Ngay từ những ngày đầu năm 2018 các phi đội máy bay ném bom B-52 của Mỹ đang phải hoạt động hết công suất, khi chúng được điều động tới mọi căn cứ quân sự của Mỹ trên thế giới trải dài từ Thái Bình Dương tới châu Âu. Nguồn ảnh: Sina.Trung tuần tháng 1 vừa rồi, một pháo đài bay B-52H đã được Không quân Mỹ điều tới căn cứ Không quân ở Bắc Dakota, chuẩn bị sẵn sàng thực hiện hành trình vượt Đại Tây Dương để tới châu Âu. Nguồn ảnh: Sina.Động thái kể trên được coi là một thông điệp có phần khá nhẹ nhàng mà Mỹ muốn gửi cho Nga đầu năm 2018 này. Nhiều chuyên gia quân sự dự đoán, mối quan hệ giữa hai nước trong năm 2018 sẽ còn phức tạp hơn nữa. Nguồn ảnh: Sina.B-52H là phiên bản hiện đại nhất trong dòng máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-52. Trong quá khứ Không quân Mỹ từng biên chế 102 chiếc B-52 ở tất cả các phiên bản khác nhau. Nguồn ảnh: Sina.Tới ngày nay, B-52H là phiên bản máy bay ném bom chiến lược duy nhất trong dòng B-52 mà Không quân Mỹ còn tiếp tục sử dụng. Dự kiến, Không quân Mỹ sẽ còn sử dụng loại máy bay này tới tận năm 2040. Nguồn ảnh: Sina.Được chế tạo mới chủ yếu trong các năm 1960 và 1961, B-52H hiện là một trong những máy bay ném bom chiến lược già nhất của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina.Chiếc B-52H cuối cùng được xuất xưởng vào ngày 26/10/1962 trước khi dây chuyền lắp ráp B-52H bị đóng cửa. Chiếc phi cơ số hiệu 61-0040 này hiện giờ là chiếc B-52H "trẻ" nhất của Mỹ với tuổi đời đã 56. Nguồn ảnh: Sina.Phiên bản B-52H hiện giờ có phi hành đoàn tiêu chuẩn 5 người và được trang bị 8 động cơ phản lực cho phép nó cất cánh với trọng lượng tối đa khoảng 220 tấn. Nguồn ảnh: Sina.Máy bay ném bom chiến lược của Mỹ này có khả năng mang theo 31,5 tấn bom và đã từng được Mỹ sử dụng rất nhiều trong chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: Airliners. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh bên trong buồng lái của pháo đài bay B-52H.
Ngay từ những ngày đầu năm 2018 các phi đội máy bay ném bom B-52 của Mỹ đang phải hoạt động hết công suất, khi chúng được điều động tới mọi căn cứ quân sự của Mỹ trên thế giới trải dài từ Thái Bình Dương tới châu Âu. Nguồn ảnh: Sina.
Trung tuần tháng 1 vừa rồi, một pháo đài bay B-52H đã được Không quân Mỹ điều tới căn cứ Không quân ở Bắc Dakota, chuẩn bị sẵn sàng thực hiện hành trình vượt Đại Tây Dương để tới châu Âu. Nguồn ảnh: Sina.
Động thái kể trên được coi là một thông điệp có phần khá nhẹ nhàng mà Mỹ muốn gửi cho Nga đầu năm 2018 này. Nhiều chuyên gia quân sự dự đoán, mối quan hệ giữa hai nước trong năm 2018 sẽ còn phức tạp hơn nữa. Nguồn ảnh: Sina.
B-52H là phiên bản hiện đại nhất trong dòng máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-52. Trong quá khứ Không quân Mỹ từng biên chế 102 chiếc B-52 ở tất cả các phiên bản khác nhau. Nguồn ảnh: Sina.
Tới ngày nay, B-52H là phiên bản máy bay ném bom chiến lược duy nhất trong dòng B-52 mà Không quân Mỹ còn tiếp tục sử dụng. Dự kiến, Không quân Mỹ sẽ còn sử dụng loại máy bay này tới tận năm 2040. Nguồn ảnh: Sina.
Được chế tạo mới chủ yếu trong các năm 1960 và 1961, B-52H hiện là một trong những máy bay ném bom chiến lược già nhất của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina.
Chiếc B-52H cuối cùng được xuất xưởng vào ngày 26/10/1962 trước khi dây chuyền lắp ráp B-52H bị đóng cửa. Chiếc phi cơ số hiệu 61-0040 này hiện giờ là chiếc B-52H "trẻ" nhất của Mỹ với tuổi đời đã 56. Nguồn ảnh: Sina.
Phiên bản B-52H hiện giờ có phi hành đoàn tiêu chuẩn 5 người và được trang bị 8 động cơ phản lực cho phép nó cất cánh với trọng lượng tối đa khoảng 220 tấn. Nguồn ảnh: Sina.
Máy bay ném bom chiến lược của Mỹ này có khả năng mang theo 31,5 tấn bom và đã từng được Mỹ sử dụng rất nhiều trong chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: Airliners.
Mời độc giả xem Video: Cận cảnh bên trong buồng lái của pháo đài bay B-52H.