Bất ngời lý do gấu trúc thích ôm đùi người nuôi

Thiên nhiên rất kỳ diệu, đã sinh ra rất nhiều loài sinh vật, trong đó có nhiều loài động vật hung dữ và một số loài rất dễ thương. Khi nói đến loài động vật quyến rũ và đáng yêu nhất thì phải kể đến gấu trúc.

Thiên nhiên rất kỳ diệu, đã sinh ra rất nhiều loài sinh vật, trong đó có nhiều loài động vật hung dữ và một số loài rất dễ thương. Khi nói đến loài động vật quyến rũ và đáng yêu nhất thì phải kể đến gấu trúc.

Gấu trúc là bảo vật quốc gia của Trung Quốc, thân hình tròn trịa của chúng luôn có thể khiến nhiều người mê mẩn. Tuy nhiên khả năng phát triển khỏe mạnh của chúng không thể tách rời khỏi những người nuôi chúng.

Người canh giữ có thể nói là người gần gũi nhất với gấu trúc khổng lồ, và nhiều người từng nhìn thấy gấu trúc tương tác với người canh giữ đều biết rằng gấu trúc khổng lồ thích làm một việc nhất đó là ôm đùi người canh giữ. Vậy tại sao lại có hành động này, phải chăng đây là vì tình cảm sâu đậm của gấu trúc với người canh giữ

Gấu trúc xem chân người như thân cây

Chúng ta đều biết rằng những người canh giữ trong vườn thú là những người dành thời gian nhiều nhất với gấu trúc. Họ không chỉ cho gấu trúc ăn mà còn tắm cho chúng và thậm chí đưa chúng đi chơi. Vì vậy, đối với gấu trúc khổng lồ, những người canh giữ rất quan trọng. Và tất cả chúng ta đều biết rằng thức ăn yêu thích của gấu trúc là tre. Với gấu trúc, chân của con người rất giống với hình dáng của loại tre mà chúng thích.

Bat ngoi ly do gau truc thich om dui nguoi nuoi

Ảnh minh hoạ

Hình dạng của chân người giống như thân cây nhỏ và việc gấu trúc ôm chân người như thể hiện xu hướng tự nhiên của chúng là để trèo cây.

Gấu trúc coi đó là một hình thức vui chơi và giải trí

Vì vậy, ôm chân là thủ thuật hoàn hảo để tìm kiếm lòng trắc ẩn để xin thức ăn.

Cách giúp gấu trúc di chuyển nhanh hơn

Gấu trúc giữ chân người nuôi có thể vì nó khiến chúng di chuyển dễ dàng và nhanh hơn. Gấu trúc là loài vật khá lười biếng vì vậy việc ôm chân người sẽ giúp chúng không cần phải đi lại.

Bat ngoi ly do gau truc thich om dui nguoi nuoi-Hinh-2

Để làm nũng

Trong nhiều trường hợp, gấu trúc ôm đùi nhân viên canh giữ là hành động làm nũng. Khi người canh giữ khiển trách, gấu trúc sẽ rất khéo léo ôm đùi để làm nũng, hoặc khi muốn ăn chúng cũng dùng cách này để những người canh giữ không có cách nào từ chối vì sự dễ thương của chúng.

Loài động vật nguy cơ tuyệt chủng, chỉ còn 10.000 con trong tự nhiên

Nổi tiếng là loài động vật khó sinh sản nhưng vừa có một chú gấu trúc đỏ được đẻ ra tại công viên ở Úc.

Mới đây trang ABC News vừa đưa tin, công viên động vật hoang dã Altina, phía tây thành phố Wagga Wagga, bang NSW, Úc, đã chính thức chào đón một chú gấu đỏ sơ sinh vừa chào đời, đây là gấu trúc đỏ con đầu tiên chào đời ở quốc gia này trong 2 năm qua.

Người quản lý động vật và điều hành tại công viên Altina – cô Rebecca Surian chia sẻ, gấu trúc đỏ là loài động vật trong quá trình giao phối thường bị nhạy cảm và hay bị tác động bởi nhiều yếu tố bên ngoài gây ảnh hưởng tới việc sinh sản của chúng, do đó  chú gấu đỏ vừa chào đời là một điều vô cùng bất ngờ và vui mừng, được biết gấu trúc mẹ tên Rani sinh gấu trúc con vào năm 9 tuổi.

Loài cá có răng sắc như dao, lột xác con mồi trong vài phút

Cá Piranha có hàm răng sắc như dao cạo và thường di chuyển theo đàn, nhưng những gì mọi người đồn thổi về loài cá này có chính xác không.

Khi nghĩ đến cá piranha, chúng ta thường liên tưởng đến hình ảnh những kẻ săn mồi đáng sợ có thể lột sạch bộ xương của một con vật chỉ trong vài giây. Danh tiếng của chúng một phần bắt nguồn từ Tổng thống Theodore Roosevelt sau chuyến đi đến Amazon đã miêu tả chúng là loài cá hung dữ nhất thế giới.

Ông viết trong cuốn “Qua vùng hoang dã Brazil”: "Chúng sẽ bẻ gãy một ngón tay khỏi một bàn tay trôi trên mặt nước; chúng cắt xẻo những người bơi lội, ở mọi thị trấn ven sông ở Paraguay đều có những người đàn ông bị cắt xẻo như vậy; loài cá này sẽ xé xác và ăn tươi nuốt sống bất kỳ người hay con thú nào bị thương, máu trong cơ thể kích thích chúng phát điên”.

Phát hiện hài cốt 2.200 năm tuổi của gấu trúc và heo vòi

Việc phát hiện ra bộ xương của một con heo vòi gần lăng mộ của hoàng đế cho thấy những con vật này đã từng lang thang ở Trung Quốc thời cổ đại.

Một nghiên cứu mới cho thấy khoảng 2.200 năm trước, thần dân của hoàng đế Trung Quốc Ôn đã hiến tế một con gấu trúc khổng lồ và một con heo vòi rồi chôn hài cốt của chúng gần lăng mộ của nhà cai trị ở Tây An, Trung Quốc.

Phat hien hai cot 2.200 nam tuoi cua gau truc va heo voi
Hình ảnh heo vòi.

Việc phát hiện ra bộ xương heo vòi đã khiến các nhà khảo cổ ngạc nhiên vì nó cho thấy loài động vật này có phạm vi phân bố ở khu vực này từ thời cổ đại. Trong khi hóa thạch heo vòi có niên đại hơn 100.000 năm được biết đến từ Trung Quốc, chúng được cho là đã tuyệt chủng ở nước này trước 2.200 năm trước.

Phat hien hai cot 2.200 nam tuoi cua gau truc va heo voi-Hinh-2

Ngoài bộ xương của gấu trúc khổng lồ (Ailuropoda melanoleuca) và heo vòi, nhóm nghiên cứu còn tìm thấy hài cốt của bò tót (một loài bò rừng), hổ, công xanh, bò yak, khỉ mũi hếch vàng và trâu rừng (sinh vật giống dê), trong số những động vật khác được chôn gần lăng mộ của Ôn. Những loài này vẫn còn tồn tại ở Trung Quốc nhưng một số loài gần như tuyệt chủng.

Mặc dù phát hiện này là bằng chứng thực tế đầu tiên về heo vòi sống ở Trung Quốc vào thời điểm này nhưng các tài liệu cổ xưa đã ám chỉ sự hiện diện của chúng ở nước này. Những mô tả về động vật trông giống heo vòi được tìm thấy trong nghệ thuật cổ đại của Trung Quốc và các tài liệu cổ mô tả những gì có vẻ là heo vòi cũng được ghi chép trong các văn bản cổ. Các nhà khảo cổ khai quật ngôi mộ đã không trả lời yêu cầu bình luận vào thời điểm công bố.

Đọc nhiều nhất

Tin mới