Vạn Kiếm: vũ khí hủy diệt căn cứ KQ Trung Quốc

(Kiến Thức) - Tên lửa không đối đất Vạn Kiếm có khả năng phá hủy hoặc làm tê liệt đường băng sân bay căn cứ không quân Trung Quốc.

Thời báo Trung Quốc (trụ sở tại Đài Loan) đưa tin, Không quân Đài Loan đang tiến hành nâng cấp tính năng cho 6 chiếc tiêm kích nội địa F-CK-1 King Quốc cuối cùng cho phép mang vũ khí tấn công mới. Dự kiến, công việc sẽ hoàn thành vào tháng 12/2013, trùng với thời điểm kỷ niệm thành lập Quân đội Đài Loan.
“Máy bay chiến đấu đa năng F-CK-1 King Quốc sau khi nâng cấp tính năng sẽ mang được tên lửa không đối đất Vạn Kiếm do Viện Nghiên cứu Khoa học Chung Sơn phát triển cho phép tấn công đường băng của căn cứ không quân Trung Quốc ở bờ biển”, quan chức cao cấp Không quân Đài Loan cho biết.
Cũng theo vị này, hệ thống vũ khí đối đất chính xác cao, tầm xa Vạn Kiếm do Đài Loan tự sản xuất sẽ sớm chính thức được triển khai sản xuất quy mô lớn tên lửa Vạn Kiếm có thể dùng để phá hủy và làm tê liệt sân bay, cảng hoặc trạm radar ven biển Đông Nam Trung Quốc.
Tiêm kích nội địa F-CK-1 King Quốc sẽ có khả năng tấn công hủy diệt sân bay Trung Quốc với tên lửa Vạn Kiếm.
 Tiêm kích nội địa F-CK-1 King Quốc sẽ có khả năng tấn công hủy diệt sân bay Trung Quốc với tên lửa Vạn Kiếm.
Do Mỹ luôn không muốn bán bom thông minh JDAM cho Đài Loan, Viện Nghiên cứu Khoa học Chung Sơn tự nghiên cứu hệ thống vũ khí Vạn Kiếm mạnh hơn nhiều so với tính năng của bom JDAM trang bị trên tiêm kích F-CK-1.
Đạn tên lửa không đối đất Vạn Kiếm lắp đầu đạn chứa 100 đầu đạn con cho phép gây thiệt hại nặng lên đường băng sân bay khiến máy bay Trung Quốc không thể cất cánh, tầm phóng của Vạn Kiếm có thể đạt tới 100-200km. Chính vì thiết kế chứa nhiều đạn con nên chương trình nghiên cứu phát triển mới được gọi là “kế hoạch Vạn Kiếm”.
Vị tướng lĩnh Không quân Đài Loan cho biết, hiện nay máy bay chiến đấu Kinh Quốc tại căn cứ Đại Nam, chỉ còn lại một lô 6 máy bay cuối cùng tiến hành nâng cấp tính năng và sẽ trang bị tên lửa Vạn Kiếm.
Do tầm bắn của tên lửa Vạn Kiếm khoảng 200km, vì vậy máy bay chiến đấu Kinh Quốc trong tương lai không cần phải bay vào không phận của Trung Quốc, từ tuyến giữa eo biển Đài Loan cũng có thể phá vỡ hiệu quả các sân bay quân sự của Trung Quốc như Phúc Kiến, Triết Giang, Quảng Đông, làm chậm thời cơ tấn công Đài Loan của máy bay chiến đấu Quân đội Trung Quốc.

Uy lực vũ khí Đài Loan đe dọa Trung Quốc

Theo tờ United Evening News, hệ thống pháo phản lực phóng loạt RT-2000 Thunder (thần sấm) đã đi vào hoạt động lần đầu tiên trên quần đảo Mã Tổ. Từ đây, pháo RT-2000 có thể vươn tới các mục tiêu ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Quân đội Đài Loan tập trận đổ bộ đường biển

(Kiến Thức) - Lính thủy Đánh bộ Đài Loan vừa tổ chức cuộc tập trận đổ bộ đường biển quy mô lớn với sự tham gia của nhiều binh lính và trang bị.

Trực tiếp tham gia cuộc tập trận (ngày 27/8) là Trung đoàn 99 – Lính thủy Đánh bộ Đài Loan với khoa mục là đổ bộ tấn công đường biển.
 Trực tiếp tham gia cuộc tập trận (ngày 27/8) là Trung đoàn 99 – Lính thủy Đánh bộ Đài Loan với khoa mục là đổ bộ tấn công đường biển.
Lính thủy đánh bộ tiến vào bờ trên xuồng cao su.
Lính thủy đánh bộ tiến vào bờ trên xuồng cao su. 

Bộ đôi “lá chắn biển” nước Nga khoe sức mạnh

(Kiến Thức) - “Lá chắn biển” 4K44 Redut và 4K51 Rubezh thi nhau phóng tên lửa hành trình trong cuộc tập trận quy mô lớn của Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga.

Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga đang tập trận quy mô lớn tại bán đảo Kamchatka với sự tham gia của tổ hợp tên lửa bờ biển, hơn 50 tàu chiến, 30 máy bay cùng 15.000 quân. Trong cuộc tập trận vào ngày 14/9, các tên lửa bảo vệ bờ biển 4K44 Redut, 4K51 Rubezh cùng tàu ngầm đã đồng loạt phóng tên lửa tấn công mục tiêu trên biển. Trong ảnh là xe phóng tự hành của tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển có tầm bắn xa nhất Hải quân Nga, 4K44 Redut.
 Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga đang tập trận quy mô lớn tại bán đảo Kamchatka với sự tham gia của tổ hợp tên lửa bờ biển, hơn 50 tàu chiến, 30 máy bay cùng 15.000 quân. Trong cuộc tập trận vào ngày 14/9, các tên lửa bảo vệ bờ biển 4K44 Redut, 4K51 Rubezh cùng tàu ngầm đã đồng loạt phóng tên lửa tấn công mục tiêu trên biển. Trong ảnh là xe phóng tự hành của tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển có tầm bắn xa nhất Hải quân Nga, 4K44 Redut.
Đạn tên lửa P-35B của tổ hợp 4K44 Redut có thể đạt tầm phóng tới gần 500km (xa nhất trong các tổ hợp tên lửa bờ của Nga), mang đầu đạn nặng tới 1 tấn đủ sức gây thiệt hại nặng nề cho tàu sân bay, đánh chìm được tàu tuần dương, khu trục. Trong ảnh là đạn tên lửa P-35B rời bệ phóng của tổ hợp 4K44 Redut.
 Đạn tên lửa P-35B của tổ hợp 4K44 Redut có thể đạt tầm phóng tới gần 500km (xa nhất trong các tổ hợp tên lửa bờ của Nga), mang đầu đạn nặng tới 1 tấn đủ sức gây thiệt hại nặng nề cho tàu sân bay, đánh chìm được tàu tuần dương, khu trục. Trong ảnh là đạn tên lửa P-35B rời bệ phóng của tổ hợp 4K44 Redut.

Đọc nhiều nhất

Tin mới