Đông y chữa mất ngủ theo hướng toàn diện, điều trị từ căn nguyên, phục hồi thể trạng và điều hòa tâm – thân – trí, mang lại hiệu quả bền vững, lâu dài và an toàn cho người bệnh.
Đông y có những phương thuốc cổ nổi tiếng chữa ngoại cảm phong hàn (cảm cúm). Chữa ho, viêm phổi cần phải phục hồi sức khỏe của phổi và các tạng khác như tâm, tỳ, thận...
Ngũ hành là một hệ thống triết học quan trọng trong văn hóa Trung Hoa, ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều lĩnh vực như y học, phong thủy, thiên văn, võ thuật và triết học.
Trên thị trường Đông y Trung Quốc, hoa kim ngân (vàng bạc ) phơi khô có hình dáng đẹp có thể bán với giá lên đến 600 NDT/kg, tương đương hơn 2 triệu đồng/kg.
Theo PGS.TS Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, Việt Nam có nguồn dược liệu phong phú, đủ để chăm sóc sức khỏe người dân. Nhưng điều đáng lo ngại là nếu không được đào tạo, những người biết về cây thuốc sẽ ít dần.
Trà xanh cho thêm vài lát gừng có thể làm sạch phổi, giảm đau lưng, tốt cho thận được chuyên gia khuyên dùng mỗi ngày, bởi hàm lượng dưỡng chất và khả năng chống oxy hóa cao...
Tỷ lệ người mắc viêm mũi xoang dị ứng lên tới khoảng 10 - 20% dân số. Con số này được dự báo ngày càng gia tăng. Nhiều người trị bệnh bằng tân dược không có kết quả, tuy nhiên có thể chế bài thuốc nổi tiếng trong đông y.
Một lão nông ở Trung Quốc đã tìm thấy một "khúc gỗ" nặng 70kg trên núi, khiến quan chức địa phương đến nhà và xác định nó là một "báu vật" quý hơn vàng.
Bệnh nhân Nguyễn Văn B., bị tê chân không rõ nguyên nhân, sau đó theo hướng dẫn truyền miệng sử dụng thuốc đông y thành phần gồm trầu không, địa liền, gừng và bó lại làm nóng để quấn vào bàn chân tự chữa bệnh dẫn đến bị bỏng.
Sau khi uống thuốc đông y gia truyền chữa tê bì tay chân bệnh nhân bị ngứa, đỏ da rải rác toàn thân và sau đó thì ngã ra nền nhà, gọi hỏi đáp ứng chậm. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc phản vệ nguy kịch.
(Vietnamdaily) -Thực phẩm chức năng có thành phần Đông y chỉ có công dụng hỗ trợ tiêu hoá trong trường hợp khó tiêu, đầy hơi, chán ăn... hoàn toàn không có công dụng chữa viêm đại tràng cấp và mãn tính.
Khoảng 90% bệnh nhân xương khớp nhạy cảm với thời tiết và mùa Đông thường tăng gấp 2 – 3 lần so với bình thường. Việc xoa bóp, tập luyện hoặc điều trị sai cách có thể khiến người lành thành tàn phế.
Mới đây, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị thu hồi vị thuốc cổ truyền Ngưu Tất của Công ty Cổ phần Đông Y Dược Thăng Long. Thế nhưng, đây không phải lần đầu tiên doanh nghiệp này bị thu hồi sản phẩm.