Ấn Độ lần đầu công khai tên lửa chống hạm tầm xa LR-AShM

Hệ thống tên lửa LR-AShM của Ấn Độ có tầm bắn 1.500 km, tốc độ siêu vượt âm, giúp bảo vệ bờ biển và tấn công mục tiêu hải quân từ xa.

Ngày 26/1, trong Lễ diễu binh Ngày Cộng hòa lần thứ 77 trên đại lộ Kartavya Path ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã lần đầu tiên công khai trưng bày Tên lửa Chống hạm Tầm xa (Long Range Anti-Ship Missile - LR-AShM). Đây là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của hệ thống tấn công hàng hải phóng từ mặt đất này trước công chúng.

LR-AShM được giới thiệu cùng bệ phóng, qua đó xác nhận định hướng phát triển một hệ thống tên lửa bờ biển có khả năng tấn công các mục tiêu hải quân ở cự ly rất xa. Theo các thông tin công bố, LR-AShM có tầm bắn lên tới 1.500 km, đáp ứng yêu cầu tác chiến của các đơn vị phòng thủ bờ biển thuộc Hải quân Ấn Độ.

new-lr-ashm-hypersonic-anti-ship-missile-strenghtens-indias-long-range-coastal-strike-925-001-16170a61.jpg
Ấn Độ lần đầu tiên công bố tên lửa chống hạm tầm xa LR-AShM trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Cộng hòa lần thứ 77. Ảnh: X/Black Tiger.

Việc lựa chọn thời điểm công khai LR-AShM cho thấy chương trình đã đạt đến mức độ hoàn thiện nhất định, đủ điều kiện để trình diễn ở cấp độ quốc gia. Tên lửa này được phát triển nhằm lấp khoảng trống năng lực giữa các tên lửa hành trình chống hạm siêu âm như BrahMos và các tên lửa đạn đạo tầm xa vốn chủ yếu phục vụ mục tiêu răn đe chiến lược.

LR-AShM được thiết kế như một vũ khí mang đầu đạn thông thường, có khả năng duy trì tốc độ siêu vượt âm trong khi cơ động trong khí quyển để tấn công các mục tiêu hải quân đang di chuyển. Trọng tâm của chương trình là kiến trúc “tăng tốc – lướt” (boost-glide), kết hợp tên lửa đẩy nhiên liệu rắn hai tầng với phương tiện lướt siêu vượt âm được tối ưu cho bay trong khí quyển, thay vì quỹ đạo đạn đạo thuần túy.

Chương trình phát triển do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) chủ trì, với sự tham gia của các cơ sở nghiên cứu tên lửa và hệ thống công nghệ cao. Thiết kế LR-AShM nhấn mạnh việc duy trì vận tốc siêu vượt âm trong phần lớn hành trình bay, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng kiểm soát và cơ động ở giai đoạn cuối, yếu tố then chốt để đánh trúng các mục tiêu trên biển.

Về cấu hình, sau khi phóng, tầng đẩy đầu tiên đưa tên lửa lên tốc độ rất cao rồi tách ra. Tầng đẩy thứ hai tiếp tục gia tốc trước khi phương tiện lướt siêu vượt âm bước vào giai đoạn bay lướt không động cơ trong khí quyển. Nhờ hình dạng khí động học đặc biệt, thân lướt có thể cơ động ngang và điều chỉnh quỹ đạo, khiến đường bay khó dự đoán và gây khó khăn cho các hệ thống phòng thủ.

z7472197544397-91506f14c757c73becc22e32e35cefbd.jpg
Bệ phóng đa năng tự hành hạng nặng X-MAV. Nguồn: OSINTWarfare.

Các thử nghiệm quan trọng của LR-AShM đã được tiến hành trước khi tên lửa ra mắt công chúng. Đáng chú ý, vào tháng 11/2024, Ấn Độ đã thực hiện thành công một thử nghiệm tầm xa vượt quá 1.500 km, xác nhận khả năng tách tầng, duy trì tốc độ siêu vượt âm và cơ động trong khí quyển.

Hiện tại, LR-AShM chưa được tuyên bố đạt trạng thái sẵn sàng tác chiến và vẫn đang trong giai đoạn sản xuất hạn chế phục vụ thử nghiệm và đánh giá. Trong tương lai, hệ thống này được kỳ vọng sẽ triển khai tại các tổ hợp tên lửa bờ biển, góp phần tăng cường năng lực chống tiếp cận, phong tỏa khu vực và bảo vệ các hướng tiếp cận chiến lược trên biển của Ấn Độ.

LR-AShM đặc biệt nguy hiểm nhờ tầm bắn tới 1.500 km, cho phép tấn công tàu mặt nước từ sâu trong đất liền. Tên lửa đạt tốc độ siêu vượt âm Mach 5-10, rút ngắn đáng kể thời gian phát hiện và phản ứng của hạm tàu. Khác với tên lửa đạn đạo truyền thống, LR-AShM sử dụng quỹ đạo lướt cơ động trong khí quyển, khiến đường bay khó dự đoán và đánh chặn. Dù mang đầu đạn thông thường, động năng lớn và khả năng tấn công mục tiêu di động giúp LR-AShM có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tàu chiến cỡ lớn.

Hàn Quốc phóng thành công tên lửa siêu thanh tốc độ Mach 10 từ không

Quân đội Hàn Quốc thử nghiệm thành công dùng máy bay chiến đấu KF-21 phóng tên lửa siêu vượt âm, tấn công mục tiêu ở khoảng cách 1.000 km.

Theo trang web NewTalk, mới đây máy bay chiến đấu tàng hình KF-21 của Hàn Quốc đã hoàn thành một cuộc thử nghiệm quân sự đáng chú ý, mang theo và phóng thành công hai tên lửa siêu thanh từ trên không.

ten-lua-treo-ngoai-724-7795-3055-7016.jpg
Hình ảnh được cho là tên lửa siêu vượt âm phóng từ trên không của Hàn Quốc. Ảnh: Toutiao.

Pháp cảnh báo châu Âu đối mặt mối đe dọa từ tên lửa Nga

Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh cần phát triển hệ thống tấn công tầm xa mới để đối phó với mối đe dọa tên lửa Oreshnik của Nga và bảo vệ an ninh châu Âu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã lên tiếng cảnh báo rằng châu Âu đang đứng trước mối đe dọa trực tiếp từ các loại vũ khí tầm xa mới của Nga, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải khẩn trương phát triển các hệ thống tấn công tầm xa thế hệ mới, có năng lực tương đương tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik mà Moscow vừa đưa vào sử dụng.

Phát biểu của ông Macron được đưa ra trong bối cảnh Nga đã sử dụng Oreshnik để tấn công một cơ sở công nghiệp hàng không của Ukraine tại Lviv, nơi được cho là đang bảo dưỡng các tiêm kích F-16 và MiG-29, chỉ cách biên giới Ba Lan một khoảng cách ngắn. Theo Tổng thống Pháp, cuộc tấn công này mang ý nghĩa cảnh báo chiến lược rõ ràng đối với châu Âu.

Tên lửa đạn đạo siêu thanh Triều Tiên vượt mặt cả Iskander-M

Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo chiến thuật siêu thanh mới, được giới chuyên gia đánh giá là nguy hiểm và tiên tiến hơn cả Iskander-M.

Vụ thử diễn ra ngày 22/10, Quân đội Triều Tiên phóng hai quả tên lửa từ quận Ryokpho ở thủ đô Bình Nhưỡng, hướng tới khu vực mục tiêu thuộc tỉnh Bắc Hamgyong, gần biên giới Trung Quốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới