Bí mật bất ngờ trong lễ diễu binh hoành tráng của Nga

Lễ diễu binh hoành tráng mừng Ngày Chiến thắng (9/5) của Nga năm nay chứa đựng một bí mật gây bất ngờ.

Theo tiết lộ của Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga – Thượng tướng Viktor Bondarev, gần như tất cả các phi công tham gia vào những màn bay mãn nhãn trong lễ diễu binh hoành tráng của Nga ngày hôm nay là những phi công xuất sắc từng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên chiến trường Syria.
“Điều khiến cho lễ diễu binh năm nay thực sự đặc biệt là hầu như tất cả các phi công tham gia vào những màn trình diễn bay trên bầu trời thủ đô Moscow trong ngày hôm nay (9/5) đều là những phi công đã tham gia chiến đấu ở chiến trường Syria. Họ là những phi công đã được tặng huân chương và họ sẽ thể hiện những kỹ năng mà nhiều nước phải thèm muốn”, ông Bondarev tự tin cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossia 24 TV.
Bi mat bat ngo trong le dieu binh hoanh trang cua Nga
 Một màn diễn tập bay cho lễ diễu binh ngày 9/5. Ảnh: AP.
Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga cho biết thêm, tất cả những người tham gia vào lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng năm nay đều sẽ được trao tặng huân chương đặc biệt của Ngày Chiến thắng.
“Sẽ có những điều rất đáng để chiêm ngưỡng trong lễ diễu binh vào ngày mai. Chúng ta phải thể hiện những thành tựu lớn nhất của chúng ta – tất cả những điều tốt đẹp mà chúng ta đang có”, vị quan chức quân sự cấp cao của Nga hôm qua (8/5) đã phát biểu như vậy.
Máy bay quân sự Nga trở về từ chiến trường Syria, múa lượn trên bầu trời thủ đô Moscow, là một trong những thời khắc gây ấn tượng nhất trong lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ vào năm ngoái.
Hôm nay (9/5), Nga sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng - ngày Liên Xô giành chiến thắng trước phát xít Đức. Lễ diễu binh hoành tráng ở Quảng trường Đỏ của thủ đô Moscow là điều không thể thiếu trong một sự kiện trọng đại như vậy. Những lễ diễu binh tương tự cũng diễn ra ở 26 thành phố lớn khác trên khắp nước Nga.
Theo Tư lệnh Lục quân Nga – Thượng tướng Oleg Salyukov, các binh sĩ tham gia lễ diễu binh đã được huấn luyện toàn diện và đã đạt kết quả rất tốt, sẵn sàng cho buổi lễ ngày hôm nay.
Lễ diễu binh ở Quảng trường Đỏ năm nay sẽ có sự tham dự của hơn 10.000 binh sĩ cùng 114 thiết bị quân sự, trong đó có nhiều vũ khí nổi tiếng như xe tăng T-14 Armata, xe tăng T-90A, phương tiện bọc thép BTR-82A, xe chiến đấu bộ binh BMP-3, pháo tự hành Msta-S, các hệ thống phòng không BUK-M2, tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars. 72 chiến đấu cơ và trực thăng tối tân của Nga cũng sẽ phô diễn sức mạnh trong dịp này như trực thăng vận tải quân sự lớn nhất thế giới - Mi-26, trực thăng Mi-8, máy bay Mi-28N, Mi-35, trực thăng Ka-52, máy bay ném bom chiến lược Tupolev-95MS, chiến đấu cơ Sukhoi-35S, Sukhoi-30SM, máy bay ném bom Sukhoi-34...
Đặc biệt, trong cuộc diễu binh ở Quảng trường Đỏ lần này, công chúng còn lầu đầu tiên có thể chiêm ngưỡng những hệ thống vũ khí phòng không như Tor-M2DT, Pantsir-SA và các phương tiện hỗ trợ.
Ngày Chiến thắng là ngày đánh dấu quân đồng minh đánh bại phát xít Đức trên mặt trận châu Âu năm 1945 trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai hay còn gọi là Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại ở Nga. Tháng 6 năm 1941, phát xít Đức đã phát động một cuộc xâm lược đẫm máu vào Liên Xô, hai năm sau khi Chiến tranh Thế giới thứ II nổ ra ở châu Âu. Tháng 5 năm 1945, Liên Xô cùng với Mỹ và Anh đã chiếm được thủ đô Berlin và buộc quân phát xít Đức phải đầu hàng. Cuộc chiến tranh kéo dài 4 năm với phát xít Đức đã gây ra tổn thất không thể kể xiết đối với Liên Xô. 27 triệu người đã thiệt mạng, trong đó có 8,67 triệu người lính Hồng quân. Mục đích chính để Nga hàng năm đều tổ chức kỷ niệm Ngày Chiến thắng là để nhắc nhở mọi người không bao giờ được quên những đớn đau cùng cực và bi thảm của chiến tranh, đây cũng là dịp tưởng nhớ những người anh hùng đã đứng lên đấu tranh cho công lý trong cuộc chiến vĩ đại này.

Ảnh độc buổi diễn tập duyệt binh ở Nga vào ban đêm

(Kiến Thức) - Đài Sputnik vừa đăng tải loạt ảnh đầu tiên về buổi diễn tập duyệt binh ở Nga vào tối ngày 27/4.

Anh doc buoi dien tap duyet binh o Nga vao ban dem
 Đây là đêm đầu tiên diễn ra buổi diễn tập duyệt binh ở Nga diễn ra ở Quảng trường Đỏ, Moscow để chuẩn bị cho buổi kỉ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Ảnh: Xe chiến đấu BMD-4M tham gia buổi diễn tập tối 27/4.

Kỳ vĩ cửa ải Nhạn môn quan

Cái tên Nhạn Môn Quan xuất phát từ việc nơi đây có rất nhiều chim nhạn. Cửa ải nằm giữa hai bên là dãy núi cao, chỉ chim nhạn bay qua được.

Ky vi cua ai Nhan mon quan
Nhạn Môn Quan là địa danh khá quen thuộc với những ai yêu thích các tác phẩm võ hiệp của nhà văn Kim Dung. Đây là địa danh có thật nằm trên núi Nhạn Môn thuộc dãy Hằng Sơn, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ảnh: Topchinatour. 

Chùm ảnh Mỹ-Anh ném bom hủy diệt thành phố Dresden ​

(Kiến Thức) - Từ ngày 13 đến  ngày 15/2/1945, máy bay Anh-Mỹ đã ném gần 4.000 tấn bom, phá hủy 90% trung thâm thành phố Dresden và làm 25.000 dân thường thương vong.

Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden
 Trong những tháng cuối cùng của Chiến tranh thế giới thứ hai, thành phố Dresden ở Đông Đức đã trở thành nơi trú ẩn cho 600.000 người tị nạn và có dân số tổng cộng 1,2 triệu người. Ảnh: Spiegel.de
Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden -Hinh-2

Thành phố Dresden đã bị không kích 7 lần từ năm 1944 đến năm 1945, và bị Hồng quân Liên Xô chiếm đóng sau khi phát xít Đức đầu hàng. Ảnh: Spiegel.de

Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden -Hinh-3
Vụ ném bom Dresden của Không quân Hoàng gia Anh và Lực lượng Không quân Mỹ từ ngày 13 đến 15 tháng 2 năm 1945 là một hành động mang tính hủy diệt.  Ảnh: Spiegel.de
Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden -Hinh-4
Vụ ném bom bất ngờ vào Dresden đã phá hủy hầu như tất cả trung tâm cổ kính của thành phố trong ba đợt tấn công.  Ảnh: Spiegel.de
Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden -Hinh-5
Hơn 90% trung tâm thành phố Dresden đã bị phá hủy hoàn toàn, khi các máy bay ném bom của Anh và Mỹ  thả 2.431 tấn bom có sức công phá mạnh  và 1475,9 tấn bom gây cháy.  Ảnh: Spiegel.de
Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden -Hinh-6
 Tài liệu tuyên truyền của Đức Quốc xã tuyên bố đã có 200.000 người chết. Uỷ ban Sử gia Dresden trong một báo cáo chính thức vào năm 2010 đã kết luận có 25.000 thương vong, trong khi các nhóm cánh hữu vẫn tiếp tục giữ quan điểm số người chết lên đến 500.000 người. Ảnh: Spiegel.de 
Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden -Hinh-7
 Trung tâm thành phố Dresden đã gần như bị xóa sổ, trong khi các khu vực dân cư, công nghiệp và quân sự rộng lớn ở ngoại ô thành phố vẫn tương đối nguyên vẹn.  Ảnh: Spiegel.de 
Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden -Hinh-8
 Mỹ và Anh mô tả chiến dịch ném bom hủy diệt Dresden là hợp pháp với mục tiêu là các cơ sở công nghiệp và quân sự. Thế nhưng, đây là hành  động hủy diệt có chủ ý không thể biện minh, khi phần lớn những người thiệt mạng chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Ảnh: Spiegel.de 
Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden -Hinh-9

Cư dân Dresden thu dọn đống đổ nát sau các cuộc ném nom hủy diệt trong tháng 2/1945 của máy bay Anh-Mỹ. Ảnh: Spiegel.de 
Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden -Hinh-10
Nhiều năm sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, Cung điện Zwingers -một biểu tượng văn hóa của thành phố Dresden - vẫn còn là một đống đổ nát.  Ảnh: Spiegel.de 
Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden -Hinh-11
Giữa đống đổ nát ở tâm tâm thành phố Dresden, tháp Kreuzkirche (Nhà thờ Chữ thập)  bơ vơ trơ trọi nhiều thập kỷ sau chiến tranh. Ảnh: Spiegel.de 
Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden -Hinh-12
Góc nhìn từ Tòa Thị chính Dresden cho thấy trung tâm thành phố Dresden biến thành bình địa và đang trong quá trình xây dựng lại nhiều năm sau khi bị bom Mỹ-Anh hủy diệt. Ảnh: Spiegel.de 
Chum anh My-Anh nem bom huy diet thanh pho Dresden -Hinh-13
Khu chợ cũ Altmarkt ở trung tâm thành phố Dresden năm 1965. Ảnh: Spiegel.de 

Đọc nhiều nhất

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.