Cách dùng tam thất

Google News

(Kiến Thức) - Củ tam thất vị ngọt, hơi đắng, tính ôn, có tác dụng hành ứ, cầm máu, tiêu thủng, dùng chữa thổ huyết máu cam, lỵ ra máu...

Hỏi: Tôi nghe nói tam thất có tác dụng bồi bổ, phòng máu tụ và ngừa ung thư rất tốt, nhưng mỗi người khuyên một cách dùng khác nhau. Mong tòa soạn hướng dẫn cách dùng nào là tốt nhất: Uống sống hay hầm? - Nguyễn Thị Hoa (Hà Nội).
Ảnh minh họa. 
BS.TTND Nguyễn Xuân Hướng, nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam: Củ tam thất vị ngọt, hơi đắng, tính ôn, có tác dụng hành ứ, cầm máu, tiêu thủng, dùng chữa thổ huyết máu cam, lỵ ra máu, đẻ xong máu hôi không sạch, ung thũng, bị đòn tổn thương. Nhân dân coi tam thất là một vị thuốc cầm máu, hành huyết, chủ yếu dùng để bồi bổ cho phụ nữ sau sinh, người mới ốm dậy... 
Tuy nhiên, không nên dùng củ tam thất một cách đơn điệu để "bổ" như nhân sâm mà nên sử dụng theo hướng "thực phẩm" hầm với gà và thịt để cầm máu là chính, tiếp đến là tác dụng hóa ứ, giảm đau, tiêu u. 
Tam thất chỉ phát huy tác dụng hóa ứ giảm đau tốt, khi mới bị tụ huyết như các trường hợp xuất huyết tiền phòng, chấn thương sưng đau. Do vậy, không nên dùng khi có các cục máu tụ, máu đông đã xuất hiện lâu trong lòng mạch, trong tim, trong não... 
TN (ghi)

Bình luận(0)