Bác bỏ tin 'đề xuất phạt 5 triệu đồng người tự ý quay CSGT làm việc'

Cục CSGT khẳng định, thông tin đăng tải trên mạng xã hội nêu trên là hoàn toàn sai sự thật, đây là thông tin giả. Hình ảnh đi kèm cũng là do AI tạo ra.

Ngày 2/2, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, hiện nay, trên mạng xã hội có đăng tải thông tin về việc Cục CSGT đề xuất xử phạt 5 triệu đồng đối với cá nhân quay video lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ mà chưa được sự cho phép. Kèm theo đó là hình ảnh do AI thiết lập.

cats-8256.jpg
Nội dung thông tin và hình ảnh sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội.

Cục CSGT khẳng định, thông tin đăng tải trên mạng xã hội nêu trên là hoàn toàn sai sự thật, đây là thông tin giả. Hình ảnh đi kèm cũng là do AI tạo ra. Các cá nhân, tổ chức phát tán, lan truyền thông tin, hình ảnh sai sự thật nêu trên sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: CSGT xử lý nghiêm xe khách vượt ẩu trên cao tốc. Nguồn: Cục CSGT.

Xe biển xanh đỗ dưới biển cấm, bùn đất che mờ biển số bị xử phạt

Sáng 2/2, Cục Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin xử lý tài xế ô tô biển xanh đỗ xe sai quy định ngay cạnh biển cấm dừng đỗ xe tại Cao Bằng.

Theo đó, hình ảnh về chiếc xe biển xanh có dấu hiệu vi phạm dừng đỗ dưới biển cấm, bùn đất che lấp chữ số được phản ánh tới đường dây nóng của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông. Sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc theo đúng quy định.

9998.jpg
Hình ảnh xe biển xanh đỗ dưới biển cấm ở Cao Bằng.

Cảnh giác thủ đoạn lợi dụng AI phát tán tin giả, tin sai sự thật trên mạng

Ngày 6/1, Công an tỉnh Cao Bằng phát đi thông tin cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tán phát tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng.

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối đã lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo dựng, phát tán trên không gian mạng các loại tin giả, tin sai sự thật dưới nhiều hình thức tinh vi như hình ảnh, video, âm thanh, văn bản (deepfake). Mục đích của chúng nhằm lan truyền thông tin sai sự thật, bóp méo tình hình, kích động tư tưởng tiêu cực, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định an ninh trật tự, đặc biệt trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tin giả, tin sai sự thật do AI tạo ra có tính chất gây sốc, khó nhận diện bằng mắt thường, tốc độ lan truyền nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, tác động mạnh đến tâm lý người tiếp nhận. Nội dung của những hình ảnh, clip trên thường tập trung vào xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bịa đặt thông tin về tình hình an ninh trật tự; bôi nhọ, mạo danh, xuyên tạc hình ảnh của cán bộ lãnh đạo cấp cao, cơ quan chức năng,...

Xử phạt 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ tin giả ở Hà Tĩnh

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ tin giả, với tổng số tiền 15 triệu đồng.

Những ngày qua, trên không gian mạng xuất hiện tin giả, sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến cán bộ các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Những thông tin giả này xuất phát ban đầu từ đối tượng Đinh Quang Khôi (SN 2003 ở xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Được biết, Khôi là đối tượng phạm tội hình sự, hiện đang bị truy nã. Sau khi trốn ra nước ngoài, Khôi bị móc nối, lôi kéo chống Đảng, Nhà nước, thường xuyên viết bài xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới