Ả Rập Xê-út bắn hạ tên lửa đạn đạo Scud bằng Patriot

(Kiến Thức) - Trong một diễn biến căng thẳng, Ả Rập Xê-út  bắn hạ tên lửa đạn đạo Scud do nhóm nổi dậy Houthi ở Yemen phóng.

Theo tuyên bố của mình, liên minh quân sự do Ả Rập Xê út dẫn đầu cho biết, họ đã bắn hạ tên lửa Scud bằng hai quả tên lửa đất đối không Patriot.
A Rap Xe-ut ban ha ten lua dan dao Scud bang Patriot
 Hệ thống phòng thủ Patriot của Ả Rập Xê-út.
Trước đó, vào sáng sớm ngày 6/6, nhóm nổi dậy Houthi đã phóng quả tên lửa Scud ở thành phố Khamees al-Mushait, tây nam Ả Rập Xê út.
Thành phố Khamees al-Mushait vốn là đại bản doanh của căn cứ không quân lớn nhất ở miền nam Ả Rập Xê-út.
Liên minh các nước vùng vịnh Ả Rập đang tiến hành oanh kích vào các hang ổ của nhóm nổi dậy Houthi kể từ ngày 26/3 dưới sự khẩn cầu của Tổng thống Yemen đương thời là ông Hadi.

Theo một số nguồn tin, Quân đội Yemen sở hữu khoảng 6 bệ phóng tên lửa đạn đạo Scud cùng số lượng đạn không rõ. Có thể, một hoặc nhiều bệ phóng cùng đạn dược đã rơi vào tay phiến quân Houthi.

Liên minh Ả rập Xê-út bị tố thả bom chùm ở Yemen

(Kiến Thức) - Cơ quan Quan sát Nhân quyền (HRW) ngày 3/5 cáo buộc liên quân quốc tế thả bom chùm trong các cuộc không kích chống nhóm nổi dậy Houthi ở Yemen.

HRW đã công bố một đoạn video và các bức ảnh được cho là ghi lại hình ảnh  sử dụng bom chùm trong các cuộc tấn công vào thành trì của Houthi ở tỉnh Saada (Yemen) nằm ở khu vực biên giới với Ả rập Xê-út. Video cho thấy các vật thể lạ rơi từ trên trời xuống vào ngày 17/4.
Lien minh A rap Xe-ut bi to tha bom chum o Yemen
 Một phần của quả bom chùm CBU-105 rơi tại khu vực al-Amar của al-Safraa, Saada, Yemen ngày 17/4.

LHQ: 2 tuần chiến sự, 500 người thiệt mạng ở Yemen

(Kiến Thức) - Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, chỉ trong hai tuần, chiến sự ở Yemen đã cướp đi sinh mạng của hơn 500 người. 

Bà Valerie Amos, người đứng đầu các hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc trong một tuyên bố mới đây cho biết, chỉ sau 2 tuần chiến sự, ở Yemen đã có hơn 500 người thiệt mạng.

Ả rập Xê-út đề xuất ngừng bắn ở Yemen

(Kiến Thức) - Ả rập Xê-út đề xuất thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen kéo dài trong 5 ngày để các nhóm cứu trợ hoạt động.

Vào hôm 7/5, một quan chức phụ trách các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã kêu gọi các bên ngừng bắn. Ông này nói rằng, bạo lực từ các đợt tấn công đã cướp đi sinh mạng gần 1.400 người (gồm nhiều dân thường) và làm thương 6.000 người.
A rap Xe-ut de xuat ngung ban o Yemen
 Ngoại trưởng Ả rập Xê út Adel al-Jubeir.
Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Mỹ John Kerry diễn ra cùng ngày, Ngoại trưởng Ả rập Xê út Adel al-Jubeir thông báo, nước này đang xem xét một thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen. Qua đó, các nhóm cứu trợ có thể gửi đồ cho người dân Yemen hiện sống ở các vùng bị không kích.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.