Hải quân Trung Quốc tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại Tây Thái Bình Dương khi nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh được triển khai tham gia các cuộc diễn tập cường độ cao, bao gồm nội dung bắn đạn thật và tác chiến biển xa.
Theo Military Watch Magazine, tàu sân bay Liêu Ninh cùng biên đội hộ tống đã được điều động tới khu vực “liên quan” ở Tây Thái Bình Dương để tiến hành các hoạt động huấn luyện thực chiến nhằm nâng cao năng lực tác chiến của Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA Navy).
Động thái này diễn ra trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chứng kiến hàng loạt hoạt động quân sự quy mô lớn của các bên. Trước đó, Mỹ và Philippines đã khởi động cuộc tập trận Balikatan 2026 với sự tham gia của Nhật Bản và nhiều đồng minh khác, trong khi Trung Quốc tăng mạnh tuần tra và diễn tập quanh Đài Loan.
Theo các hãng tin quốc tế khác, Bộ Quốc phòng Đài Loan xác nhận tàu sân bay Liêu Ninh từng đi qua eo biển Đài Loan hồi tháng 4 và hiện tiếp tục hoạt động tại Tây Thái Bình Dương. Taipei cho rằng các hoạt động quân sự liên tục của Trung Quốc đang làm gia tăng nguy cơ mất ổn định trong khu vực.
Liêu Ninh là tàu sân bay đầu tiên được Trung Quốc đưa vào biên chế, chính thức hoạt động từ năm 2012. Dù sử dụng thiết kế cải biên từ khung thân tàu Varyag mua lại của Ukraine, con tàu vẫn đóng vai trò nền tảng quan trọng giúp Bắc Kinh xây dựng năng lực tác chiến tàu sân bay hiện đại.
Nhóm tác chiến của Liêu Ninh thường bao gồm các khu trục hạm Type 055, Type 052D cùng tàu hộ vệ và tàu tiếp tế hiện đại. Trên tàu mang theo các tiêm kích hạm J-15, trực thăng cảnh báo sớm và trực thăng săn ngầm phục vụ tác chiến đa nhiệm.
Giới phân tích nhận định việc Trung Quốc liên tục triển khai tàu sân bay ra Tây Thái Bình Dương cho thấy PLA Navy đang đẩy nhanh mục tiêu trở thành lực lượng “hải quân biển xanh”, đủ khả năng hoạt động xa bờ và cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ trong khu vực.
Một số chuyên gia quân sự cho rằng các cuộc diễn tập lần này còn nhằm kiểm tra khả năng phối hợp tác chiến giữa tàu sân bay với lực lượng hộ tống trong môi trường thực chiến cường độ cao, đặc biệt trong kịch bản xung đột quanh eo biển Đài Loan hoặc Biển Đông.
Nguồn tin quốc tế khác cũng cho biết Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng chương trình tàu sân bay với chiếc Fujian hiện đại hơn và có thể đang nghiên cứu phát triển tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân trong tương lai.
Trong khi Bắc Kinh khẳng định các hoạt động của Liêu Ninh chỉ là “huấn luyện thường kỳ”, nhiều quốc gia trong khu vực vẫn theo dõi sát sao do lo ngại cán cân sức mạnh quân sự tại Tây Thái Bình Dương đang thay đổi nhanh chóng.