Theo Giáo sư Thiên văn học Andrew Norton từ Đại học Mở (Mỹ), ông đã từng nghe rất nhiều các thông tin về những "lần đầu tiên tìm thấy hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời giống Trái Đất nhất". "Với gần 2.000 ngoại hành tinh (hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời) được tìm thấy cho đến nay, chúng ta không ngạc nhiên về việc một trong số những tinh cầu này giống với Trái Đất theo một ách nào đó. Tuy nhiên, liệu các hành tinh đó thực sự có thể sinh sống được?
Rất nhiều trong số các tuyên bố về các điều kiện sinh sống ở các ngoại hành tinh được thổi phồng quá đáng. Ngoại hành tinh GJ1132b vừa được công bố rằng "có thể là hành tinh quan trọng nhất từng được phát hiện bên ngoài Hệ Mặt Trời". Trên thực tế, nó là một trong những ngoại hành tinh gần nhất được phát hiện nhưng hầu như không giống Trái Đất. Nó di chuyển xung quanh một ngôi sao với nhiệt độ bề mặt lên tới vài trăm độ C. Tương tự như vậy, Tau Ceti e và Kepler 186f đều đã được giới thiệu như là anh em sinh đôi của Trái Đất, nhưng đó cũng chỉ là hai trong số những hành tinh có nhiều điểm giống với Trái Đất mà thôi".
![]() |
| Hình ảnh mô phỏng hành tinh Gliese Cc. |
Chỉ số ESI nằm trong khoảng từ 0-1 và bất cứ hành tinh nào có ESI trên 0,8 có thể được xem là "giống như Trái Đất". Trong Hệ Mặt Trời của chúng ta, sao Hỏa có chỉ số ESI là 0,64 (giống như Kepler 186f) trong khi chỉ số ESI của sao Kim lên tới 0,78 (Giống như Tau Ceti e).
Dựa trên các giá trị ESI, chúng ta có thể xem xét 5 ngoại hành tinh dưới đây giống như một Trái Đất thứ 2.
1. Kepler 438b
Kepler 438b (ESI = 0.88) là ngoại hành tinh có chỉ số ESI cao nhất trong những hành tinh đã từng được biết đến. Cũng có nghĩa nó là anh em giống Trái Đất nhất. Được phát hiện vào năm 2015, Kepler 438b lớn hơn Trái Đất 12% và cách hành tinh của chúng ta 470 năm ánh sáng. Kepler 438b có khoảng cách với Mặt Trời của nó vừa đủ để có khả năng tích tụ nước lỏng trên bề mặt.
Khối lượng của hành tinh này chưa được đo đạc, nhưng nếu thành phần của nó là đá, nhiệt độ bề mặt của nó có thể khá giống Trái Đất, từ 0 o C đến 60 o C.
Tuy nhiên, chỉ số ESI không phải là một bảo chứng cho sự sống giống như Trái Đất. Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, Mặt Trời của Kepler 438b thường xuyên phát ra những đợt bức xạ mạnh, nó có thể khiến cho các hành tinh không còn điều kiện để con người có thể cư trú được.
2. Gliese 667Cc
Gliese 667Cc (ESI = 0,85) đã được phát hiện vào năm 2011 đang quay quanh một ngôi sao lùn đỏ trong hệ thống Gliese 667 ba sao, cách Trái Đất chỉ 24 năm ánh sáng. Khối lượng của hành tinh này đã được ước tính gấp khoảng 3,8 lần Trái Đất, mặc dù chúng ta không biết kích thước của nó (hành tinh này không vượt lên phía trước của ngôi sao mẹ nên chúng ta không thể đo được bán kính của Gliese 667Cc). Gliese 667Cc có chu kỳ quay xung quanh sao mẹ GJ 667C là 28 ngày, nó nằm trong vùng sinh sống mát mẻ, với nhiệt độ bề mặt khoảng 5 o C.
3. Kepler 442b
Kepler 442b (ESI = 0,84) là một hành tinh có kích thước gấp 1,3 lần Trái Đất được phát hiện vào năm 2015. Nó đang quay quanh một ngôi sao lạnh hơn Mặt Trời và cách hành tinh của chúng ta khoảng 1.100 năm ánh sáng. Chu kỳ quay quanh sao chủ của nó là 112 ngày và nhiệt độ bề mặt khoảng -40 ° C. Tuy nhiên, nếu so sánh thì chúng ta có thể thấy, nhiệt độ ở sao Hỏa còn lạnh giá hơn nhiều.
Khối lượng của ngoại hành tinh này cũng không thể đo lường được, nhưng các nhà khoa học cho biết, nếu nó có thành phần là đất đá, nó có thể gấp 2-3 lần khối lượng của Trái Đất.
![]() |
| Kính viễn vọng không gian Kepler đang tìm kiếm một ngôi sao xa (Nguồn: NASA) |

