Anh nông dân trồng chè bỗng thành đại gia

Trong vòng xoáy sốt đất Lâm Đồng, nhiều người nông dân "chân lấm tay bùn" bỗng trở thành tỷ phú, giàu lên một cách nhanh chóng.

Anh K là chủ đồi chè cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 12km, mặc dù những khu chè, cà phê xung quanh đã được người dân phân lô bán nền rầm rộ để thu lợi nhưng anh K vẫn giữ vững quan điểm đất chỉ có mua thêm, tuyệt đối không phân lô bán nền.

Anh K kể lại năm 1994 anh vào Lâm Đồng lập nghiệp, khi đó anh chỉ là công nhân trồng chè cho lâm trường. Năm 2014, nhà nước có chính sách giao lại đất lâm trường cho người dân canh tác, anh K cùng một số anh em thân thiết vay mượn thêm nhận lại đồi chè để làm nguồn nguyên liệu cho nhà máy sản xuất chè.

Anh nong dan trong che bong thanh dai gia
Một vườn chè của người dân tại Bảo Lộc đã được căng dây, cắm mốc giới phân lô. (Ảnh Lan Nhi).

"Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc giá đất chè, cà phê lại có thể tăng chóng mặt như hiện nay. Từ 2-3 năm nay, xung quanh đồi chè của tôi các hộ dân khác đã giăng dây bán nền gần hết. Tiếc cây chè, hễ có lô nào cạnh đồi chè tôi lại gom mua thêm để mở rộng đất, quyết không bán ra", anh K tâm sự.

Anh K kể suốt 30 năm trồng, sản xuất và kinh doanh chè được bao nhiêu tiền anh dồn tiền mua đất. Cứ thế, đến nay giá trị đất anh K sở hữu có thể lên tới trăm tỷ nếu tính theo giá thị trường. Nhưng anh K chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xẻ đất ra để bán lấy tiền, bởi tiền nhiều quá tiêu cũng không hết, cũng không biết làm gì, đất một khi đã bán là mất. Chính vì vậy, anh giữ lại đồi chè để giữ gìn cây chè, gia tăng giá trị cho đất.

Cũng như anh K, bác Phúc một lái xe 16 chỗ chuyên tuyến Bảo Lộc - Lâm Đồng cho biết nhà bác có 15 sào cà phê. Do gia đình trồng cà phê thu nhập kém nên hơn chục năm nay bác phải kiêm thêm cả nghề lái xe kiếm thêm thu nhập ch cả gia đình. Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây Bảo Lộc sốt đất, 15 sào cà phê của bác có khách trả tới 15 tỷ nhưng bác vẫn chưa bán.

"Cách đây 3 năm, nhiều nhà đầu tư đến Bảo Lộc mua đất với giá rẻ chỉ vài trăm triệu/sào. Nhiều người dân vội bán rẫy, bán đất giàu lên một cách nhanh chóng. Nhà nào càng nhiều đất thì càng bán sớm từ khi giá mới bắt đầu tăng. Như gia đình tôi có ít đất nên tôi mới giữ đến tận bây giờ", bác Phúc kể lại.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường trải đá dăm vừa được làm giữa ngổn ngang những thân cây chè khô khốc bị đào gốc tại Bảo Lộc, một môi giới nhà đất cho biết mới năm ngoái đất ở đây được người dân phân lô bán giá 2-3 triệu đồng/m2 thì nay sau khi có con đường và quy hoạch đất ở thì đã tăng gấp 3 lần lên 8-9 triệu đồng/m2.

Qua những đồi cà phê, đồi chè của dọc theo những con đường mới giữa những đồi cà phê nhiều lô đất đã được đóng cọc trắng để xác định mốc giới, nhiều đồi chè được chăng dây xung quanh chia lô. Chủ lô đất chủ yếu là các nhà đầu tư từ Sài Gòn. Họ mua đất chỉ cốt để chờ tăng giá rồi qua tay lấy lãi. Cứ thế, nhà đầu tư về càng nhiều, những đồi chè, cà phê đang dần bị xẻ thịt, cả một vùng đất là thủ phủ cà phê bỗng nháo nhác trong cơn sốt đất phân lô bán nền.

