Bài toán hiệu quả đầu tư công và trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư tại Đồng Tháp [Kỳ 3]

Chuỗi trúng thầu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát với tỷ lệ tiết kiệm "khiêm tốn" đang đặt ra yêu cầu bức thiết về việc nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến đầu năm 2026, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát đã tham gia hơn 200 gói thầu trên cả nước với tỷ lệ trúng thầu ấn tượng lên tới hơn 60%. Tổng giá trị trúng thầu độc lập của doanh nghiệp này đã vượt mốc 330 tỷ đồng (bao gồm cả giá trị liên danh).

Tuy nhiên, con số đáng bàn hơn cả chính là tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này thường duy trì ở mức khoảng 4,32%. Tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp, đặc biệt là các gói thầu thiết bị trường học vừa qua, con số này chỉ xấp xỉ 3%.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt chia sẻ: "Mục tiêu cốt lõi của đấu thầu qua mạng là tăng cường tính cạnh tranh để chọn được nhà thầu tốt nhất với giá rẻ nhất. Một gói thầu rộng rãi mà tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 3% là con số thấp, nhất là trong lĩnh vực hàng hóa thông dụng như thiết bị trường học, nơi giá thị trường rất minh bạch và có nhiều nhà cung cấp".

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) bổ sung: "Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn có trách nhiệm giải trình về tính minh bạch và hiệu quả kinh tế của dự án. Việc chỉ có một nhà thầu tham dự hoặc các đối thủ đồng loạt bị loại vì lỗi kỹ thuật cần được xem xét dưới góc độ trách nhiệm của bên mời thầu trong việc xây dựng HSMT có tạo ra rào cản kỹ thuật hay không".

Thực tế tại gói thầu cung cấp thiết bị Trường THCS Tân Hương, việc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát "một mình một chợ" dự thầu và trúng thầu với mức tiết kiệm ngân sách chỉ khoảng 127 triệu đồng trên tổng giá trị hơn 4,2 tỷ đồng (tương đương khoảng 2,9%) là một ví dụ điển hình cho sự thiếu vắng tính cạnh tranh thực sự.

Nguồn: MSC

Nguồn: MSC

Hoạt động đấu thầu cần sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo rằng mỗi đồng vốn đầu tư công đều được sử dụng hiệu quả, minh bạch và đúng pháp luật. Sự áp đảo của một vài doanh nghiệp "thân quen" tại các địa phương có thể làm giảm tinh thần khởi nghiệp của các nhà thầu khác, gây hệ lụy lâu dài cho môi trường kinh doanh.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Minh Tường Phát "phủ sóng" loạt gói thầu thiết bị trường học tại Đồng Tháp [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát đã liên tiếp được phê duyệt trúng hàng loạt gói thầu cung cấp thiết bị giáo dục với giá trị hàng tỷ đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát (MSDN: 1200730277; trụ sở tại xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đang trở thành cái tên "quen thuộc" tại các gói thầu mua sắm trang thiết bị giảng dạy do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 và khu vực 4 tỉnh Đồng Tháp làm Chủ đầu tư.

Điển hình nhất là tại gói thầu "Trang thiết bị phục vụ giảng dạy" thuộc dự án Trường THCS Tân Hội Đông. Tại gói thầu này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 đã phê duyệt cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát trúng thầu với giá 2.062.424.000 đồng theo Quyết định số 116/QĐ-BQLDAKV3 ngày 13/02/2026 do Phó Giám đốc Lê Công Tạo ký. So với giá gói thầu 2.127.661.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 3,06%.

Vì sao loạt đối thủ liên tục trượt kỹ thuật trước Minh Tường Phát? [Kỳ 2]

Phân tích Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy một kịch bản lặp lại: Các đối thủ của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát thường xuyên mắc những lỗi kỹ thuật cơ bản đến khó tin.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự áp đảo của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát (Minh Tường Phát) không chỉ đến từ giá dự thầu mà còn từ việc các đối thủ cạnh tranh liên tục bị loại ngay từ "vòng gửi xe" vì những lỗi kỹ thuật sơ đẳng.

Tại gói thầu Trang thiết bị phục vụ giảng dạy Dự án Trường THCS Tân Hội Đông, hai đối thủ là Công ty TNHH Trang trí Nội thất Anh Thư TG và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hathaco dù có giá dự thầu sau giảm giá thấp hơn rất nhiều so với Minh Tường Phát (thấp hơn từ 200 triệu đến 400 triệu đồng) nhưng đều bị đánh giá "Không đạt" về kỹ thuật.

Công ty Xây dựng Lê Nguyên: “Gặt hái” loạt gói thầu chỉ định đầu năm 2026 [Kỳ 1]

Chỉ trong hai tháng đầu năm 2026, Công ty TNHH Xây dựng Lê Nguyên đã liên tiếp được các chủ đầu tư tại TP HCM “chọn mặt gửi vàng” qua hình thức chỉ định thầu rút gọn với giá trị tiền tỷ.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngay trong những ngày đầu năm 2026, Công ty TNHH Xây dựng Lê Nguyên (MST: 3500796032; Địa chỉ tại xã Ngãi Giao, TP HCM) đã ghi nhận sự khởi đầu đầy thuận lợi khi liên tiếp được phê duyệt trúng các gói thầu xây lắp thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Cụ thể, ngày 05/02/2026, ông Trần Thanh Tuấn – Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Kim Long đã ký Quyết định số 29/QĐ-VP phê duyệt chỉ định thầu gói thầu Xây lắp thuộc công trình: Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục trong trụ sở UBND xã Kim Long. Đơn vị nhận thầu không ai khác chính là Công ty TNHH Xây dựng Lê Nguyên với giá trị 1.736.410.000 đồng, thực hiện trong 60 ngày bằng nguồn vốn dự phòng năm 2025.

Đọc nhiều nhất

Tin mới