Cơ quan công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt nhóm đối tượng vẽ ra dự án "ma", phân thành gần 2.000 lô đất rồi bán cho nhiều người, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.
Đối tượng Nguyễn Minh Trúc (30 tuổi) trú tại xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tự ý cắm cọc phân lô thửa đất của người khác rồi lừa bán đất cho nhiều người, chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng.
Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa, hợp thửa đất cho người sử dụng đất theo quy định.
UBND TP Hà Nội yêu cầu, các địa phương siết chặt kỷ cương trong việc chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phân lô, bán nền đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, đất công.
UBND TP Hà Nội yêu cầu, các địa phương siết chặt kỷ cương trong việc chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phân lô, bán nền đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, đất công.
(Vietnamdaily) - Thời gian qua, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) nạn phân lô bán nền, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp rất phức tạp, tình trạng này được xác định có phần buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Trong khi nhiều vụ việc còn chưa được xử lý rốt ráo thì mới đây, tại xã Thiện Tân lại tiếp tục xuất hiện nhiều khu đất nông nghiệp được “vẽ quy hoạch đường” chỉ để phục vụ cho việc phân lô bán nền.
Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm trong thời gian ngắn đã lừa đảo, chiếm đoạt được hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 bị hại. Khó tin hơn, nhiều bị cáo chưa học hết lớp 12 nhưng được “sắm vai” giám đốc, tổng giám đốc.
Việc cá nhân, tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất rồi kéo dài thời gian nộp tiền, thậm chí là bỏ cọc không còn xa lạ. Thực tế này có thể do quy định về việc nhà đầu tư phải nộp tiền đặt trước không nhiều, không quy định chặt chẽ.
TAND TPHCM đã có quyết định đưa vụ án Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và các bị cáo ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ ngày 12/8. Phiên sơ thẩm này dự kiến sẽ kéo dài trong 60 ngày.
Hiện tượng người dân tự ý cắm cọc, rải cấp phối mặt đường, thực hiện việc tách thửa, phân lô, chuyển nhượng đất nông nghiệp xảy ra tại dọc đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 24
Dư luận đặt câu hỏi, với hành vi ngồi trên thùng xe bán tải, ném từng cọc tiền xuống đường "cho đất ăn", nam thanh niên ở Bà Rịa - Vũng Tàu có vi phạm?