Ai Cập mua tàu sân bay Mistral để đối phó Iran?

(Kiến Thức) - Ai Cập đang đàm phán với Pháp về việc mua lại hai tàu sân bay trực thăng Mistral đã hủy hợp đồng cung cấp cho Hải quân Nga.

Theo các nguồn tin  quân sự và tình báo của debkafile,  nếu mua được hai tàu sân bay Mistral, sức mạnh của Hải quân Ai Cập sẽ gia tăng đáng kể. Hai tài sân bay trực thăng này giúp Hải quân Ai Cập đối phó với những thách thức từ Iran ở Địa Trung Hải, Biển Đỏ, Vịnh Ba Tư và làm thay đổi tương quan lực lượng.
Ai Cap mua tau san bay Mistral de doi pho Iran?
Tàu sân bay trực thăng lớp Mistral là một chiến hạm đa năng, có khả năng chứa 16 trực thăng tấn công "Mãnh hổ Châu Âu",  bốn  trực thăng tấn công hai động cơ, bốn tàu đổ bộ lớn.
Ả-rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) đã cam kết tài trợ cho Ai Cập mua lại hai tàu sân bay trực thăng lớp Mistral, với giá 800 triệu USD mỗi chiếc.
Hai tàu Mistral này sẽ gia nhập đội quân các tàu tên lửa của Ai Cập, Ả-rập Xê-út, và Israel cùng với  sáu tàu ngầm lớp Dolphin  có khả năng bắn tên lửa đạn đạo hạt nhân. Vụ giao dịch mua tàu sân bay trực thăng lớp Mistral của Pháp diễn ra vào thời điểm tăng cường liên minh chống Iran giữa Ai Cập, Ả-rập Xê-út Saudi Arabia, UAE và Israel.
Hải quân Ai Cập hiện đã sở hữu nhiều tàu chiến tiên tiến ở Trung Đông. Tàu tấn công đổ bộ trực thăng lớp Mistral của Pháp cũng có thể được sử dụng như tàu sân bay, vì sàn của họ được thiết kế để chở máy bay chiến đấu cũng như máy bay trực thăng.
Quốc gia duy nhất vận hành tàu sân bay hỗn hợp này  tàu trong khu vực là Mỹ, nước đã triển khai một tàu sân bay trực thăng lớp Wasp cho thủy quân lục chiến.
Tàu sân bay trực thăng lớp Mistral là một chiến hạm đa năng, có khả năng chứa 16 trực thăng tấn công "Mãnh hổ Châu Âu",  bốn  trực thăng tấn công hai động cơ, bốn tàu đổ bộ lớn có khả năng đưa 450 lính thủy đánh bộ, 70 xe bọc thép - trong đó có 14 xe tăng tấn công hạng nặng AMX Leclerc nặng.
 Nếu cần thiết,  tàu sân bay trực thăng lớp Mistral có thể chở thêm  900 thủy quân lục chiến và 40 xe tăng. Nó cũng là một con tàu chỉ huy duy trì thông tin liên lạc với các lực lượng quân sự ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cũng có cả  một bệnh viện với  69 giường bệnh. Tàu  Mistral có tốc độ tối đa 18 hải lý/giờ và tầm hoạt động tối đa là 20.000 hải lý.

Trung Quốc có tiếp tục chính sách đối ngoại quyết đoán?

(Kiến Thức) - Một bài viết đăng trên The National Interest hy vọng kinh tế xuống dốc sẽ khiến cho Trung Quốc bớt theo đuổi chính sách đối ngoại quyết đoán như trước.

Cách đây không lâu, nền kinh tế Trung Quốc còn thách thức cả thuyết vạn vật hấp dẫn lẫn những tiên đoán về ngày tận thế. "Mạnh vì gạo, bạo vì tiền", Trung Quốc đang theo đuổi chính sách đối ngoại quyết đoán, không còn "giấu mình chờ thời" theo lời dạy của cố "trưởng lão" Đặng Tiểu Bình.
Trung Quoc co tiep tuc chinh sach doi ngoai quyet doan?
Đã có thời "con rồng Trung Hoa" thách thức cả thế giới.
Mặc dù đã trải qua nhiều năm tăng trưởng mất cân đối, Bắc Kinh vẫn dựa vào đầu tư để tăng cường sức mạnh kinh tế và duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Kể từ năm 2009, Trung Quốc dựa vào tín dụng để tăng trưởng, mặc dù có tin nói tỷ lệ nợ trên GDP của nước này đã lên tới gần 300%. Đây là tỷ lệ nợ nguy hiểm đối với một nước có thu nhập  trên trung bình, nhưng chưa gây ra  một cuộc khủng hoảng tài chính.

Nước Pháp khốn khổ vì “của nợ” tàu sân bay Mistral

(Kiến Thức) - Nước Pháp khốn khổ vì “của nợ” tàu sân bay Mistral và hy vọng người Nga vẫn có hai tàu sân bay trực thăng mà họ đã đặt mua.

Nhà báo Pháp Jean-Dominique Merchet, chuyên gia về các vấn đề quân sự, cho biết Bộ Tổng Tham mưu Hải quân Pháp không muốn hủy bỏ  thỏa thuận Mistral vì không muốn có thêm hai tàu sân bay trực thăng nữa do vận hành và bảo dưỡng quá tốn kém.
Nước Pháp khốn khổ vì “của nợ” mang tên tàu sân bay Mistral vì chi phí bảo trì 5 triệu euro mỗi tháng. Đó là chưa kể việc hoàn tiền trả trước và nộp phạt cho Nga khoảng một tỷ euro.
Nước Pháp khốn khổ vì “của nợ” mang tên tàu sân bay Mistral vì chi phí bảo trì 5 triệu euro mỗi tháng. Đó là chưa kể việc hoàn tiền trả trước và nộp phạt cho Nga khoảng một tỷ euro.
Hải quân Pháp đã có ba tàu sân bay trực thăng Mistral được đưa vào phục vụ từ năm 2006 đến năm 2012. Theo nhà báo Merchet, Hải quân Pháp cảm thấy như vậy đã là quá đủ và không có nhu cầu bổ sung thêm tàu sân bay trực thăng lớp Mistral. Việc nhận thêm hai tàu lớp Mistral trong khi ngân sách không thay đổi đồng nghĩa với việc phải hy sinh nhiều tàu chiến nhỏ hơn.

Ông Giang Trạch Dân có dự lễ duyệt binh ở Bắc Kinh?

(Kiến Thức) - Theo Duowei News, sự xuất hiện của cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân tại lễ duyệt binh ở Bắc Kinh ngày 3/9 hiện vẫn là nghi vấn lớn.

Trong khi các quan sát viên quốc tế tiếp tục suy đoán về việc có bao nhiêu nhà lãnh đạo nước ngoài tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng phát xít Nhật trong chiến tranh thế giới thứ II, giới phân tích trong nước lại quan tâm đến việc liệu cựu Tổng Bí thư, cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân có xuất hiện trên khán đài hay không.
Ong Giang Trach Dan co du le duyet binh o Bac Kinh?
Cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân và Chủ tịch  Hồ Cẩm Đào tại Đại hội 18 ĐCS Trung Quốc  ở Bắc Kinh ngày 8/11/2012. 
Theo truyền thống, các cựu lãnh đạo thường tham dự các cuộc duyệt binh ở Trung Quốc và chắc chắn sẽ có các lãnh đạo về hưu tham dự lễ kỷ niệm  70 năm Ngày chiến thắng phát xít Nhật kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II ở Bắc Kinh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới