Bà Ivanka Trump được chào đón như "siêu sao" tại Seoul

Hôm 23/2, con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời là cố vấn cấp cao cho cha mình, bà Ivanka Trump khẳng định chuyến thăm của bà đến Hàn Quốc để tái khẳng định "cam kết mạnh mẽ và lâu dài" của Washington đối với người dân Hàn Quốc.

Phát biểu trên được bà Ivanka Trump đưa ra khi tới sân bay quốc tế Incheon (phía Tây thủ đô Seoul) để chuẩn bị cho sự kiện tham dự lễ bế mạc Olympic mùa Đông PyeongChang 2018, diễn ra vào ngày 25/2.
Bà Ivanka Trump nói: "Thật hân hạnh khi được tới Hàn Quốc với phái đoàn của Mỹ. Chúng tôi rất vui mừng được tham dự Olympic mùa Đông 2018 để cổ vũ cho đoàn thể thao Mỹ, cũng như khẳng định cam kết mạnh mẽ và lâu dài của chúng tôi đối với người dân Hàn Quốc".
Dẫn đầu phái đoàn Mỹ, bà Ivanka theo kế hoạch sẽ dùng bữa tối cùng Tổng thống nước chủ nhà Moon Jae-in vào tối 23/2 trước khi tới PyeongChang để cổ vũ cho các vận động viên Mỹ và sẽ tham dự lễ bế mạc Olympic mùa Đông 2018.
Bà Ivanka Trump (giữa). Ảnh: abc News.
 Bà Ivanka Trump (giữa). Ảnh: abc News.
Chuyến thăm của con gái Tổng thống Trump diễn ra đúng thời điểm Bình Nhưỡng thông báo cũng cử một phái đoàn cấp cao đến cao đến Hàn Quốc dự lễ bế mạc Olympic vào ngày 25/2 tới. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, phái đoàn Triều Tiên gồm 8 người, do ông Kim Yong-chol, Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Đảng Lao động Triều Tiên, dẫn đầu và sẽ có chuyến thăm kéo dài 3 ngày.
Sự trùng lặp của hai chuyến thăm này làm dấy lên đồn đoán về khả năng diễn ra một cuộc gặp Mỹ - Triều tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon cho rằng còn quá sớm để dự báo một cuộc tiếp xúc như vậy, song cho biết "Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực đưa hai bên ngồi vào bàn đối thoại".

Mỹ thừa nhận không kích nhầm làm hơn 800 dân thường thiệt mạng

Theo hãng thông tấn Sputnik, các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và Syria đã làm hơn 800 thường dân thiệt mạng, tuy nhiên con số này có thể lớn hơn nhiều những gì mà Washington công bố.

Cụ thể, hôm 22/2, Liên quân chống khủng bố tại Iraq và Syria do Mỹ đứng đầu có tên gọi là Lực lượng tác chiến hỗn hợp chiến dịch Nhổ tận gốc (Inherent Resolve) công bố báo cáo cho biết, dựa trên những thông tin có thể tiếp cận, ít nhất 841 thường dân vô tình bị giết chết bởi các cuộc tấn công của liên quân Mỹ kể từ đầu chiến dịch được bắt đầu vào năm 2014.
Một cuộc không kích của Mỹ tại Syria. Ảnh: Premium Times.
 Một cuộc không kích của Mỹ tại Syria. Ảnh: Premium Times.

Tổng thống Putin ca ngợi sức mạnh của Quân đội Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tầm quan trọng và sự tin tưởng quân đội quốc gia. Và đây sẽ là "nhân tố" giúp nước Nga đứng vững trước mọi biến cố.
 

Niềm tin quân đội Nga

Lộ căn cứ hạt nhân tuyệt mật của Mỹ thời Chiến tranh Lạnh

(Kiến Thức) - Căn cứ hạt nhân tuyệt mật của Mỹ ở Bắc Cực được biết đến với tên gọi Camp Century đang dần được hé lộ với thế giới bên ngoài khi lớp băng tan do hiện tượng nóng lên toàn cầu. 

Theo The Sun, căn cứ hạt nhân tuyệt mật của Mỹ Camp Century bắt đầu được xây dựng vào năm 1959 trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô trở nên căng thẳng vào thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Được biết, Mỹ từng có kế hoạch tiến hành vụ tấn công hạt nhân từ căn cứ này nhằm vào Liên Xô. (Nguồn ảnh: The Sun)
 Theo The Sun, căn cứ hạt nhân tuyệt mật của Mỹ Camp Century bắt đầu được xây dựng vào năm 1959 trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô trở nên căng thẳng vào thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Được biết, Mỹ từng có kế hoạch tiến hành vụ tấn công hạt nhân từ căn cứ này nhằm vào Liên Xô. (Nguồn ảnh: The Sun)

Công trình bí mật này thuộc dự án Iceworm và nằm sâu dưới lớp băng tuyết ở vùng Greenland xa xôi của Đan Mạch.
 Công trình bí mật này thuộc dự án Iceworm và nằm sâu dưới lớp băng tuyết ở vùng Greenland xa xôi của Đan Mạch.

Mãi đến gần đây căn cứ Camp Century, nằm cách Bắc Cực chưa đầy 800 dặm (khoảng 1.287 km), mới được hé lộ với thế giới bên ngoài khi băng tan do hiện tượng nóng lên toàn cầu.
 Mãi đến gần đây căn cứ Camp Century, nằm cách Bắc Cực chưa đầy 800 dặm (khoảng 1.287 km), mới được hé lộ với thế giới bên ngoài khi băng tan do hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Nguồn tin cho hay, Quân đội Mỹ đã định chứa hàng trăm của tên lửa đạn đạo trong căn cứ này và có thể tiến hành vụ tấn công hạt nhân từ Camp Century nhằm vào Liên Xô.
 Nguồn tin cho hay, Quân đội Mỹ đã định chứa hàng trăm của tên lửa đạn đạo trong căn cứ này và có thể tiến hành vụ tấn công hạt nhân từ Camp Century nhằm vào Liên Xô.

Trong thời gian xây dựng căn cứ, Mỹ tuyệt đối giữ bí mật và thậm chí Đan Mạch cũng không biết gì về mục đích của căn cứ này.
Trong thời gian xây dựng căn cứ, Mỹ tuyệt đối giữ bí mật và thậm chí Đan Mạch cũng không biết gì về mục đích của căn cứ này. 

Tuy nhiên, những điều kiện không ổn định dưới lớp băng đã khiến dự án bị hủy bỏ vào năm 1966.
 Tuy nhiên, những điều kiện không ổn định dưới lớp băng đã khiến dự án bị hủy bỏ vào năm 1966.

Khi đó, đường hầm dài khoảng 3 km đã được hoàn thành, trong đó có một bệnh viện, một cửa hàng, một rạp chiếu phim và một nhà thờ cùng tòa nhà cho khoảng 200 người.
Khi đó, đường hầm dài khoảng 3 km đã được hoàn thành, trong đó có một bệnh viện, một cửa hàng, một rạp chiếu phim và một nhà thờ cùng tòa nhà cho khoảng 200 người.

Nếu được hoàn thành, dự án này sẽ bao gồm đường hầm dài 2.500 dặm và khu vực có diện tích 52.000 dặm vuông.
 Nếu được hoàn thành, dự án này sẽ bao gồm đường hầm dài 2.500 dặm và khu vực có diện tích 52.000 dặm vuông.

Được biết, khi bắt đầu xây dựng, căn cứ hạt nhân Camp Century chỉ nằm cách bề mặt băng khoảng 8 mét. Tuy nhiên, gần 50 năm sau, khi băng tuyết tan, căn cứ này cách bề mặt băng tới 35 mét.
  Được biết, khi bắt đầu xây dựng, căn cứ hạt nhân Camp Century chỉ nằm cách bề mặt băng khoảng 8 mét. Tuy nhiên, gần 50 năm sau, khi băng tuyết tan, căn cứ này cách bề mặt băng tới 35 mét. 

Các kỹ sư ngồi nghỉ trong quá trình xây dựng căn cứ Camp Century hàng chục năm trước.
Các kỹ sư ngồi nghỉ trong quá trình xây dựng căn cứ Camp Century hàng chục năm trước. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới