Trẻ sinh mổ dễ tăng nguy cơ béo phì

Google News

(Kiến Thức) - Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Anh, trẻ sinh mổ có nguy cơ bị béo phì tăng 25% so với trẻ sinh thường.

Theo các nhà nghiên cứu tại đại học Imperial, London, Anh khảo sát dữ liệu từ hơn 150.000 ca sinh nở tử 4 châu lục đã kết luận: tỷ lệ thừa cân đối với trẻ được sinh mổ cao hơn gấp 25% so với các trẻ được sinh bằng phương pháp tự nhiên.
Kết quả nghiên cứu này được công bố trong khi số ca sinh nở bằng phương pháp sinh mổ đang không ngừng gia tăng trên toàn thế giới. Dữ liệu từ 15 cuộc nghiên cứu thực hiện ở 10 quốc gia khác nhau cho thấy tỷ lệ thừa cân với trẻ sinh mổ là 26% và tỷ lệ béo phì là 22%.
Tre sinh mo de bi beo phi hon
 Trẻ sinh mổ tăng nguy cơ béo phì hơn 25% so với sinh thường.
Việc các mẹ lựa chọn phương pháp sinh mổ có rất nhiều nguyên nhân như tâm lý sợ đau đẻ, phụ nữ lớn tuổi sinh con hoặc bắt buộc phải đẻ mổ do bệnh lý - nguyên nhân này chiếm 7%.
Tác giả chính của nghiên cứu, giáo sư Neena Modi cho hay: “Có rất nhiều ly do vì sao ngày càng nhiều phụ nữ chọn đẻ mổ. Tuy nhiên, chúng ta cần phải xem xét đến những mặt ưu nhược điểm sau này. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, trẻ sinh mổ có nguy cơ thừa cân hoặc béo phì cao hơn nhiều trẻ sinh thường”.
Những phụ nữ lựa chọn phương pháp sinh mổ cũng ít khả năng cho con bú, như vậy càng tăng nguy cơ bệnh tật khi con lớn lên.
Tiến sĩ Matthew Hyde trong nhóm nghiên cứu cũng cho biết thêm rằng đẻ mổ còn có ảnh hưởng không tốt lâu dài đến sự trao đổi chất, vi khuẩn đường ruột của bé. Vì vậy nếu không phải vì lý do bệnh lý, chị em nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chọn đẻ mổ.
Linh Chi

>> xem thêm

Bình luận(0)