80 lính biên phòng Ukraine chạy sang Nga vì bị tấn công

(Kiến Thức) - Hơn 80 lính biên phòng Ukraine vừa chạy sang Nga sau khi trạm biên phòng Izvarino, tỉnh Donetsk của Ukraine bị tấn công trong đêm 20/6.

Hãng thông tấn Itar-Tass dẫn lời người đứng đầu lực lượng biên phòng Nga ở tỉnh Rostov Vasily Malayev cho biết: “Một nhóm vũ trang tấn công điểm kiểm soát của biên phòng Ukraine ở Donetsk khiến 80 lính biên phòng Ukraine phải chạy sang trạm biên phòng của Nga vào đêm 20/6 để tìm chỗ trú ẩn. 2 lính biên phòng Ukraine đã bị thương và được phía Nga cấp cứu”.
Không có lính biên phòng Nga nào bị thương. Phía Nga sau đó tăng cường các biện pháp an ninh trên biên giới.
Một điểm biên phòng của Nga và Ukraine
Một điểm biên phòng của Nga và Ukraine 
Trước đó, 1 trạm biên phòng của Nga cũng bị pháo kích và Moscow đang lên tiếng yêu cầu Kiev giải trình vụ pháo kích này.
Vụ việc xảy ra trong khu vực trạm kiểm soát "Dolzhansky" của Ukraine lúc 18:40 ngày 20/6 theo giờ Moscow. Trong khi pháo kích, một số loạt đạn đã trúng vào trạm kiểm soát "Novoshahtinsk" thuộc tỉnh Rostov. Tại thời điểm đó, ngoài cán bộ hải quan và biên phòng, còn có khoảng 200 người đang qua biên giới.
Có một nhân viên Hải quan Nga bị thương vì mảnh đạn trúng vào đầu. Một số tòa nhà bị, công trình kỹ thuật và thông tin liên lạc bị hư hỏng. Sau vụ pháo kích Ủy ban điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự. Hiện tại FSB của Nga đang tiến hành các biện pháp bổ sung để bảo vệ biên giới tỉnh Rostov.

Chuyên gia gợi ý cách Mỹ đáp trả TQ ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Theo chuyên gia Mỹ, nước này nên ủng hộ luật pháp cho Biển Đông hoặc đưa lực lượng hải quân tuần tra chung với các nước đối thủ của TQ.

Trong các cuộc tranh chấp chủ quyền với Philippines và Việt Nam trên Biển Đông, Trung Quốc đã điều động tàu hải cảnh và các phương tiện bán quân sự khác. Tuy nhiên, tàu chiến hải quân, máy bay chiến đấu và các vũ khí khác vẫn được giữ ở xa nơi tranh chấp. Do đó cuộc đối đầu trên biển mới chỉ diễn ra giữa các tàu không vũ trang hoặc bán vũ trang.
Ngày 29/3, một tàu hải cảnh Trung Quốc chặn tàu Philippines tiếp tế cho các thủy thủ nước này ở bãi Cỏ Mây.
Ngày 29/3, một tàu hải cảnh Trung Quốc chặn tàu Philippines tiếp tế cho các thủy thủ nước này ở bãi Cỏ Mây. 

Lệnh ngừng bắn Ukraine: giải pháp hòa bình hay tối hậu thư?

(Kiến Thức) - Tuyên bố ngừng bắn 7 ngày để lực lượng ly khai đầu hàng của chính phủ Ukraine bị Nga chỉ trích là tối hậu thư thay vì giải pháp hòa bình.

Hãng Interfax dẫn lời Tổng thống Petro Poroshenko đưa tin, các lực lượng của chính phủ Ukraine sẽ ngừng bắn một tuần trong cuộc chiến chống lực lượng ly khai ủng hộ Nga tại 2 tỉnh Lugansk và Donetsk miền Đông Ukraine.
Ông Petro Poroshenko thị sát căn cứ quân sự tại thị trấn Svyatogorsk, gần miền đông Ukraine.
Ông Petro Poroshenko thị sát căn cứ quân sự tại thị trấn Svyatogorsk, gần miền đông Ukraine. 

Trung Quốc ngang tàng đưa thêm 3 giàn khoan tới Biển Đông

(Kiến Thức) - Trung Quốc ngang tàng đưa thêm 3 giàn khoan Nam Hải 2,5,4 tới Biển Đông. Bắc Kinh trước đó cũng đã điều Nam Hải 9 và hạ đặt trái phép Hải Dương 981 trên vùng biển chủ quyền của VN.

Thông báo được Trung Quốc đăng trên Cục Hải Sự Trung Quốc cho thấy giàn khoan Nam Hải số 2 và số 5 sẽ được triển khai ở vùng biển giữa miền nam Trung Quốc và quần đảo Đông Sa do Đài Loan đang kiểm soát. Giàn khoan Nam Hải 4 sẽ đặt ở gần bờ biển Trung Quốc.
Cục Hải Sự Trung Quốc mặc dù không tiết lộ công ty sở hữu 3 giàn khoan kể trên, nhưng cho biết cả 3 giàn khoan đều được hạ đặt vào ngày 12/8.

Đọc nhiều nhất

Tin mới