3 tỉnh nào ở nước ta từng được sáp nhập rồi lại chia tách? Năm 1975, 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh được hợp nhất thành tỉnh Bình Trị Thiên. Khi hợp nhất, tỉnh Bình Trị Thiên có 23 đơn vị hành chính gồm trung tâm hành chính đặt tại thành phố Huế, hai thị xã là Đông Hà, Đồng Hới và 20 huyện. Diện tích tỉnh khoảng 18.300 km2, dân số khoảng 1,8 triệu người vào năm 1979.
Quảng Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 5 huyện/thị xã ven biển (các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy và thị xã Ba Đồn), 2 huyện vùng núi (Tuyên Hóa, Minh Hóa) và thành phố Đồng Hới là trung tâm của tỉnh; 151 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 15 phường, 08 thị trấn và 128 xã.