10 nơi trú ẩn an toàn ngày tận thế của đại gia

Dưới đây là 10 địa điểm được đánh giá là nơi trú ẩn an toàn nhất nếu ngày tận thế xảy ra:

1. Bugarach, Pháp

Ngôi làng Bugarach ở miền Nam nước Phápsẽ là nơi duy nhất thoát khỏi cảnh diệt vong, theo những người tin rằngcó ngày tận thế. Dân số của ngôi làng chỉ có 76 người nhưng càng đến gầnngày tận thế thì càng có nhiều khách du lịch tới đây. Chính quyền địaphương phải lên kế hoạch hạn chế số người cuồng tín tin vào điều đó màđổ xô về ngôi làng này.

2. Chiang Mai, Thái Lan

Đây là thành phố nhỏ ở miền Bắc Thái Lanvà là nơi ở của nhà đầu tư Marc Faber nổi tiếng. Ông Faber liên tục đưara cảnh báo: “Bạn sẽ trú ẩn ở đâu nếu chiến tranh xảy ra và điều gì sẽxảy đến với đồng đô la. Nó thậm chí có thể sẽ không còn giá trị hơn giấyvệ sinh”. 
Trong khi khu vực Đông Nam Á là từng làđiểm nóng về chiến tranh, ma túy, thiên tai và bất ổn chính trị thìChiang Mai luôn là thành trì của hòa bình, ổn định. Thành phố này đượctạp chí Travel and Leisure bìnhchọn là một trong 3 thành phố tốt nhất châu Á năm 2008. Đó chính là lýdo vì sao nơi này được bình chọn là nơi trú ẩn tuyệt vời vào ngày tậnthế.

3. Đảo Necker

Chủ tịch tập đoàn Virgin, ông RichardBranson sở hữu hòn đảo này. Nếu ai đó gọi điện cho ông ấy, họ sẽ luônđược chào đón nếu muốn tìm một nơi trú ẩn an toàn vào ngày thế giới bịhủy diệt bởi thảm họa nào đó.
Chủ tịch Branson xây dựng lại kiến trúc của các ngôi nhà trên đảo Neckercó khả năng chịu được thảm họa sau khi nó xảy ra hỏa hoạn vào vào nămngoái.

4. Quần đảo Tristan da Cunha

Quần đảo Tristan da Cunha nằm ở phía NamĐại Tây Dương giữa châu Phi và Nam Mỹ, cách đất liền  ít nhất 2.400 kmvà được xem là quần đảo biệt lập nhất thế giới. Dân số chỉ có 271 ngườinên chính quyền tại đây rất vui mừng chào đón những người muốn đến đâysinh sống.

5. Khu nghỉ dưỡng Greenbrier, bang Tây Virginia, Mỹ

Khu nghỉ dưỡng 4 sao này nằm ở thành phố White Sulphur Springs, bang TâyVirginia. Vào năm 2007, nơi đây được ngành du lịch - khách sạn Mỹ traotặng danh hiệu Khu nghỉ dưỡng tốt nhất nước.
Mỹ xây dựng hệ thống hầm ngầm bí mật tạitại khu nghỉ dưỡng Greenbrier năm 1958 (trong thời kỳ Chiến tranhlạnh), để dành cho việc sơ tán Quốc hội trong trường hợp bị tấn côngbằng vũ khí hạt nhân.

Tạp chí Washington Posttiết lộ về sự tồn tại hầm ngầm bí mật bên dưới khu nghỉ dưỡngGreenbrier vào năm 1992 và thu hút được sự quan tâm của nhiều người.

Đến năm 1998, Tổng thống Bill Clintonbãi bỏ từng phần quy định nghiêm cấm mọi người tiếp cận với hệ thống hầmngầm bên dưới khu nghỉ dưỡng Greenbrier để người dân Mỹ có thể vàotrong thăm quan. Vì vậy, đây là nơi trú ẩn tuyệt vời trong ngày tận thế.

6. Warsaw (hay Vacsava) của Ba Lan

Kiến trúc của những tòa nhà ở Thủ đôVacsava có khả năng chịu được sức ép của vụ nổ Mặt trời vào ngày tận thế2012. Tường được làm từ những lớp bê tông dày và vật liệu aluminumchuyên chế tạo vỏ máy bay, tàu chiến. Loại vật liệu này có khả năng chịuđược tác động lớn, nhiệt độ từ -50 độ C đến 80 độ C. Do đó, nhiều ngườigọi những tòa nhà ở đây là ngôi nhà an toàn cuối cùng trên trái đất.

7. Large Hadron Collider, Geneva (Thụy Sĩ)

Large Hadron Collider (Máy Gia tốc Hạtlớn - gọi tắt là LHC) được chế tạo bởi Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châuÂu (CERN), nằm giữa biên giới Pháp - Thụy Sĩ. Nó nằm trong một đường hầmvòng tròn với chu vi 27 km, nằm ở độ sâu từ 50 đến 175 m dưới mặt đất.Đây là một trong những nơi hoàn hảo cho con người trú ẩn khi thế giới bịhủy diệt bởi một thảm họa nào đó vào ngày tận thế.

8. Puncak Jaya, Indonesia

Nhiều người biết đến nơi này bởi mỏCarstensz thuộc tỉnh Papua (Indonesia) có trữ lượng vàng lớn nhất và làmỏ đồng lớn thứ ba trên thế giới.

9. Tierra del Fuego, Argentina

Nơi này có khí hậu ôn hòa và có rấtnhiều gió giúp đẩy lùi bụi phóng xạ hạt nhân ra biển. Một ví dụ rõ ràngđó là, những cơn thổi theo hướng Bắc và Đông Bắc sau hai vụ nổ đầu tiên ởnhà máy điện Fukushima Dai-ichi của Nhật Bản đã mang theo chất phóng xạra Thái Bình Dương. Vì vậy đây là một trong những nơi tốt nhất trên thếgiới để sống xót nếu ngày tận thế xảy ra. 

10. Yukon, Canada


Yukon là khu vực cực Tây của Canada. Nơi đây có dân cư thưa thớt và kinhtế phụ thuộc vào trợ cấp của Chính phủ. Nhưng nếu ngày tận thế xảy rathì đây sẽ là nơi con người có thể sinh tồn và phát triển. Bởi lẽ, khuvực này có rất nhiều động vật hoang dã để con người săn bắn và đặt bẫy.Đó có thể là khởi đầu tốt trong những năm đầu sau khi Trái đất xảy rathảm họa hủy diệt mà nông nghiệp không phải là lựa chọn khả thi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới