở, ban quản lý dự án đã chỉ đạo các nhà thầu thi công khẩn trương, huy động tối đa nguồn lực, thiết bị, máy móc để triển khai hốt dọn cả ngày đêm, đảm bảo thông xe toàn tuyến trong thời gian sớm nhất. Hiện, đã được thông xe một làn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới