Các nhà thiên văn học tìm được bằng chứng về sự hiện diện của từ trường trên các ngoại hành tinh, mở ra kỳ vọng sẽ có thể tìm thấy sự sống ngoài Hệ Mặt trời.
Các chuyên gia quan sát được chu kỳ mây theo ngày trên hành tinh WASP-94A b và phát hiện mức độ khắc nghiệt cũng như sự khác biệt kinh hoàng giữa sáng và tối.
Khoảng 200 ngoại hành tinh từng được cho là "giống Trái Đất" có thể lớn hơn nhiều so với ước tính ban đầu, và không hỗ trợ cho sự tồn tại của các dạng sống.
Kính thiên văn James Webb đã tiết lộ rằng, ngoại hành tinh nóng HD 189733 b của Sao Mộc, chỉ cách Trái đất 64 năm ánh sáng, có bầu khí quyển chứa đầy khí hydro sunfua (có mùi như trứng thối).
Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) phát hiện ngoại hành tinh LHS 1140 b cách Trái Đất 50 năm ánh sáng có thể tồn tại sự sống. Hành tinh này chứa nhiều băng và ẩm ướt hơn suy đoán trước đây.
Nhóm nghiên cứu dẫn dầu bởi nhà vật lý thiên văn Nicholas Borsato từ Đại học Lund (Thụy Điển) đã phát hiện Terbium, một kim loại đất hiếm được coi như "báu vật Trái Đất" trên ngoại hành tinh mang tên KELT-9b.
Nhóm nghiên cứu dẫn dầu bởi nhà vật lý thiên văn Nicholas Borsato từ Đại học Lund (Thụy Điển) đã phát hiện Terbium, một kim loại đất hiếm được coi như "báu vật Trái Đất" trên ngoại hành tinh mang tên KELT-9b.