Xa hơn nữa, những lô đất to hơn được nhà đầu tư Hà Nội gom lại tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để tiếp tục làm thành từng khu phân lô hay kinh doanh Homestay, thậm chí thành những khu làng nhỏ phong cách Âu được bán theo mô hình đất kèm nhà.

Cùng với những nhà đầu tư nhỏ lẻ, các nhà đầu tư cá mập đang bước chân vào vùng đất Tây Nguyên này có thể kể đến như Him Lam, Đèo Cả, Hưng Thịnh, Novaland, Ecopark, Văn Phú Invest, T&T, Xây dựng Miền Trung…Có thể thấy, sau sự bình yên của những đồi chè, đồi cà phê sóng ngầm BĐS vẫn âm ỉ cho những cuộc chơi lớn dài hạn, đặc biệt khi cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương chuẩn bị được khởi công, rút ngắn thời gian đi từ Sài Gòn - Bảo Lộc chỉ còn hơn 2 giờ đồng hồ.

Choáng ngợp cơ ngơi “khủng” ở quê của Trà Ngọc Hằng

Không chỉ tậu cho mình căn hộ cao cấp ở Sài Gòn, Trà Ngọc Hằng còn xây nhà khang trang, rộng rãi cho gia đình ở quê.

Choang ngop co ngoi “khung” o que cua Tra Ngoc Hang
 Từng có tuổi thơ cơ cực, phải sống trong căn nhà dột nóc, thế nhưng hiện tại, căn nhà của Trà Ngọc Hằng ở quê đã rất khang trang. Ảnh: FBNV

Loạt Giám đốc công ty Bất động sản “xộ khám” vì bán dự án “ma“

(Kiến Thức) - Thời gian gần đây, liên tiếp nhiều Giám đốc các công ty Bất động sản vướng vào vòng lao lý, bị bắt giam vì bán dự án "ma" gây xôn xao dư luận.

Loat Giam doc cong ty Bat dong san “xo kham” vi ban du an “ma“

Tổng giám đốc công ty Bình Dương Cityland bị bắt: Ngày 26/2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hùng, 26 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Bình Dương Cityland (áo trắng ngoài cùng bên trái) và Hoàng Anh Vui, 26 tuổi, Phó giám đốc phụ trách pháp lý Công ty Bình Dương Cityland (áo xanh đứng giữa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Zing)

Loat Giam doc cong ty Bat dong san “xo kham” vi ban du an “ma“-Hinh-2
Trước đó, nhiều khách hàng đã làm đơn tố cáo Nguyễn Thanh Hùng, Tổng giám đốc Công ty Bình Dương Cityland lừa bán dự án "ma" mang tên Khu dân cư Phúc Long City, khu dân cư Happy Home tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo và khu nhà ở Phúc Long 1, Phúc Long 2, khu dân cư Green City, khu dân cư Green City 2, khu dân cư Green City 3 tại xã Lai Hưng, Bàu Bàng. (Ảnh: Zing)

Loat Giam doc cong ty Bat dong san “xo kham” vi ban du an “ma“-Hinh-3

Qua khám xét trụ sở Công ty Bình Dương City Land, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ quá trình điều tra. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Loat Giam doc cong ty Bat dong san “xo kham” vi ban du an “ma“-Hinh-4
Giám đốc Công ty Hưng Phú bị bắt giữ do bán dự án "ma": Ngày 23/2, VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Hội - Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và địa ốc Hưng Phú Group (Công ty Hưng Phú, trụ sở tại số 273 Trần Hưng Đạo, phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Thanhnien)
Loat Giam doc cong ty Bat dong san “xo kham” vi ban du an “ma“-Hinh-5
Theo đó, ông Hội đã vẽ ra nhiều dự án "ma" tại huyện Long Điền, Đất Đỏ và TP Bà Rịa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. (Ảnh: Phapluatplus)
Loat Giam doc cong ty Bat dong san “xo kham” vi ban du an “ma“-Hinh-6
Cụ thể, năm 2019, công ty Hưng Phú đưa vào hoạt động và lập nên 9 dự án “ma” để phân lô bán nền. Các lô đất trên chỉ được phân lô trên giấy mà không triển khai các hoạt động như đào đường, san lấp mặt bằng. (Ảnh: ThanhNien)

Loat Giam doc cong ty Bat dong san “xo kham” vi ban du an “ma“-Hinh-7
Khi ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, khách hàng trả tiền theo nhiều đợt và được công ty hẹn 6 tháng có sổ đỏ. Tuy nhiên, đến nay không có khách hàng nào được Công ty Hưng Phú giao sổ đỏ. Sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vào cuộc điều tra và bắt giữ đối với đối tượng Hội. (Ảnh: Xaluan)
Loat Giam doc cong ty Bat dong san “xo kham” vi ban du an “ma“-Hinh-8
Bắt Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Lĩnh: Ngày 18/9/2019, Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt giam đối với ông Nguyễn Thái Lĩnh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: BCA)
Loat Giam doc cong ty Bat dong san “xo kham” vi ban du an “ma“-Hinh-9

Ông Lĩnh được biết là em ruột của ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba. Ông Luyện cũng bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Trong ảnh: ông Nguyễn Thái Luyện anh trai Nguyễn Thái Lĩnh. Nguồn: Vietnamnet)

Loat Giam doc cong ty Bat dong san “xo kham” vi ban du an “ma“-Hinh-10
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (PC03) điều tra, xác minh các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận. (Ảnh: Nhadautu)
Loat Giam doc cong ty Bat dong san “xo kham” vi ban du an “ma“-Hinh-11
Căn cứ kết quả điều tra cho thấy, ông Lĩnh và đồng phạm lập ra Công ty CP địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.
Loat Giam doc cong ty Bat dong san “xo kham” vi ban du an “ma“-Hinh-12
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Loat Giam doc cong ty Bat dong san “xo kham” vi ban du an “ma“-Hinh-13

Giám đốc Hoàng Kim Land bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Này 21/11/2019, cơ quan cảnh sát diều tra Công an TP HCM đã khởi tố và bắt tạm giam bà Trần Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Loat Giam doc cong ty Bat dong san “xo kham” vi ban du an “ma“-Hinh-14
Bà Hạnh cùng với bà Trần Thị Mỹ Hiền - Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Kim Land bị người dân tố cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng bằng việc lập ra các dự án đất nền không có thật trên địa bàn TP HCM. (Ảnh: Infonet)
Loat Giam doc cong ty Bat dong san “xo kham” vi ban du an “ma“-Hinh-15
Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định tại các khu đất trong đơn tố cáo, bà Hiền đã đứng ra thoả thuận mua đất từ người dân và lấy giấy uỷ quyền để cùng với bà Hạnh vẽ ra các dự án đất nền, rao bán và nhận tiền cọc của người dân dưới hình thức góp vốn đầu tư để chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Zing)

Loat Giam doc cong ty Bat dong san “xo kham” vi ban du an “ma“-Hinh-16
Tuy nhiên, trên thực tế, các khu đất Công ty Hoàng Kim Land vẽ “dự án ma” chưa thuộc chủ quyền của công ty này và vẫn là đất nông nghiệp, đất quy hoạch trong diện quy hoạch. Hiện, công an TP HCM vẫn đang mở rộng điều tra dự án. (Ảnh: Báo Đầu tư Bất động sản)
Loat Giam doc cong ty Bat dong san “xo kham” vi ban du an “ma“-Hinh-17

Bắt nữ giám đốc công ty Angel Lina vẽ 9 dự án "ma": Ngày 2/11/2019, bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty TNHH thương mại - dịch vụ đất vàng Hoàng Gia đã bị khởi tố và bắt giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Loat Giam doc cong ty Bat dong san “xo kham” vi ban du an “ma“-Hinh-18
Theo điều tra ban đầu, bà Phạm Thị Tuyết Nhung đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 285 tỷ đồng của nhiều người bằng cách ký hợp đồng góp vốn, đặt cọc mua đất nền tại 9 dự án không có thật tại TP HCM của Công ty Angel Lina. (Ảnh: Nhadautu)

Loat Giam doc cong ty Bat dong san “xo kham” vi ban du an “ma“-Hinh-19
Năm 2017, bà Nhung và những người liên quan đã tìm những khu đất có diện tích lớn nằm trong phạm vi quy hoạch tại TP.HCM mà không quan tâm mục đích sử dụng đất là đất ở, đất nông nghiệp hay đất trồng cây lâu năm... để lập dự án ảo và rao bán cho nhiều người với hình thức góp vốn với chủ đất, cam kết giao đất trong vòng 3-6 tháng. Nhưng bà không thực hiện và bà tránh khách hành nhằm chiếm đoạt. (Ảnh: Nhadautu)
Loat Giam doc cong ty Bat dong san “xo kham” vi ban du an “ma“-Hinh-20
Giám đốc của Hưng Thịnh Phát bị tạm giam về hành vi chiếm đoạt tài sản: Ngày 19/12/2019, cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã ra quyết định bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Kha - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Baodatviet)
Loat Giam doc cong ty Bat dong san “xo kham” vi ban du an “ma“-Hinh-21
Theo đó, ông Kha bị tố cáo có hành vi lừa dối trong hợp đồng đặt cọc đất, nhận tiền cọc của khách hàng, lợi dụng lòng tin của người khác nhờ đứng tên trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản.  (Ảnh: BVPL)

Loat Giam doc cong ty Bat dong san “xo kham” vi ban du an “ma“-Hinh-22
Công ty Hưng Thịnh Phát đã mở bán nhiều dự án ảo như: City 1, 2; Hàm Liêm 1, 2; Ma Lâm Diamond Town; Hưng Thịnh Phát Residence Phan Thiết… các dự án được quảng cáo có vị trí đẹp, sát UBND huyện, công an huyện và công ty này đã nhận tiền cọc gần 200 lô đất. Tuy nhiên, khách hàng của công ty này cho biết đã đóng số tiền từ 400 triệu đồng đến hàng tỷ đồng gần 1 năm nhưng vẫn chưa được giao đất và công ty này cũng không trả lãi như đã cam kết. (Ảnh: Zing)
Cưỡng chế dự án "ma" của Công ty Alibaba tại Bà Rịa - Vũng Tàu. (Nguồn: THVL2)

Tổng giám đốc Công ty Alibaba sẽ bị xử lý thế nào về tội lừa đảo?

(Kiến Thức) -  Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã thành lập Công ty Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật… nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Tối ngày 18/9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh, sinh năm 1989, Tổng giám đốc Công ty Alibaba (thường trú tại xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; tạm trú tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã thành lập công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Dư luận quan tâm, với hành vi trên, Tổng giám đốc Công ty Alibaba sẽ bị xử lý thế nào theo quy định của pháp luật?

Tong giam doc Cong ty Alibaba se bi xu ly the nao ve toi lua dao?
Ông Nguyễn Thái Lĩnh - Tổng giám đốc Công ty Alibaba. 
Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, không có nhiều người ngạc nhiên khi biết tin Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) bắt tạm giam ông Nguyễn Thái Lĩnh - Tổng giám đốc Công ty Alibaba để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.