20 nước có sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới

Tập đoàn Credit Suisse, có trụ sở tại Zurich, Thụy Sĩ vừa đưa ra bảng xếp hạng 20 nước có sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới. 

Bảng xếp hạng 20 nước có sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới này tuân thủ theo 6 tiêu chí đánh giá gồm số lượng quân chính quy (5%), xe tăng (10%), số trực thăng chiến đấu (15%), số máy bay (20%), số tàu sân bay (25%) và số tàu ngầm (25%).
Dĩ nhiên những tiêu chí trên chưa thể xem là phản ánh được đúng sức mạnh quân sự của các nước do nó còn thiếu nhiều hạng mục quan trọng như: việc hiện đại hóa vũ khí, kinh nghiệm trận mạc, công tác huấn luyện,... Chính vì vậy, bảng xếp hạng vẫn xoay quanh tính chất tham khảo. Tuy nhiên, cũng như các bảng xếp hạng khác, top 5 nước dẫn đầu vẫn được xem là những quốc gia thật sự mạnh về quân sự.
1. Mỹ
Mỹ chưa bao giờ rời top dẫn đầu trong các bảng xếp hạng về quân sự. Đơn giản vì Mỹ là nước sở hữu lượng tàu sân bay nhiều nhất thế giới, cũng như là quốc gia đứng đầu về vũ khí hạt nhân. Đồng thời, số lượng quân nhân chính quy của Mỹ luôn được duy trì với số lượng đông đảo và được huấn luyện bài bản.
20 nuoc co suc manh quan su hang dau the gioi
Ngân sách quốc phòng: 601 tỉ USD
Số lượng quân chính quy: 1.400.000
Xe tăng: 8.848 chiếc
Máy bay: 13.892 chiếc
Tàu ngầm: 72 chiếc
2. Nga
Luôn đứng vị trí thứ hai ngay sát Mỹ, Nga luôn cho thấy mình là đối trọng của Mỹ trong việc đầu tư cho quân đội. Kể từ năm 2008, ngân sách chi tiêu quốc phòng của Nga đã tăng gần 1/3 và dự kiến sẽ tăng hơn 44% trong 3 năm tới. Hiện nay, Nga đang gặp một số khó khăn trong việc sản xuất vũ khí xuất khẩu, do gặp phải những đối thủ cạnh tranh lớn như: Mỹ, Israel,... Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu của Nga vẫn được duy trì tốt, do quốc gia này đã kí được một số hợp đồng "béo bở" với Trung Quốc.
20 nuoc co suc manh quan su hang dau the gioi-Hinh-2
 
Ngân sách quốc phòng: 84,5 tỉ USD
Số lượng quân chính quy: 766.055
Xe tăng: 15.398 chiếc
Máy bay: 3.429 chiếc
Tàu ngầm: 55 chiếc
3. Trung Quốc
Trung Quốc chưa bao giờ giấu tham vọng hiện đại hóa quân đội và tự phát triển các loại vũ khí hiện đại. Bất chấp những cáo buộc sao chép vũ khí, Trung Quốc vẫn mua vũ khí của Nga sau đó tự "sao chép" gần như nguyên mẫu, tạo thành các phiên bản nội địa.
20 nuoc co suc manh quan su hang dau the gioi-Hinh-3
 
Ngân sách quốc phòng: 216 tỉ USD
Số lượng quân chính quy: 2.333.000
Xe tăng: 9.150 chiếc
Máy bay: 2.860 chiếc
Tàu ngầm: 67 chiếc
4. Nhật Bản
Tuy là nước có diện tích nhỏ so với một số cường quốc khác nhưng Nhật Bản luôn duy trì và phát triển tốt những vũ khí mình đang sỡ hữu. Được sự giúp đỡ không nhỏ từ Mỹ, Nhật Bản đã có những phát triển vượt bật về quân sự, hiện quốc gia này cũng đang phát triển tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5.
20 nuoc co suc manh quan su hang dau the gioi-Hinh-4
 
