Bệnh nhân nam bị dao đâm xuyên lưng ra ngực bụng, sốc mất máu

Bệnh nhân Nguyễn Đức V. được người nhà đưa vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong tình trạng lơ mơ, không tiếp xúc được, tụt huyết áp do bị đâm ở lưng phải.

Người nhà cho biết, bệnh nhân (SN 1988) bị đâm bằng vật sắc nhọn vào vùng lưng bên phải.

Benh nhan nam bi dao dam xuyen lung ra nguc bung, soc mat mau
Bệnh nhân bị sốc mất máu do vết thương bị đâm ở vùng ngực bụng gây tràn máu màng phổi phải và tràn máu ổ bụng lượng nhiều. 

Sau khi thăm khám lâm sàng, chụp phổi và siêu âm tại giường, các bác sĩ hội chẩn, thống nhất chẩn đoán đây là một trường hợp sốc mất máu do vết thương từ lưng xuyên qua ngực bụng gây tràn máu màng phổi phải và tràn máu ổ bụng lượng nhiều.

Các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp quyết định đặt dẫn lưu màng phổi phải, đồng thời chỉ định mổ cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ nhận định đây là vết thương ngực bụng phức tạp, gây tràn máu màng phổi phải.

Bệnh nhân bị rách thành bên tĩnh mạch chủ dưới 1cm, đứt tĩnh mạch thận, rách ngang thận 3cm, đứt đôi tá tràng D1- D2, không tổn thương đường mật, rách mặt trước thân tụy 1cm. Lượng máu mất trong ổ bụng và màng phổi phải trên 3000ml.

Benh nhan nam bi dao dam xuyen lung ra nguc bung, soc mat mau-Hinh-2
Bệnh nhân bị thương vùng ngực bụng phức tạp, gây tràn máu màng phổi phải.

Bệnh nhân vừa được truyền máu vừa được ekip bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp và Ngoại Niệu tiến hành khâu lại tĩnh mạch chủ dưới, khâu bảo tồn thận, khâu nối lại tá tràng và dẫn lưu, khâu lại bao tụy, rửa bụng đặt dẫn lưu.

Trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân có ngưng tim 1 lần, được hồi sức bơm máu, thuốc vận mạch.

 Sau 4 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân ổn định cai máy thở rút dẫn lưu màng phổi, rút ống nội khí quản. Hiện tại bệnh nhân tạm ổn định đi lại được.  

Theo TS BS Huỳnh Thanh Long, Trưởng khoa khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, sốc mất máu do vết thương dao đâm gây tổn thương tá tràng là một tình trạng rất nặng, một cấp cứu tối khẩn.

Do đó, nếu phát hiện trễ, sót thương tổn bệnh nhân có thể tử vong do mất máu, do nhiễm trùng từ dịch tụy, mật và dịch tiêu hóa.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cãi nhau, lấy dao đâm chết hàng xóm: 

(Nguồn: THĐT)

Tự phá thai tại nhà, người phụ nữ nguy kịch vì vỡ sẹo tử cung

“Tôi không ngờ chính sự chủ quan của mình suýt nữa đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống”, nữ bệnh nhân nói.

Bệnh nhân Đ.N.A (32 tuổi, ở huyện Lục Nam, Bắc Giang) cho biết, những tháng gần đây thỉnh thoảng vẫn bị ra máu nên chị nghĩ đó là kinh nguyệt bình thường. Hơn nữa, không có biểu hiện ốm nghén hay các dấu hiệu mang thai như 3 lần trước vì vậy chị không biết mình đã có bầu được 22 tuần.

Người nhà thấy tăng cân nhiều nên khuyên chị thử thai. Lúc này, chị A. thử thai mới biết là có bầu. Vì 3 lần mang thai trước đều sinh mổ, bé út mới được hơn 2 tuổi, chị A. cũng không có ý định sinh thêm bé nữa. “Tôi nghĩ chắc là mình cũng mới có bầu thôi, thai nhỏ có thể tự xử lý được nên đã mua thuốc phá thai về uống. Tôi không ngờ chính sự chủ quan của mình suýt nữa đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống”, chị nói.

Gần 10 bác sĩ cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung ở khu cách ly COVID-19

(Kiến Thức) - Ngày 3/4, thông tin từ Bệnh viện (BV) Đa khoa Tây Ninh cho biết bệnh viện này vừa phẫu thuật cấp cứu cho một sản phụ bị vỡ thai ngoài tử cung khi đang cách ly chờ xét nghiệm COVID-19.

Ngày 3/4, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh thông tin về ca cấp cứu đặc biệt là một sản phụ bị vỡ thai ngoài tử cung. Bệnh nhân là chị N.L.T.U. (22 tuổi, ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đang cách ly chờ xét nghiệm COVID-19. Chị U. được đưa vào khu cách ly tập trung ở Trường Tiểu học Long Thành Bắc (huyện Hòa Thành) ngày 27/3.
Ngày 30/3, trong lúc đang ở khu cách ly, chị kêu đau bụng. Khi cơn đau ngày càng dữ dội, ban quản lý khu cách ly đã liên hệ với BV Đa khoa tỉnh Tây Ninh nhờ hỗ trợ. Khu cách ly cũng điều xe chuyên dụng đưa chị U. đến BV cấp cứu.

TP HCM: Người phụ nữ tử vong sau tiêm filler nâng ngực 1 tuần

Sau 2 ngày nhập viện, nữ bệnh nhân suy hô hấp và ho ra máu sét đánh lượng nhiều, phổi đầy máu.

Ngày 2/3, BS CK2 Hoàng Ngọc Ánh, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (32 tuổi, ngụ TP HCM) tử vong bất thường.

Trước đó, vào chiều 26-2, bệnh nhân vào Khoa cấp cứu của bệnh viện thăm khám do cảm thấy mệt, khó thở, sốt.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.