“Bóc mẽ” chiêu trò “móc túi” khách hàng của thương hiệu xa xỉ
Thương trường là chiến trường nên các thương thương hiệu nổi tiếng luôn có những chiêu thức phù hợp để thu hút khách hàng.
Hoàng Minh (theo BI)
Hàng sắp hết hoặc số lượng có hạn
Đây là một trong những mánh lới được các thương hiệu nổi tiếng áp dụng để kích thích nhu cầu mua hàng, dựa trên tâm lý khao khát hàng hiếm của con người.
Con người thường có xu hướng nhắm đến các mặt hàng với số lượng có hạn. Vì vậy nhiều thương hiệu cao cấp đã phân bổ sản phẩm và kiểm soát số lượng hàng hoá bán ra để chúng không bị bão hoà.
Quãng thời gian mòn mỏi chờ đợi vài năm cho một sản phẩm xa xỉ khiến nhiều người nghĩ rằng chắc chắn nó phải có cái gì rất độc đáo và thực sự giá trị.
Kỹ thuật thủ công tuyệt vời
Được chế tác từ những chất liệu tốt, tuân theo tiêu chuẩn khắt khe của nghệ thuật chế tác và đặc biệt chúng thường được làm hoàn toàn thủ công là hiện thân thực sự của tính sang trọng. Tính nghệ thuật, sự khéo léo và độ bền bỉ khiến các sản phẩm trở nên độc đáo cũng như làm thỏa mãn những người sành sỏi.
Chế tác thủ công là hiện thân của sự sang trọng. Ảnh: BI
Đó là nguyên nhân tại sao thương hiệu Louis Vuitton tự hào rằng những chiếc túi xách của hãng phải trải qua hơn 1.000 công đoạn trước khi đến tay khách hàng.
Di sản phong phú
Các thương hiệu xa xỉ thường có bề dày lịch sử lâu đời, nhấn mạnh sức mạnh tồn tại và kiến thức họ có được trong suốt chặng đường. Đôi khi sự huyền bí của thương hiệu xoay quanh một nhà sáng lập xuất chúng, điển hình như Coco Chanel.
Các thương hiệu xa xỉ thường có bề dày lịch sử. Ảnh: Getty
Nếu không có giá trị về mặt lịch sử, các thương hiệu xa xỉ mới phải dựa vào những câu chuyện thương hiệu mạnh mẽ hoặc định vị thương hiệu để mong có được sự quan tâm của khách hàng.
Chiêu trò tăng giá cao chót vót
Tăng giá là cách giúp hàng loạt thương hiệu xa xỉ giữ sức hút và duy trì lượng khách hàng tiềm năng.
Tăng giá giúp các thương hiệu duy trì vị thế. Ảnh: Getty
Trước đây, những người có đủ khả năng mua túi xách hay đồng hồ đắt tiền thường rất ít. Theo thời gian, số lượng người giàu ngày càng tăng. Điều đó khiến các thương hiệu tăng giá để thể hiện tính độc quyền của sản phẩm. Họ đang xây dựng lòng trung thành của khách hàng. Dù có tăng giá, danh tiếng của thương hiệu vẫn giữ nguyên, thậm chí nổi tiếng hơn.
Nếu nhìn bề nổi, việc tăng giá có thể làm phật lòng khách hàng tiềm năng. Thế nhưng, câu chuyện về tính độc quyền lại giúp thương hiệu duy trì vị thế.
Video: Ông trùm hàng hiệu nói gì về cú bắt tay với Apple? Nguồn: VTV24
Cuộc sống ngập hàng hiệu của hai mẹ con sở hữu nhan sắc “như chị em”
Ở tuổi 45 “nữ hoàng Instagram” Jamie Chua (Singapore) vẫn sở hữu nhan sắc trông như thể chị em với con gái hiện nay mới 21 tuổi. Cuộc sống của hai mẹ con ngập trong hàng hiệu.
Jamie Chua (45 tuổi) và con gái Calista (21 tuổi).
Mới đây, trong sinh nhật tuổi 21 của cô con gái Calista, Jamie ăn vận và trang điểm tương đồng về mặt phong cách với con, khiến những hình ảnh của hai mẹ con gây sửng sốt với cộng đồng mạng vì người mẹ quá trẻ trung, dù trước đây, Jamie vốn đã được biết tới vì phong cách và diện mạo “không tuổi”.
Một người đàn ông ở Lào Cai đã bị cơ quan Công an xử phạt 5 triệu đồng vì chia sẻ thông tin sai sự thật về Bảo hiểm xe máy trên mạng xã hội.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 12 đến ngày 14/1, Bắc Bộ rét đậm, rét hại trong khi Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh duy trì nắng ráo.
Dù các hạng mục chính của dự án tiêu thoát lũ tại Huế đã hoàn thành nhưng đoạn đường gom, nút giao cầu Mỹ An - Quốc lộ 49 qua phường Dương Nỗ hiện ngưng trệ.
Sau khi bị phản ánh hét giá 850.000 đồng một chiếc nón lá bán cho du khách nước ngoài trên phố Hàng Gai, người bán hàng rong thừa nhận sai, xin lỗi du khách.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường giám sát, tuyên truyền và xử lý các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán tại các địa phương.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Hữu Dương tại thôn Liên Hương, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, thu giữ 32 bánh pháo hoa nổ loại 49 quả/bánh.
Dù biết số tiền trên do người khác chuyển nhầm, nhưng Nguyễn Thế Lữ (SN 1992, Quảng Trị) cố tình chây ì, không chuyển trả lại mà chiếm giữ tài sản trái phép.
Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ TP Hải Dương (cũ) đến trục Đông – Tây đang triển khai thực hiện song vẫn còn vướng GPMB ở một số địa phương.