Bom siêu chính xác GBU-53

Google News

(Kiến Thức) - Không quân Mỹ và Công ty Raytheon đã hoàn thành kiểm tra thành công khả năng tích hợp loại bom đường kính nhỏ GBU-53/B SDB II trên máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35 Joint Strike Fighter.

Theo thông cáo báo chí của Công ty Raytheon, trong suốt quá trình thử nghiệm, 4 quả bom GBU-53/B SDB II đã được tích hợp vào khoang vũ khí trong thân cùng với một tên lửa không - đối - không tầm trung tiên tiến. Kiểm tra các cánh cửa ở bên trong và ngoài khoang vũ khí đều cho thấy, có một khoảng trống phù hợp giữa hai loại vũ khí này.

Việc hoàn thành tích hợp bom SDB II với máy bay F-35 có ý nghĩa rất quan trọng, bởi nó sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ sản xuất và đưa vào triển khai những chiếc máy bay tàng hình F-35 có khả năng chiến đấu đầu tiên. Trong đó, bom SDB II sẽ tạo ra cho F-35 khả năng tác chiến chưa từng thấy bởi khả năng tấn công chính xác các mục tiêu di chuyển trên chiến trường trong mọi điều kiện thời tiết.

SDB II được thiết kế để được mang trên các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư và thứ năm của Không quân Mỹ, bao gồm F-15E, biến thể F-35B của Thủy quân Lục chiến, biến thể F-35C của hải quân. Ngoài ra, bom GBU-53/B còn tương thích với cả các chiến đấu cơ của Không quân Mỹ như F-35A, F-22A và F-16C/D cũng như biến thể F/A-18 của hải quân.

Bom SBD II có thể tấn công mục tiêu từ khoảng cách hơn 74km. Bom trang bị đầu đạn mạn mạnh, có thể phá hủy các mục tiêu thiết giáp. Độ chính xác cao của nó tạo ra khả năng tấn công linh hoạt nhiều mục tiêu khác nhau do được thiết lập một đường truyền dữ liệu để cập nhập hành trình bay giai đoạn giữa của vũ khí.

Bom SDB II tích hợp đầu dò tự động 3 chế độ, gồm radar xung sóng millimet, đầu dò quang hồng ngoại và cảm biến laser bán chủ động, cho phép vũ khí này có thể tìm kiếm và phá hủy mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết.
Phạm Thái

Bình luận(0)