Lệnh ngừng bắn Ukraine: giải pháp hòa bình hay tối hậu thư?

(Kiến Thức) - Tuyên bố ngừng bắn 7 ngày để lực lượng ly khai đầu hàng của chính phủ Ukraine bị Nga chỉ trích là tối hậu thư thay vì giải pháp hòa bình.

Hãng Interfax dẫn lời Tổng thống Petro Poroshenko đưa tin, các lực lượng của chính phủ Ukraine sẽ ngừng bắn một tuần trong cuộc chiến chống lực lượng ly khai ủng hộ Nga tại 2 tỉnh Lugansk và Donetsk miền Đông Ukraine.
Ông Petro Poroshenko thị sát căn cứ quân sự tại thị trấn Svyatogorsk, gần miền đông Ukraine.
Ông Petro Poroshenko thị sát căn cứ quân sự tại thị trấn Svyatogorsk, gần miền đông Ukraine. 
Tổng thống Poroshenko cho biết lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 20/6 và kéo dài đến ngày 27/6, trong khoảng thời gian này, lực lượng chính quyền sẽ chỉ nổ súng nếu bị lực lượng ly khai tấn công.
Tuy nhiên, ông Poroshenko cũng cảnh báo, lực lượng ly khai nếu không buông súng đầu hàng trong thời hạn 1 tuần sẽ bị tiêu diệt.
Để đáp lại, điện Kremlin vừa ra thông báo cho rằng lệnh ngừng bắn của ông Poroshenko là tối hậu thư đối với lực lượng ly khai thay vì giải pháp hòa bình.
Sau khi tuyên bố lệnh ngừng bắn, ông Poroshenko cũng khởi đống kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy của các phần tử ly khai tại miền đông.

Hiện trường vụ dân Ukraine bao vây, đập phá Đại sứ quán Nga

(Kiến Thức) - Hàng trăm người dân Ukraine biểu tình và sau đó đã trở đập phá tòa nhà Đại sứ quán Nga tại Kiev.

Sau khi hai máy bay của quân đội Ukraine bị bắn hạ ở vùng miền đông Ukraine trong ngày 14/6 làm gần 50 binh sĩ nước này thiệt mạng, hàng trăm người dân đã tập trung trước cửa tòa nhà trụ sở Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kiev.
 Sau khi hai máy bay của quân đội Ukraine bị bắn hạ ở vùng miền đông Ukraine trong ngày 14/6 làm gần 50 binh sĩ nước này thiệt mạng, hàng trăm người dân đã tập trung trước cửa tòa nhà trụ sở Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kiev.

TT Putin răn đe Ukraine dùng xe thiết giáp xâm phạm biên giới

(Kiến Thức) - Tổng thống Putin chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Nga đáp trả hành động xâm nhập biên giới nước này của xe thiết giáp Ukraine.

Tổng thống Vladimir Putin vừa chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Nga có phản ứng bằng con đường ngoại giao đối với Ukraine vì hành vi vi phạm biên giới Nga của các binh sĩ Ukraine. Thông tin này được Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov thông báo.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Quân đội kém cỏi, đân Iraq đổ xô đi lính bảo vệ đất nước

(Kiến Thức) - Người dân Iraq hăng hái gia nhập lực lượng an ninh sau khi phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận động (ISIL) đánh chiếm một số thành phố.

Lực lương phiến quân ISIL đã đánh chiếm một số vùng lãnh thổ của Iraq, trong thời gian gần đây trước sự bất lực hoàn toàn của quân đội. Đáng chú ý, hồi tuần trước, ISIL còn đánh chiếm thành phố lớn thứ 2 của Iraq là Mosul. Chưa kể, ở một diễn biến khác, phiến quân Hồi giáo dòng Sunni này nắm quyền kiểm soát của 2 thị xã Saadiyah và Jalawla cùng với nhiều ngôi làng khác ở vùng núi Himreen nữa.
 Lực lương phiến quân ISIL đã đánh chiếm một số vùng lãnh thổ của Iraq, trong thời gian gần đây trước sự bất lực hoàn toàn của quân đội. Đáng chú ý, hồi tuần trước, ISIL còn đánh chiếm thành phố lớn thứ 2 của Iraq là Mosul. Chưa kể, ở một diễn biến khác, phiến quân Hồi giáo dòng Sunni này nắm quyền kiểm soát của 2 thị xã Saadiyah và Jalawla cùng với nhiều ngôi làng khác ở vùng núi Himreen nữa.

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.