Afghanistan cáo buộc Pakistan không kích vào nhà dân

Chính quyền Taliban tại Afghanistan cáo buộc quân đội Pakistan tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhà dân tại thủ đô Kabul và tỉnh Kandahar.

Chính quyền Taliban tại Afghanistan sáng 13/3 đã cáo buộc quân đội Pakistan tiến hành các cuộc không kích trong đêm nhằm vào những khu dân cư tại Kabul và tỉnh Kandahar, khiến ít nhất 4 dân thường thiệt mạng trong bối cảnh giao tranh giữa hai nước bước sang tuần thứ ba.

AP dẫn lời người phát ngôn chính phủ, ông Zabihullah Mujahid, cho biết trên mạng xã hội X rằng máy bay của Pakistan cũng tấn công các kho nhiên liệu thuộc sở hữu của hãng hàng không tư nhân Kam Air gần sân bay Kandahar. “Công ty này cung cấp nhiên liệu cho các hãng hàng không dân dụng cũng như máy bay của Liên Hợp Quốc”, ông nói.

Quân đội và chính phủ Pakistan chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

apafghanistanpakistan.jpg
Khói bốc lên từ phía Afghanistan ngày 28/2/2026. Ảnh: AP/Maaz Awan.

Kể từ cuối tháng 2/2026, Pakistan và Afghanistan liên tục tấn công các cơ sở quân sự của nhau, sau khi Kabul tuyên bố đã tập kích các chốt của Pakistan để đáp trả các cuộc tấn công của Pakistan dọc biên giới.

Quân đội Pakistan cho biết các chiến dịch của họ nhắm vào nhóm vũ trang Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) và các mạng lưới hỗ trợ của nhóm này dọc biên giới.

Cả hai bên đều tuyên bố đã gây thiệt hại nặng nề cho đối phương trong cuộc giao tranh dữ dội nhất nhiều năm qua mà Islamabad mô tả là một “cuộc chiến công khai” với Afghanistan.

Trong các bài đăng trên mạng X, ông Mujahid cho biết các cuộc không kích của Pakistan đã đánh trúng nhiều địa điểm dân sự và khu vực không có người ở tại các tỉnh Paktia và Paktika của Afghanistan, cũng như các khu vực khác. Ông khẳng định các cuộc tấn công này “sẽ không bị bỏ qua”.

Người phát ngôn cảnh sát Kabul, ông Khalid Zadran, cho biết ít nhất 4 dân thường, trong đó có trẻ em, đã thiệt mạng tại thành phố này và 15 người khác bị thương. Hiện chưa rõ tổng số thương vong tại Afghanistan.

Các cuộc không kích mới nhất của Pakistan diễn ra chỉ một ngày sau khi Đặc phái viên của Trung Quốc phụ trách vấn đề Afghanistan, Yue Xiaoyong, đến Islamabad và gặp người đồng cấp Pakistan, ông Mohammad Sadiq.

Ông Sadiq, Đặc phái viên Pakistan về vấn đề Afghanistan, viết trên mạng X trước đó rằng ông và ông Yue “đã thảo luận về các mối đe dọa do các nhóm vũ trang như TTP và ETIM gây ra đối với Pakistan và Trung Quốc”, và nhất trí về sự cần thiết của các nỗ lực chung nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định lâu dài.

Các lời kêu gọi Pakistan và Afghanistan kiềm chế từ cộng đồng quốc tế dường như không mang lại nhiều hiệu quả. Pakistan trước đó cho biết các cuộc không kích dọc biên giới và bên trong Afghanistan chỉ nhằm vào nhóm TTP. Islamabad thường xuyên cáo buộc chính quyền Taliban tại Afghanistan "chứa chấp" nhóm này, song Kabul phủ nhận.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Căng thẳng Afghanistan – Pakistan, hơn 118.000 người phải sơ tán

Nguồn video: VTV

Pakistan tuyên bố 67 binh sĩ Afghanistan thiệt mạng, Kabul bác bỏ

Phía Pakistan nói rằng Afghanistan đã tấn công các vị trí quân sự của Pakistan dọc biên giới, dẫn đến cuộc đụng độ khiến 67 binh sĩ Afghanistan thiệt mạng.

Theo AP, lực lượng Afghanistan đã tấn công các vị trí quân sự của Pakistan dọc biên giới vào rạng sáng 3/3, dẫn đến các cuộc đụng độ dữ dội khiến 67 binh sĩ Afghanistan và một binh sĩ Pakistan thiệt mạng trong bối cảnh cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa hai nước bước sang ngày thứ 5.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Afghanistan đã bác bỏ tuyên bố của Pakistan. Người phát ngôn của Bộ này cho biết, trong 24 giờ qua, lực lượng Afghanistan đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Pakistan, phá hủy khoảng 10 chốt quân sự và khiến 4 binh sĩ Pakistan thiệt mạng.

Pakistan tiếp tục không kích bên trong lãnh thổ Afghanistan

Quân đội Pakistan đã tấn công thêm nhiều căn cứ quân sự sâu bên trong lãnh thổ Afghanistan.

AP đưa tin ngày 28/2, Quân đội Pakistan đã tấn công thêm nhiều căn cứ quân sự sâu bên trong lãnh thổ Afghanistan.

Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar hôm 28/2 cho biết hơn 331 tay súng Taliban đã thiệt mạng và hơn 500 người khác bị thương trong các cuộc tấn công quân sự đang diễn ra ở Afghanistan. Bộ trưởng Tarar nói thêm rằng Pakistan đã phá hủy 102 cứ điểm của Afghanistan, chiếm quyền kiểm soát 22 cứ điểm khác và phá hủy 163 xe tăng cùng xe bọc thép tại 37 địa điểm.

Pakistan tuyên bố đang trong 'cuộc chiến công khai' với Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Mohammad Asif tuyên bố nước này đã hết kiên nhẫn và đang trong một "cuộc chiến công khai" với Afghanistan.

pakistan1.png
AP đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Mohammad Asif (ảnh) sáng 27/2 tuyên bố nước này đã hết kiên nhẫn và đang trong một "cuộc chiến công khai" với Afghanistan, sau khi hai bên tiến hành các cuộc không kích lẫn nhau. Ảnh: PTI.
appakistan2.jpg
"Sự kiên nhẫn của chúng tôi đã cạn kiệt. Giờ đây, Pakistan đang trong cuộc chiến công khai với Afghanistan", Bộ trưởng Khawaja Mohammad Asif nói. Cho đến nay, các quan chức Afghanistan vẫn chưa đưa ra phản hồi nào trước những phát ngôn của Bộ trưởng Asif. Ảnh: Các thành viên Taliban tại cửa khẩu biên giới Torkham giáp với Pakistan ở Torkham, Afghanistan, ngày 27/2/2026. Ảnh: AP/Wahidullah Kakar.

Đọc nhiều nhất

Tin mới