Bắt giữ nghi can dọa đánh bom tòa soạn báo Bỉ

(Kiến Thức) - Cảnh sát Bỉ vừa bắt giữ nghi phạm đe dọa đánh bom trụ sở báo Le Soir để yêu cầu ngừng đăng lại các bức vẽ của báo Pháp Charlie Hedbo.

Theo tiết lộ của giới chức trách Bỉ, nghi phạm dọa đánh bom tòa soạn báo Bỉ tên là Thierry Carreyn, 53 tuổi. Báo Le Soir đưa tin, vào năm 1999, ông Carreyn đã bị bắt giữ vì đặt một thiết bị gây nổ gần trụ sở của đảng chính trị Vlaams Block.
Trước đó, các nhân viên tòa soạn báo Bỉ Le Soir ở Brussels đã phải chạy sơ tán sau khi nhận được một cuộc gọi điện nặc danh, đe dọa đánh bom văn phòng tòa soạn.
Bat giu nghi can doa danh bom toa soan bao Bi
Văn phòng trụ sở tòa soạn báo Bỉ Le Soir.
Trên trang chủ của mình, tờ Le Soir cho biết, kẻ gọi điện vô danh đó tuyên bố sẽ thực hiện vụ đánh bom một cách nghiêm túc và yêu cầu ban biên tập của tòa soạn ngừng đăng tải lại các bức hình biếm họa của tuần báo Pháp Charlie Hedbo.
"Một người đã gọi điện đe dọa đánh bom vào trụ sở tòa soạn báo. Sau đó, chúng tôi quyết định sơ tán khỏi tòa nhà", người phụ trách mảng tin tức nước ngoài của Le Soir, ông Maroun Labaki, nói với hãng thông tấn Belga. 
"Kẻ đe dọa đánh bom đó nói rằng, hắn sẽ cho nổ tung phòng họp tin tức", phóng viên của Le Soir là Martine Dubuission viết trên trang Twitter cá nhân.
Cảnh sát nhanh chóng được gọi tới văn phòng báo trên và nỗ lực xác định danh tính kẻ gọi điện. Họ cũng phong tỏa con đường xung quanh văn phòng tòa báo.
Vào ngày 11/1, thủ đô Brussels chứng kiến cảnh hàng nghìn người đổ xuống phố tuần hành để tưởng nhớ nạn nhân của các vụ tấn công ở Paris, bắt đầu bằng vụ xả súng đẫm máu vào tuần báo trào phúng Charlie Hedbo ngày 7/1 và hai vụ bắt cóc con tin. Tổng cộng 17 người đã thiệt mạng ở Pháp trong 3 ngày đau buồn trên.
Le Soir là một trong nhiều báo châu Âu đã đăng tải lại các bức tranh biếm họa của báo Charlie Hedbo, bao gồm các bức ảnh chế nhạo nhà tiên tri Mohammed. Trước đó, một tờ báo Đức cũng đã đăng tải các hình ảnh biếm họa của báo Charlie Hedbo đã bị đánh bom cháy vào ngày 11/1.

Vụ giải thoát con tin ở Pháp diễn ra thế nào?

(Kiến Thức) - Lực lượng cảnh sát Pháp đã quyết định xông vào bên trong siêu thị để giải cứu các con tin.

Hai nghi phạm là Amédy Coulibaly (nam công dân gốc Phi 32 tuổi) và "vợ" của hắn là Hayat Boumedienne (26 tuổi) đã bắt giữ các con tin và cố thủ bên trong siêu thị bán đồ ăn kiêng ở Porte de Vincennes, phía đông Paris. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, các cảnh sát đặc nhiệm Pháp quyết định xông vào bên trong siêu thị để giải cứu con tin.
 Hai nghi phạm là Amédy Coulibaly (nam công dân gốc Phi 32 tuổi) và "vợ" của hắn là Hayat Boumedienne (26 tuổi) đã bắt giữ các con tin và cố thủ bên trong siêu thị bán đồ ăn kiêng ở Porte de Vincennes, phía đông Paris. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, các cảnh sát đặc nhiệm Pháp quyết định xông vào bên trong siêu thị để giải cứu con tin.

Xem cảnh sát vây nơi nghi phạm thảm sát giam con tin

(Kiến Thức)  - Lực lượng cảnh sát và hai nghi phạm vụ thảm sát ở Paris đã đấu súng dữ dội ở tòa nhà nơi chúng đang giam giữ con tin..

Xem canh sat vay nha nghi pham tham sat giam con tin
 Vào sáng 9/1, hai nghi phạm trong vụ thảm sát ở tòa soạn báo Charlie Hebdo đã ăn trộm xe ô tô Montagny Sainte Felicite, cách thủ đô Paris 30 dặm theo hướng đông bắc. Sau đó, chúng (tức hai anh em Cherif và Said Kouachi) bắt cóc con tin rồi đưa tới xưởng in CTD (Création Tendance Découverte) tọa lạc trong khu công nghiệp Près-Boucher. Trong ảnh, một máy bay trực thăng quần thảo bên trên tòa nhà nơi hai tên này đang cố thủ.

Đòn đáp trả của các họa sĩ sau vụ xả súng ở Pháp

(Kiến Thức) - Giới họa sĩ đã thể hiện quyết tâm bảo vệ tự do ngôn luận bằng ngòi bút sau vụ xả súng ở Pháp làm 12 người thiệt mạng.

Don dap tra cua cac hoa si sau vu xa sung o Phap
"Một bức biếm họa thể hiện sự coi thường với bọn khủng bố" - họa sĩ Anna Telnaes đã viết vậy trên trang Twitter của mình. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới