84% dân Ukraine muốn ông Putin làm Tổng thống

Một cuộc thăm dò trên mạng mới đây cho thấy kết quả giật mình, khi 84% người tham gia bình chọn muốn ông Putin làm Tổng thống Ukraine.

Trang Web Nedlya.ua (Ukraine) mới đây đã cho tiến hành một cuộc thăm dò trên mạng, với một câu hỏi duy nhất: “Bạn mong muốn ai sẽ là người nắm quyền lãnh đạo đất nước này?”, dưới đó là bản danh sách 20 lãnh đạo, chính trị gia người Ukraine và nước ngoài.
Đã có tổng số 41.664 người tham gia bình chọn với kết quả khiến ngay cả những nhà tổ chức cũng phải giật mình: 84% muốn ông Putin làm Tổng thống Ukraine với số phiếu bầu áp đảo: 34.905 trên 41.664.
84% dan Ukraine muon ong Putin lam Tong thong
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Thứ tự tiếp theo trong danh sách này gồm: Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko: 2.032 phiếu (4,9%); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: 820 phiếu (2%); chính trị gia theo đường lối dân tộc chủ nghĩa người Nga Vladimir Zhirinovskiy: 708 phiếu (1,7%); Tổng thống Petro Poroshenko: 538 phiếu (1,3%); Thủ tướng Đức Angela Merkel: 430 phiếu (1%); Chủ tịch đảng Mặt trận nhân dân cánh hữu Pháp Marie Le Pen: 426 phiếu (1%); Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev: 318 phiếu (0,8%); Tổng thống Mỹ Barack Obama: 176 phiếu (0,5%); cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Timoshenko: 176 phiếu (0,04%); Thủ lĩnh đảng Cấp tiến Ukraine Oleh Lyashko: 170 phiếu (0,04%); Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk: 158 phiếu (0,04%); trùm tài phiệt Ihor Kolomoisky: 150 phiếu (0,04%); cựu nghị sĩ ĐCS Ukraine Petro Symonenko: 130 phiếu (0,03%); cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych: 116 phiếu (0,03%); cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma: 86 phiếu (0,02%); chính trị gia Sergei Tigipko: 76 phiếu (0,01%); cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kravchuk: 32 phiếu (0%) và cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko: 32 phiếu (0%).
Trang Nedlya.ua là trang web tương đối chính thống ở Ukraine, không phải là tờ báo điện tử chuyên về câu khách, gây cười. Tổng thống Nga Putin được tạp chí danh tiếng của Forbes (Mỹ) bình chọn là “người quyền lực nhất thế giới” trong 2 năm liên tiếp 2013, 2014.

Người Nga ăn ít hơn để ủng hộ Tổng thống Putin

(Kiến Thức) - Phó Thủ tướng Nga cáo buộc phương Tây cố gắng lật đổ Tổng thống Putin và rằng, người Nga sẵn sàng hi sinh sự giàu có để giúp đỡ tổng thống.

Phát biểu ở Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos ngày 23/1, Phó Thủ tướng Nga Igor Shuvalov đã có phát biểu nêu trên. Trong năm qua, Nga lâm vào cuộc suy thoái kinh tế khi giá dầu thế giới liên tục giảm xuống cùng với gánh nặng đến từ các đòn trừng phạt của phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine.
Một câu hỏi được đặt ra là cái giá mà người Nga phải chịu khi họ quyết định sáp nhập lãnh thổ Crimea có quá cao hay không.

Nỗi khổ của du khách nước ngoài ở Pháp

(Kiến Thức) - Nỗi khổ của du khách nước ngoài ở Pháp là phải đối mặt với ùn tắc giao thông nghiêm trọng, cháy rừng và những cuộc biểu tình của nông dân Pháp...

Noi kho cua du khach nuoc ngoai o Phap
Tình trạng tắc đường, cháy rừng và những cuộc biểu tình... khiến du khách  nước ngoài ở Pháp khốn khổ khi đến đây vào thời điểm này.

Noi kho cua du khach nuoc ngoai o Phap-Hinh-2
Khoảng 10 nghìn du khách buộc phải sơ tán do cháy rừng xảy ra gần các khu cắm trại ở miền Nam nước Pháp.  

Noi kho cua du khach nuoc ngoai o Phap-Hinh-3
Máy bay phun nước dập lửa trong vụ cháy rừng ở tỉnh Var.

Noi kho cua du khach nuoc ngoai o Phap-Hinh-4
 Hàng trăm lính cứu hỏa được huy động để dập tắt đám cháy.


Noi kho cua du khach nuoc ngoai o Phap-Hinh-5
Ngọn lửa thiêu rụi một khu vực rộng tới 30 hecta rừng gần Frejus, tỉnh Var.  

Noi kho cua du khach nuoc ngoai o Phap-Hinh-6
Mặc dù ngọn lửa đã được kiểm soát nhưng khu vực này vẫn được đặt trong tình trạng báo động cao. 

Noi kho cua du khach nuoc ngoai o Phap-Hinh-7
Du khách cũng phải đối mặt với tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.  

Noi kho cua du khach nuoc ngoai o Phap-Hinh-8
 Nguy cơ cháy rừng vẫn còn xảy ra ở khu vực này.

Khung cảnh hoang tàn sau thảm họa hạt nhân Chernobyl

(Kiến Thức) - Sau thảm họa hạt nhân Chernobyl cách đây gần 30 năm, thị trấn Pripyat trở thành một khu hoang tàn, đổ nát, không bòng người qua lại.
 

Khung canh hoang tan sau tham hoa hat nhan Chernobyl
Thảm hoạ hạt nhân Chernobyl xảy ra vào ngày 26/4/1986 khi lò phản ứng số 4 của nhà máy điện nguyên tử Chernobyl ở thị trấn Pripyat phát nổ.  

Khung canh hoang tan sau tham hoa hat nhan Chernobyl-Hinh-2
Sau đó, các nhà chức trách tổ chức di tản dân cư sinh sống chung quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, do lo ngại phóng xạ. 

Khung canh hoang tan sau tham hoa hat nhan Chernobyl-Hinh-3
 Thị trấn Pripyat bị bỏ hoang kể từ vụ tai nạn hạt nhân năm 1986.

Khung canh hoang tan sau tham hoa hat nhan Chernobyl-Hinh-4
 Lối hành lang đổ nát, không bóng người qua lại.

Khung canh hoang tan sau tham hoa hat nhan Chernobyl-Hinh-5
Roman Verant, 35 tuổi, đã dám vào khu vực này và ghi lại cảnh tượng hoang tàn nơi đây. 

Khung canh hoang tan sau tham hoa hat nhan Chernobyl-Hinh-6
 Hình ảnh em bé đang gào thét được vẽ trên tường ở ban công đã diễn tả nỗi sợ hãi về thảm họa hạt nhân Chernobyl.

Khung canh hoang tan sau tham hoa hat nhan Chernobyl-Hinh-7
 Những chiếc giường ở bệnh viện hoen gỉ, cũ nát.

Khung canh hoang tan sau tham hoa hat nhan Chernobyl-Hinh-8
Những chiếc xe chất đống không sử dụng trong hàng chục năm.

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.