Ngân sách quốc phòng: 41,6 tỉ USD
Số lượng quân chính quy: 247.173
Xe tăng: 678 chiếc
Máy bay: 1.613 chiếc
Tàu ngầm: 16 chiếc
5. Ấn Độ
Ấn Độ là quốc gia sở hữu số lượng quân nhân chính quy đông đảo, chỉ xếp sau Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, lực lượng quân đội của quốc gia này được đánh giá là chưa thực sự được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp. Thế nhưng, Ấn Độ vẫn là nước đã tiếp cận việc phát triển vũ khí hạt nhân và hiện vẫn đang hợp tác với Nga sản xuất một số vũ khí thế hệ mới.
20 nuoc co suc manh quan su hang dau the gioi-Hinh-5
 
Ngân sách quốc phòng: 50 tỉ USD
Số lượng quân chính quy: 1.325.000
Xe tăng: 6.464 chiếc
Máy bay: 1.905 chiếc
Tàu ngầm: 15 chiếc
6. Pháp
Pháp là nước có quân đội được đào tạo chuyên nghiệp, thêm vào đó kinh nghiệm quân đội nước này được nâng cao nhờ thường xuyên tham gia các cuộc điều động binh sĩ tới châu Phi để chống khủng bố và giúp ổn định tình hình chính trị ở nhiều nước tại lục địa đen. Pháp cũng là một trong những nước sản xuất vũ khí để phục vụ cho mục đích xuất khẩu.
20 nuoc co suc manh quan su hang dau the gioi-Hinh-6
 
Ngân sách quốc phòng: 62,3 tỉ USD
Số lượng quân chính quy: 202,761
Xe tăng: 423 chiếc
Máy bay: 1.264 chiếc
Tàu ngầm: 10 chiếc
7. Hàn Quốc
Hàn Quốc sở hữu một lượng lớn tàu ngầm, trực thăng chiến đấu và đông đảo quân chính quy. Dù là quốc gia nhỏ nhưng trước người láng giềng "khó đoán" Triều Tiên nên Hàn Quốc duy trì số xe tăng nhiều nhất và sở hữu lực lượng không quân đứng hàng thứ sáu trên thế giới.
20 nuoc co suc manh quan su hang dau the gioi-Hinh-7
 
Ngân sách quốc phòng: 62,3 tỉ USD
Số lượng quân chính quy: 624.465
Xe tăng: 2.381 chiếc
Máy bay: 1.412 chiếc
Tàu ngầm: 13 chiếc
8. Ý
Quân đội Ý được đánh giá tầm trung ở Châu Âu nhưng nước này hiện đang sở hữu lực lượng hải quân hùng hậu với hai chiếc tàu sân bay cùng hạm đội tàu ngầm hiện đại. Không quân của Ý cũng được xếp vào hạng tương đối cao, nhờ việc đào tạo rất bài bản.
20 nuoc co suc manh quan su hang dau the gioi-Hinh-8
 
Ngân sách quốc phòng: 34 tỉ USD
Số lượng quân chính quy: 320.000
Xe tăng: 586 chiếc
Máy bay: 760 chiếc
Tàu ngầm: 6 chiếc
9. Vương quốc Anh
Hải quân Hoàng gia Anh có kế hoạch vận hành chiếc tàu sân bay HMS Queen Elizabeth năm 2020. Đây là chiếc tàu sân bay có thể chở 40 chiếc F-35B điều động trên phạm vi toàn thế giới. Quân đội Anh được đào tạo rất chuyên nghiệp nên dù có số lượng không cao, quân đội Anh vẫn được quân đội các nước khác kính nể.
20 nuoc co suc manh quan su hang dau the gioi-Hinh-9
 
Ngân sách quốc phòng: 60,5 tỉ USD
Số lượng quân chính quy: 146.980
Xe tăng: 407 chiếc
Máy bay: 936 chiếc
Tàu ngầm: 10 chiếc
10. Thổ Nhĩ Kỳ
Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những lực lượng quân đội lớn nhất ở phía đông Địa Trung Hải. Mặc dù không có tàu sân bay, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ có lượng tàu ngầm cùng xe tăng, máy bay trực thăng chiến đấu rất lớn.
20 nuoc co suc manh quan su hang dau the gioi-Hinh-10
 
Ngân sách quốc phòng: 18,2 tỉ USD
Số lượng quân chính quy: 410.500
Xe tăng: 3.778 chiếc
Máy bay: 1.020 chiếc
Tàu ngầm: 13 chiếc
11. Pakistan
Pakistan có lực lượng quân đội lớn nhất thế giới. Pakistan cũng được cho là đang phát triển các loại vũ khí hạt nhân với tốc độ nhanh, trong thập kỷ tới nước này có thể trở thành quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới.
20 nuoc co suc manh quan su hang dau the gioi-Hinh-11
 
Ngân sách quốc phòng: 7 tỉ USD
Số lượng quân chính quy: 617.000
Xe tăng: 2.924 chiếc
Máy bay: 914 chiếc
Tàu ngầm: 8 chiếc
12. Ai Cập
Ai Cập có hơn 1.000 chiếc xe tăng M1A1 Abrams, rất nhiều chiếc trong đó vẫn đang để kho và chưa bao giờ dùng tới. Đa số vũ khí của Ai Cập đều được hỗ trợ từ Mỹ, khiến nước này trở thành một trong những lực lượng vũ trang lớn nhất và lâu đời nhất tại Trung Đông.
20 nuoc co suc manh quan su hang dau the gioi-Hinh-12
 
Ngân sách quốc phòng: 4,4 tỉ USD
Số lượng quân chính quy: 468.500
Xe tăng: 4.624 chiếc
Máy bay: 1.107 chiếc
Tàu ngầm: 4 chiếc
13. Đài Loan
Cũng nhận được hậu thuẫn từ Mỹ nên Đài Loan dễ dàng có được khả năng tự trang bị, nâng cấp bằng hàng loạt vũ khí hiện đại, trong đó không thể không kể đến một số lượng lớn máy bay và xe tăng.
20 nuoc co suc manh quan su hang dau the gioi-Hinh-13
 
Ngân sách quốc phòng: 10,7 tỉ USD
Số lượng quân chính quy: 290.000
Xe tăng: 2.005 chiếc
Máy bay: 804 chiếc
Tàu ngầm: 4 chiếc
14. Israel
Do nằm ở một khu vực có nhiều bất ổn, đặc biệt là những tranh chấp dai dẳng với quốc gia láng giềng Palestine nên Israel trở thành nước có nền công nghiệp quốc phòng phát triển nhất thế giới. Do có diện tích nhỏ nên quân đội Israel ưu tiên tuyển nữ, điều này đồng nghĩa với việc nữ giới cũng phải tham gia nghĩa vụ quân sự như nam.
20 nuoc co suc manh quan su hang dau the gioi-Hinh-14
 
Ngân sách quốc phòng: 17 tỉ USD
Số lượng quân chính quy: 160.000
Xe tăng: 4.170 chiếc
Máy bay: 684 chiếc
Tàu ngầm: 5 chiếc
15. Úc
Quân đội Úc có quy mô tương đối nhỏ. Họ nhận được điểm thấp vì số quân chính quy ít, số xe tăng cũng như máy bay không nhiều. Úc cũng không được đánh giá cao về khả năng đào tạo quân đội nhưng quốc gia này vẫn có số lượng khá về tàu ngầm và trực thăng chiến đấu.
20 nuoc co suc manh quan su hang dau the gioi-Hinh-15
 
Ngân sách quốc phòng: 26,1 tỉ USD
Số lượng quân chính quy: 58.000
Xe tăng: 59 chiếc
Máy bay: 408 chiếc
Tàu ngầm: 6 chiếc
16. Thái Lan
Thái Lan có trong bảng xếp hạng vì sở hữu tàu sân bay và có lực lượng quân chính quy lớn. Tuy nhiên, quân đội Thái Lan không được đánh giá cao trong khu vực do kinh nghiệm chiến đấu ít.
20 nuoc co suc manh quan su hang dau the gioi-Hinh-16
 
