Ấn Độ mua pháo tự hành K9, Hàn Quốc đánh bại người Nga

(Kiến Thức) - Ấn Độ có kế hoạch chi ít nhất 700 triệu USD để mua 100 pháo tự hành K9 Vajra-T 155mm - biến thể của pháo K9 Thunder Hàn Quốc.

Theo Army Recognition, nhiều khả năng Quân đội Ấn Độ sẽ đưa vào trang bị những khẩu pháo tự hành K9 Vajra-T 155mm nội địa đầu tiên do công ty quốc phòng Larsen & Toubro (L&T) của Ấn Độ và Samsung Techwin của Hàn Quốc hợp tác sản xuất, nếu như chúng vượt qua các bài kiểm tra thử nghiệm của Bộ Quốc phòng Ấn Độ.
Mặc dù Bộ Quốc phòng Ấn Độ mở thầu phát triển dòng pháo tự hành mới theo quy định đấu thầu quốc tế và Samsung Techwin dành được gói thầu này. Tuy nhiên phía Ấn Độ đã đạt được thỏa với công ty Hàn Quốc về việc sản xuất và lắp ráp K9 Vajra-T tại nhà máy Talegaon thuộc L&T.
An Do mua phao tu hanh K9, Han Quoc danh bai nguoi Nga
 Nguyên mẫu pháo tự hành K9 Vajra-T 155mm  do L&T sản xuất.
Theo một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ tiết lộ với tờ The Indian Express rằng, quá trình đánh giá pháo tự hành K9 Vajra-T 155mm đã được L&T hoàn thành vào tháng 9/2015. Tuy nhiên đó mới chỉ là quy trình tiêu chuẩn để K9 Vajra-T được chọn làm ứng viên cho Quân đội Ấn Độ và nó còn phải trải qua một đợt thử nghiệm nữa trước khi được Bộ Quốc phòng Ấn Độ lựa chọn.
Hiện tại Bộ Quốc phòng Ấn Độ và L&T chỉ mới tiến hành đàm phán sơ bộ về K9 Vajra-T và rất có thể một thỏa thuận chính thức sẽ được hai bên ký kết trong năm nay. Theo đó Quân đội Ấn Độ sẽ mua ít nhất 100 khẩu K9 Vajra-T với giá trị ước tính từ 670 triệu -700 triệu USD. Hợp đồng này có thể sẽ bao gồm việc L&T cung cấp thêm 50 khẩu K9 Vajra-T khác nếu như phía Quân đội Ấn Độ yêu cầu.
Mười khẩu pháo tự hành K9 Vajra-T đầu tiên sẽ được L&T cung cấp cho Quân đội Ấn Độ trong vòng 18 tháng kể từ ngày hợp đồng được ký kết, và số pháo tự hành còn lại sẽ được chuyển giao dần trong hai năm tiếp theo. Được biêt đây cũng là lần đầu tiên sau 30 năm Ấn Độ đặt mua một mẫu pháo tự hành mới sau hợp đồng mua pháo Bofors 155mm.
An Do mua phao tu hanh K9, Han Quoc danh bai nguoi Nga-Hinh-2
 Pháo tự hành K9 155m (thần sấm) của Quân đội Hàn Quốc.
Hiện tại Ấn Độ cũng đang phát triển một mẫu pháo tự hành khác song song với K9 Vajra-T dựa trên mẫu Msta-S của Nga với liên doanh gồm 4 công ty quốc phòng của Ấn Độ và Nga. Dù kết thúc chương trình thử nghiệm vào tháng 8/2013 nhưng số phận của mẫu pháo tự hành này vẫn chưa được xác định.
Pháo tự hành K9 Vajra-T 155mm được phát triển dựa trên mẫu pháo tự hành K9 155mm do Samsung Techwin phát triển dành cho Quân đội Hàn Quốc cũng như cho thị trường xuất khẩu. Ngoài các tính năng tương tự như K9, K9 Vajra-T cũng được cải tiến để có thể hoạt động trong điều kiện sa mạc.

Siêu tăng Arjun hạ gục T-55 chỉ bằng một phát bắn

(Kiến Thức) - Xe tăng T-55 huyền thoại đã bị Quân đội Ấn Độ đem ra làm bia bắn thử nghiệm khẩu pháo 120mm trang bị trên siêu tăng Arjun.

Army Recognition đưa tin cho hay, Viện nghiên cứu và phát triển công nghệ quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã bắn thử nghiệm thành công một số mẫu đạn pháo 120mm dành cho dòng xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới Arjun Mk II của Ấn Độ với mục tiêu giả định là xe tăng T-55 do Liên Xô chế tạo.
Theo một nguồn tin quân sự Ấn Độ tiết lộ buổi thử nghiệm trên được thực hiện tại trung tâm thử nghiệm vũ khí của Ấn Độ tại bờ biển Orissa, phía Đông Ấn Độ. Và kết quả thử nghiệm trên xe tăng Arjun Mk II và một số mẫu đạn pháo 120mm mới đều được như mong đợi của DRDO.

Tên lửa Cu Ba không trả lại Mỹ có gì đặc biệt?

Một quả tên lửa Hellfire đã bị Mỹ chuyển nhầm đến Cu Ba. Và sau hơn 1 năm đàm phán Mỹ vẫn chưa thể đòi lại được.

Ten lua Cu Ba khong tra lai My co gi dac biet?
Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn tin quân sự Mỹ vừa tiết lộ thông tin gây bất ngờ rằng một quả tên lửa Hellfire của Mỹ đáng lẽ phải chuyển đến châu Âu để phục vụ công tác huấn luyện nhưng không hiểu vì lý do gì lại bị “chuyển nhầm” tới Cuba. Vụ việc này xảy ra từ năm 2014. 

Lộ tên lửa chống hạm mạnh nhất thế giới của Nga

(Kiến Thức) - Với tốc độ có thể lên tới 3.600km/h và mang theo một đầu đạn nặng 500kg, tên lửa chống hạm P-1000 Vulkan có thể đánh bại hầu hết mọi tàu chiến.

Theo một bài phân tích được hãng thông tấn Sputnik đăng tải cho biết, mặc dù Liên Xô đã khá thành công với các dòng tên lửa chống hạm trong suốt thời gian đầu Chiến tranh Lạnh, những phải mãi cho đến đầu những năm 1970 các công ty quốc phòng Phương Tây mới nhận ra được lợi thế thực sự của tên lửa diệt hạm.
Người Mỹ chính thức sở hữu một tên lửa chống hạm đúng nghĩa vào năm 1977 với tên lửa chống hạm Harpoon, trong khi đó Pháp là với tên lửa chống hạm Exocet vào năm 1973. Và mãi đến năm 1983, Quân đội Mỹ mới đưa vào trang bị mẫu tên lửa hành trình nổi tiếng nhất của mình Tomahawk.

Đọc nhiều nhất

Tin mới