Không còn thành phố, biển báo chỉ về đâu?
Việc điều chỉnh biển chỉ dẫn địa giới hành chính ở các địa phương có sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính phải hoàn thành trước ngày 15/7.
Việc điều chỉnh biển chỉ dẫn địa giới hành chính ở các địa phương có sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính phải hoàn thành trước ngày 15/7.
Từ 1/7/2025, nhiều tỉnh thành mới sẽ sử dụng song song mã vùng cũ và điều chỉnh cách quay số, tính cước để phù hợp với quy hoạch hành chính mới.
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg về Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
Người dân "rủ nhau" vào ứng dụng định danh điện tử VNeID để theo dõi quê quán mới cập nhật.
Dù mỗi người một cảm xúc khác nhau nhưng tất cả đều có một điểm chung là cùng nhau nhắc nhở: Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc!
Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký các quyết định của Bộ Chính trị thành lập 23 đảng bộ các tỉnh, thành phố sau khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất, có hiệu lực từ 1/7.
Trào lưu check-in với bảng biển ở địa phận đánh dấu tỉnh Hải Dương được nhiều người hưởng ứng.
Nhiều phường của 23 tỉnh, thành mới mang tên các tỉnh cũ. Bên cạnh đó cũng có nhiều tên tỉnh cũ không được lưu giữ thành tên phường như: Quảng Nam, Đắk Nông...
Quyết định sáp nhập từ 63 tỉnh thành xuống 34 đơn vị khiến dân mạng "dậy sóng". Đa số hoan nghênh quyết định táo bạo này của Đảng và Nhà nước.
Với 461/465 đại biểu Quốc hội bấm nút tán thành, Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 chính thức được thông qua.
Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố.
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đề xuất không cho phép cấp xã thành lập Trung tâm hành chính công.
Sau sáp nhập, dự kiến hơn 2500 cán bộ thuộc Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương, các cơ quan tham mưu cấp tỉnh phải sang làm việc tại TP Hải Phòng.