Ngân sách quốc phòng: 5,39 tỉ USD
Số lượng quân chính quy: 306.000
Xe tăng: 722 chiếc
Máy bay: 573 chiếc
Tàu ngầm: 0 chiếc
17. Ba Lan
Nếu so với quốc gia đứng sau là Đức thì Ba Lan kém hơn một bậc. Tuy nhiên, quốc gia này xếp trên Đức là nhờ sở hữu số lượng xe tăng lớn và hạm đội tàu ngầm nhiều hơn. Việc tăng chi tiêu quốc phòng để đối phó với Nga sau vụ sát nhập Crimea cũng là yếu tố khiến Ba Lan tăng thứ hạng.
20 nuoc co suc manh quan su hang dau the gioi-Hinh-17
 
Ngân sách quốc phòng: 9,4 tỉ USD
Số lượng quân chính quy: 120.000
Xe tăng: 1.009 chiếc
Máy bay: 467 chiếc
Tàu ngầm: 5 chiếc
18. Đức
Đức không có tàu sân bay và tương đối ít tàu ngầm, nhưng quân đội Đức lại được đánh giá cao nhờ khả năng phát triển kỹ thuật quân sự. Đức cũng là quốc gia nổi tiếng trên thế giới trong việc sản xuất các vũ khí mang tính cơ giới hóa cao như: xe thiết giáp, xe tăng, pháo,...
20 nuoc co suc manh quan su hang dau the gioi-Hinh-18
 
Ngân sách quốc phòng: 40,2 tỉ USD
Số lượng quân chính quy: 179.046
Xe tăng: 408 chiếc
Máy bay: 663 chiếc
Tàu ngầm: 4 chiếc
19. Indonesia
Quân đội Indonesia được đánh giá cao do lượng quân chính quy thường trực đông đảo. Là quốc gia có biên giới biển rộng lớn nhưng Indonesia có lực lượng không quân và hải quân có quy mô tương đối nhỏ. Gần đây, do phải đối phó với Trung Quốc trong việc tranh chấp lãnh hải nên quốc gia này sắp sửa kí kết những hợp đồng mua bán vũ khí lớn.
20 nuoc co suc manh quan su hang dau the gioi-Hinh-19
 
Ngân sách quốc phòng: 6,9 tỉ USD
Số lượng quân chính quy: 476.000
Xe tăng: 468 chiếc
Máy bay: 405 chiếc
Tàu ngầm: 2 chiếc
20. Canada
Không có gì lạ khi Canada đứng chót trong bảng xếp hạng. Bởi nước này tuy có lãnh thổ rộng lớn nhưng thiếu tàu sân bay. Các trang bị khác như: xe tăng, trực thăng tấn công, tàu ngầm,... đều khá khiêm tốn. Có thể lí giải việc này là do Canada gần như không có tranh chấp biên giới với bất kì quốc gia nào nên việc đầu tư cho quốc phòng chưa cao.
20 nuoc co suc manh quan su hang dau the gioi-Hinh-20
 
Ngân sách quốc phòng: 15,7 tỉ USD
Số lượng quân chính quy: 92.000
Xe tăng: 181 chiếc
Máy bay: 420 chiếc
Tàu ngầm: 4 chiếc

MiG-31 Nga tập trận nhào lộn, hạ cánh khẩn cấp với một động cơ

Các tiêm kích MiG-31 của Nga tập trận trên không với các bài tập cơ động trong tình huống khẩn cấp.

Các tiêm kích MiG-31BM thuộc Trung đoàn không quân của Quân khu miền Tây Nga ở Karelia tập trận với những bài tập cơ động trong những tình huống khẩn cấp.

Các phi công thực hiện các bài tập cất cánh, đạt độ cao định sẵn và hạ cánh xuống thao trường chỉ với một động cơ để ứng phó với các tình huống hỏng hóc khi thực chiến.

MiG-31 Nga có khả năng bay với vận tốc Mach 2,83 tương đương 3.000 km/h. Thậm chí, mẫu phi cơ này vẫn có khả năng di chuyển với vận tốc siêu âm khi bay ở tầm thấp. Hiện nay MiG-31 vẫn đang được không quân Nga tin dùng.
Tiêm kích đánh chặn MiG-31 Nga.
 Tiêm kích đánh chặn MiG-31 Nga.

MiG-31 có kích thước khổng lồ với chiều dài 22,69m; chiều cao 6,15m; trọng lượng cất cánh tối đa 46,2 tấn. Với tốc độ cao, MiG-31 được bố trí tại Siberia để tuần tiễu không phận rộng lớn của nước Nga.

Phi đội chiến đấu cơ này là nỗi khiếp sợ cho bất cứ đối tượng nào có ý định xâm phạm bầu trời nước Nga. tiêm kích đánh chặn MiG-31 được Nga phát triển từ thập niên 1980, được trang bị vũ khí với nhiệm vụ săn tìm và bắn hạ các mục tiêu như máy bay ném bom chiến lược, máy bay trinh sát tốc độ cao và các tên lửa hành trình bay thấp.

Khám phá sức mạnh của “Viên đạn ma thuật”

Mới đây, Hải quân Mỹ đã đưa vào sử dụng đạn dẫn đường siêu chính xác Excalibur N5, được các binh lính Mỹ gọi tên là “viên đạn ma thuật”.

Theo chuyên trang quân sự Naval Technology, bộ Quốc phòng Mỹ đã mạnh tay chi cho việc nghiên cứu, phát triển các loại đạn để có thể nâng sức chiến đấu, tăng cường hỏa lực của hải pháp 127mm. Trong năm 2014, hãng Raytheon đã khắc phục những nhược điểm của đạn MK45 và cho ra đời đạn dẫn đường GPS Excalibur N5, đáp ứng yêu cầu về độ chính xác cho pháo hạm của hải quân Mỹ, đồng thời tăng tầm bắn hiệu quả lên 48,1 km. Loại đạn mới này được Raytheon bắn thử lần đầu tiên vào tháng 1/2016 và cho kết quả rất khả quan.

Theo Mark Hokeness giám đốc chương trình phát triển Excalibur của Raytheon: “Viên đạn ma thuật này với khả năng bay hơn 48km và có thể tấn công và tiêu diệt đối phương ngay trong lần xuất kích đầu tiên. Trong môi trường chiến đấu, đạt được độ chính xác coi như đã nắm được cơ hội chiến thắng áp đảo. Đạn Excalibur N5 có thể hoạt động hiệu quả ở phạm vi xa gấp 3 lần so với các quả bom hải quân trong khi vẫn duy trì độ chính xác”.
Đạn Excalibur N5 trong lần thử nghiệm hồi tháng 1/2016.
Đạn Excalibur N5 trong lần thử nghiệm hồi tháng 1/2016. 

“Khi cải tiến và cho ra đời Excalibur N5, chúng tôi hy vọng việc trang bị các vũ khí phòng thủ và tấn công hiệu quả sẽ giúp cho các hạm đội tàu chiến Mỹ thêm uy lực, thêm vào đó sẽ giúp cho Hải quân Mỹ triển khai các lực lượng ra xa hơn về địa lý”, theo một lãnh đạo Hải quân Mỹ giải thích. Các vũ khí có tầm bắn xa sẽ giúp Hải quân Mỹ hoạt động ở một khoảng cách đủ an toàn và giảm thiểu rủi ro bị tấn công trong khi vẫn đe dọa được đối phương nhờ công nghệ dẫn đường chính xác.

Trong hội nghị chuyên đề quốc gia về phát triển vũ khí ngày 12/1, giám đốc phụ trách tác chiến lực lượng tàu chiến trên mặt nước, phó đô đốc Thomas Rowden nhấn mạnh: “Khả năng triển khai và tập hợp lực lượng của hạm đội tàu chiến sẽ khiến các đối thủ của Mỹ khó khăn trong việc các định vũ khí đối phó. Đồng thời sẽ giúp các tàu chiến của Hải quân Mỹ khó có thể bị các vũ khí của kẻ thù tấn công.

“Để sản xuất đạn ma thuật Excalibur N5, các kỹ sư của Raytheon đã tận dụng dây chuyền sản xuất đạn Excalibur 1B và tái sử dụng công nghệ để cải tiến sao cho phù hợp với pháo hạm của hải quân. Cả hai loại đạn tầm xa này có 70% sự tương đồng về tất cả các bộ phận và 99% phần mềm giống hệt nhau. Hai loại đạn này còn giống nhau ở đơn vị hướng dẫn và điều hướng”, phụ trách phát triển kinh doanh của Raytheon cho biết.
Các biến thể mới nhất của Excalibur N5 sẽ được trang bị cho Hải quân Mỹ.
 Các biến thể mới nhất của Excalibur N5 sẽ được trang bị cho Hải quân Mỹ.

Đạn Excalibur N5 có thể sử dụng trong vài năm. Có ba cơ chế kích nổ loại đạn này là chạm nổ khi nó trúng mục tiêu, nổ hẹn giờ cho phép xuyên phá bê tông vào sâu tới 10 cm trước khi phát nổ. Ngoài ra viên đạn ma thuật này có thể săn lùng mục tiêu khi nó sử dụng thiết bị cảm biến để dò tìm, tiến sát mục tiêu cần tiêu diệt và phát nổ.

Trong bài bắn thử nghiệm hồi tháng 1/2016, đạn Excalibur N5 sau khi bắn ra sử dụng công nghệ dẫn đường bằng vệ tinh, sau đó trong quá trình bay nó bật chế độ dò tìm mục tiêu bằng laser để xác định vị trí mục một tiêu khác trong khi bay và phá hủy nó ngay từ phát bắn đầu tiên.

Với các loại đạn sử dụng công nghệ dẫn đường bằng laser, khi gặp thời tiết xấu hay biển động mạnh thì loại đạn này gần như vô tác dụng, chúng rất dễ bị đối phương triệt ha. Nhưng với Excalibur N5, được trang bị công nghệ dò tìm Làn sóng milimet, có thể bắn trúng mục tiêu trong trong bất kỳ mục tiêu nào, giúp cho Hải quân Mỹ tăng thêm khả năng hỏa lực.

Các nguồn tin cho biết giá của một viên đạn Excalibur N5 có thể lên tới 68.000 USD mỗi viên, tuy nhiên trong bối cảnh ngân sách quốc phòng đang hạn chế, quân đội Mỹ cũng sẽ cân nhắc để có thể tận dụng công nghệ, tiết kiệm chi phí mức tối đa nhất.

10 quốc gia sở hữu sức mạnh quân sự đáng nể

Xét số lượng binh sĩ, xe tăng, máy bay, tàu ngầm và tàu sân bay thì tiềm lực của 10 quốc gia dưới đây là sức mạnh quân sự nhất thế giới. 

10. Thổ Nhĩ Kỳ Ngân sách: 18,2 tỉ USD Lực lượng: 410 500 người Xe tăng: 3778 chiếc Máy bay: 1020 chiếc Tàu ngầm: 13 chiếc Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những lực lượng lớn nhất khu vực Đông Địa Trung Hải. Mặc dù số lượng tàu sân bay hạn chế nhưng số tàu ngầm nước này chỉ đứng sau 5 quốc gia trong bảng xếp hạng của Credit Suisse. Hơn nữa sức mạnh quân sự của nước này còn thể hiện qua việc sở hữu lượng lớn xe tăng cũng như máy bay và trực thăng chiến đấu. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là thành viên danh dự của F-35.
10. Thổ Nhĩ Kỳ
Ngân sách: 18,2 tỉ USD
Lực lượng: 410 500 người 
Xe tăng: 3778 chiếc
Máy bay: 1020 chiếc
Tàu ngầm: 13 chiếc
Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những lực lượng lớn nhất khu vực Đông Địa Trung Hải. Mặc dù số lượng tàu sân bay hạn chế nhưng số tàu ngầm nước này chỉ đứng sau 5 quốc gia trong bảng xếp hạng của Credit Suisse. 
Hơn nữa sức mạnh quân sự của nước này còn thể hiện qua việc sở hữu lượng lớn xe tăng cũng như máy bay và trực thăng chiến đấu. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là thành viên danh dự của F-35. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới